Ngày tôi tròn ba tuổi
Chương 3
Bà ta mặc bộ quần áo cũ đã bạc màu, mái tóc buộc thấp, đôi mắt đỏ hoe.
Trong tay bà ta là một b/é g/á/i gầy gò, mặc chiếc váy hoa đã sờn.
Người phụ n/ữ tên là Hứa Tú Lan.
B/é g/á/i tên Hứa Nhược Nhi.
Vừa nhìn thấy bố mẹ tôi, Hứa Tú Lan lập tức quỳ xuống.
“Ông Tạ, bà Tạ, xin hai người hãy cứu con gái tôi!”
Mẹ sững sờ.
“Cô nói gì?”
Hứa Tú Lan lấy ra một tập hồ sơ nhàu nát.
“Ba năm trước, bệnh viện đã b/ế n/h/ầ/m hai đ/ứ/a tr/ẻ.”
“Đ/ứ/a b/é mà hai người nuôi dưỡng suốt ba năm qua thực ra là con gái tôi.”
“Còn Nhược Nhi mới là m/á/u m/ủ ruột thịt của nhà họ Tạ!”
Bố lập tức đứng bật dậy.
“Không thể nào!”
Hứa Tú Lan bật kh/ó/c.
“Tôi cũng không muốn tin. Nhưng đây là kết quả xét nghiệm ADN!”
Bà ta đưa bản báo cáo cho bố.
Mẹ ôm tôi, cả người r/u/n lên.
Tôi không hiểu ADN là gì.
Tôi chỉ biết từ giây phút người phụ n/ữ kia bước qua cửa, một sợi chỉ đen đã xuất hiện.
Nó rất dày.
Dày hơn bất kỳ sợi chỉ nào tôi từng nhìn thấy.
Một đầu nối với ng/ự/c Hứa Tú Lan.
Đầu còn lại từ từ bò về phía tôi.
Tôi h/o/ả/n/g s/ợ ôm chặt cổ mẹ.
“Mẹ ơi, đừng cho cô ấy đến!”
Hứa Tú Lan nghe thấy, lập tức ngẩng đầu.
Bà ta nhìn tôi, nước mắt càng rơi dữ dội.
“Miên Miên, mẹ là mẹ ruột của con đây!”
Bà ta bước tới, dang hai tay.
“Đến đây, để mẹ ôm con một cái.”
Sợi chỉ đen lập tức quấn quanh cổ tôi.
Tôi kh/ó/c th/é/t.
“Không! Không!”
Mẹ vội vàng lùi lại.
Hứa Tú Lan đứng sững, khuôn mặt tràn đầy t/ổ/n th/ư/ơ/n/g.
“Con bé… ghét tôi đến vậy sao?”
Đúng lúc ấy, b/é g/á/i bên cạnh bà ta đột nhiên lên tiếng.
“Mẹ, con muốn cái vòng cổ của chị ấy.”
Tất cả mọi người đều nhìn xuống.
Hứa Nhược Nhi đang chỉ vào sợi dây chuyền kim cương trên cổ tôi.
Mẹ còn chưa kịp nói gì, thím Hai Bạch Nhã Kỳ đã bước tới.
“Ôi trời, đ/ứ/a b/é đáng thương quá!”
Thím cúi xuống ôm Hứa Nhược Nhi.
“Đáng lẽ con mới là người được mặc váy công chúa, được tổ chức sinh nhật linh đình.”
“Vậy mà suốt ba năm, con lại phải sống khổ sở bên ngoài.”
Hứa Nhược Nhi lập tức kh/ó/c nức nở.
“Con cũng muốn có bố mẹ…”
Mẹ tôi không chịu nổi nữa.
Bà đặt tôi xuống sofa, bước tới ôm lấy cô bé.
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy một sợi chỉ vàng mới xuất hiện từ ng/ự/c mẹ.
Nó nối đến Hứa Nhược Nhi.
Còn sợi chỉ vàng nối với tôi vẫn ở đó, nhưng bị kéo căng đến mức đ/a/u đ/ớ/n.
Tôi hoảng hốt gọi:
“Mẹ!”
Mẹ quay đầu.
“Miên Miên ngoan, mẹ ở đây.”
Nhưng Hứa Nhược Nhi lập tức ôm chặt cổ mẹ.
“Mẹ ơi, đừng bỏ con.”
Mẹ lại cúi xuống dỗ dành cô bé.
Tôi đứng trên sofa, nước mắt rơi lã chã.
Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy có người đang cướp m/ấ/t mẹ mình.
Bố lập tức yêu cầu làm lại xét nghiệm ADN.
Ba ngày sau, kết quả được đưa về.
Hứa Nhược Nhi đúng là con gái ruột của bố mẹ tôi.
Còn tôi không có quan hệ h/u/y/ế/t th/ố/ng với họ.
Phòng khách chìm trong im lặng.
Bố ngồi rất lâu không nói.
Mẹ nhìn bản báo cáo, nước mắt rơi không ngừng.
Bà nội lại bình tĩnh đến đáng s/ợ.
“Xét nghiệm có thể chứng minh h/u/y/ế/t th/ố/ng, nhưng không thể xóa bỏ ba năm tình cảm.”
Bà đặt bản báo cáo xuống bàn.
“Nhược Nhi là cháu gái ruột của ta, đương nhiên phải nhận về.”
“Nhưng Miên Miên cũng là cháu gái ta nuôi lớn.”
“Đứa nào cũng không được chịu thiệt.”
Thím Hai lập tức lên tiếng.
“Mẹ, chuyện tình cảm thì con hiểu. Nhưng còn cổ phần?”
Bà nội ngẩng đầu.
“Cổ phần thì sao?”
Thím Hai cười gượng.
“Dù sao Nhược Nhi mới là h/u/y/ế/t m/ạ/ch chính thống. Để một đ/ứ/a tr/ẻ không cùng m/á/u m/ủ nắm giữ t/à/i s/ả/n của nhà họ Tạ, chẳng phải sẽ khiến người ngoài chê cười sao?”
Bà nội lạnh lùng nhìn thím.
“Cổ phần của ta, ta muốn cho ai thì cho.”
“Hay cô định thay ta làm chủ?”
Thím Hai lập tức im bặt.
Hứa Tú Lan vội vàng lau nước mắt.
“Lão phu nhân, tôi không có ý t/r/a/n/h g/i/à/n/h gì cả.”
“Tôi chỉ muốn con gái ruột được sống bên bố mẹ.”
Bà ta cúi đầu.
“Còn Miên Miên, dù sao cũng là con tôi. Nếu nhà họ Tạ không tiện giữ con bé, tôi có thể đưa nó về.”
Tôi đang ngồi trên đùi bà nội.
Nghe thấy câu ấy, sợi chỉ đen lập tức siết chặt hơn.
Tôi h/o/ả/n/g s/ợ ôm lấy bà.
“Không đi! Miên Miên không đi!”
Bà nội vuốt lưng tôi.
“Không ai đưa con đi đâu cả.”
Hứa Tú Lan thở dài.
“Nhưng tôi là mẹ ruột của con bé…”
Bà nội ngắt lời.