Ngày tôi tròn ba tuổi

Chương 4



“Cô cũng vừa nói Nhược Nhi không thể rời xa cô ngay lập tức.”

“Vậy tại sao Miên Miên phải lập tức rời xa chúng tôi?”

Hứa Tú Lan nghẹn lời.

Bố cuối cùng lên tiếng.

“Trước mắt, cả hai đ/ứ/a tr/ẻ đều ở lại đây.”

“Còn cô Hứa, chúng tôi sẽ sắp xếp chỗ ở riêng cho cô trong khu nhà khách.”

Hứa Tú Lan lập tức cảm ơn.

Nhưng tôi nhìn thấy sợi chỉ đen trên người bà ta khẽ rung lên.

Giống như một con rắn vừa tìm được đường vào hang.

Tối hôm ấy, khi bà nội đưa tôi trở về phòng, tôi níu lấy tay bà.

“Bà ơi.”

“Sao thế, Miên Miên?”

Chương 3

Tôi chỉ về phía nhà khách.

“Cô ấy muốn Miên Miên bi/ế/n m/ấ/t.”

Bà nội im lặng vài giây.

Sau đó, bà cúi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Con nhìn thấy màu gì?”

Tôi r/u/n r/ẩ/y đáp:

“Màu đen.”

Bà nội siết chặt tay tôi.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy sắc mặt bà đáng s/ợ đến vậy.

Bà lập tức gọi quản gia.

“Từ hôm nay, mọi thứ Miên Miên ăn uống đều phải được kiểm tra.”

“Không ai được tự ý vào phòng con bé.”

“Và nhớ kỹ, tuyệt đối không để con bé ở riêng với người nhà khách.”

Quản gia cúi đầu.

“Vâng, lão phu nhân.”

Bà nội nhìn ra cửa sổ.

Trong mắt bà lóe lên một tia lạnh lẽo.

“Ta muốn xem, rốt cuộc ai dám động đến cháu gái ta.”

Nhưng bà nội vẫn đánh giá thấp lòng tham của con người.

Chỉ sau một tuần, vị trí của tôi trong nhà đã bắt đầu thay đổi.

Trước đây, mỗi sáng mẹ đều tự tay đánh thức tôi.

Bà sẽ hôn lên trán tôi, giúp tôi chọn váy, rồi đưa tôi xuống ăn sáng.

Bây giờ, mẹ phải dành thời gian chăm sóc Hứa Nhược Nhi.

Cô bé thường xuyên kh/ó/c giữa đêm, nói mình gặp ác mộng.

Có hôm, tôi tỉnh dậy lúc nửa đêm, muốn tìm mẹ.

Dì giúp việc đưa tôi đến phòng bố mẹ.

Nhưng vừa mở cửa, tôi đã thấy Hứa Nhược Nhi đang nằm giữa bố và mẹ.

Mẹ dịu dàng vỗ lưng cô bé.

“Nhược Nhi ngoan, mẹ ở đây.”

Tôi đứng ngoài cửa, ôm con gấu bông.

“Mẹ ơi…”

Mẹ quay đầu.

“Miên Miên? Sao con chưa ngủ?”

Tôi chìa hai tay.

“Con muốn mẹ ôm.”

Mẹ còn chưa kịp đứng dậy, Hứa Nhược Nhi đã bật kh/ó/c.

“Mẹ đừng đi!”

“Con s/ợ!”

Mẹ lập tức quay lại.

“Được rồi, mẹ không đi.”

Sau đó bà nhìn tôi, áy náy nói:

“Miên Miên ngoan, tối nay ngủ với dì trước nhé. Ngày mai mẹ bù cho con.”

Tôi đứng yên.

Trên người mẹ vẫn có sợi chỉ vàng nối với tôi.

Nhưng nó đã mỏng hơn trước.

Tôi không hiểu tại sao.

Rõ ràng mẹ vẫn yêu tôi.

Vậy mà tôi lại không được mẹ ôm nữa.

Dì giúp việc bế tôi trở về phòng.

Tôi úp mặt vào vai dì, kh/ó/c đến nấc lên.

Hôm sau, bà nội biết chuyện.

Bà lập tức gọi bố mẹ đến.

“Các con có thể bù đắp cho Nhược Nhi, nhưng không được lấy đi tình yêu thương của Miên Miên để bù đắp.”

Mẹ cúi đầu.

“Con biết rồi, mẹ.”

Nhưng Hứa Tú Lan đứng bên cạnh lại đột nhiên rơi nước mắt.

“Lão phu nhân, xin bà đừng trách bà chủ.”

“Nhược Nhi từ nhỏ đã không có điều kiện sống tốt. Con bé thiếu thốn tình thương, nên mới bám mẹ như vậy.”

Bà ta nhìn tôi.

“Miên Miên đã được hưởng phúc suốt ba năm. Nhường chị một chút cũng đâu có sao.”

Tôi ngẩng đầu.

“Không nhường!”

Hứa Tú Lan sững người.

Tôi ôm chặt cánh tay bà nội.

“Mẹ của Miên Miên!”

Cả phòng khách im phăng phắc.

Hứa Nhược Nhi lập tức òa kh/ó/c.

“Chị không cho con gọi mẹ sao?”

Thím Hai vội vàng ôm cô bé.

“Ôi, Nhược Nhi đáng thương của chúng ta!”

Rồi thím quay sang tôi.

“Miên Miên, con không thể ích kỷ như vậy.”

Tôi chẳng hiểu ích kỷ là gì.

Tôi chỉ biết mình không muốn m/ấ/t mẹ.

Nhưng càng kh/ó/c, mọi người càng nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ.

Chỉ có bà nội ôm tôi vào lòng.

“Miên Miên không sai.”

Bà lạnh lùng nhìn cả phòng.

“Đ/ứ/a tr/ẻ ba tuổi không có nghĩa vụ phải hy sinh hạnh phúc của mình để làm vừa lòng người lớn.”

Hứa Tú Lan cúi đầu.

Nhưng tôi nhìn thấy sợi chỉ đen của bà ta lại dày thêm một chút.

Biến cố đầu tiên xảy ra vào một buổi chiều mưa.

Hứa Tú Lan mang đến một hộp bánh ngọt.

Bà ta nói đây là món bánh Hứa Nhược Nhi thích nhất, muốn hai chị em cùng ăn.

Lúc ấy, bà nội đang tiếp khách.

Bố mẹ đều không có nhà.

Chỉ có dì giúp việc đang dọn dẹp phòng bên cạnh.

Hứa Nhược Nhi bưng một đĩa bánh đến trước mặt tôi.

“Miên Miên, chị cho em ăn này.”

Tôi đang ngồi trên thảm chơi xếp hình.

Nhìn thấy cô bé, tôi lập tức lùi lại.

Bởi sợi chỉ đen trên người Hứa Nhược Nhi đang chuyển động.

Chương trước Chương tiếp
Loading...