Ngày tôi tròn ba tuổi

Chương 5



Nó bò dọc theo cánh tay cô bé, quấn quanh chiếc đĩa.

Tôi lắc đầu.

“Không ăn.”

Hứa Nhược Nhi mím môi.

“Em ghét chị sao?”

Tôi không trả lời.

Cô bé bỗng bật kh/ó/c.

“Em chê bánh của chị bẩn đúng không?”

Tiếng kh/ó/c lập tức thu hút thím Hai.

Thím bước vào, nhìn thấy cảnh ấy liền cau mày.

“Miên Miên, sao con lại b/ắ/t n/ạ/t chị?”

Tôi ôm con gấu bông.

“Con không ăn.”

Thím Hai cầm miếng bánh lên.

“Chị có lòng tốt chia bánh cho con, sao con lại không biết điều thế?”

Tôi nhìn miếng bánh.

Sợi chỉ đen trên đó đang rung lên dữ dội.

Tôi h/o/ả/n/g s/ợ hét lớn:

“Không ăn!”

Thím Hai m/ấ/t kiên nhẫn.

“Đúng là được nuông chiều quá mức!”

Thím đưa miếng bánh đến sát miệng tôi.

Ngay lúc ấy, con chó nhỏ của bà nội từ ngoài chạy vào.

Nó nhảy lên, ngoạm lấy miếng bánh rơi khỏi tay thím Hai.

Tất cả xảy ra quá nhanh.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì con chó đã nuốt chửng.

Hứa Tú Lan đứng ở cửa.

Vừa nhìn thấy cảnh ấy, sắc mặt bà ta lập tức trắng bệch.

Bà ta vội vàng bước tới.

“Con chó… con chó ăn rồi sao?”

Thím Hai khó hiểu.

“Thì sao?”

Hứa Tú Lan không trả lời.

Bà ta chỉ nhìn chằm chằm con chó.

Chưa đầy một lúc sau, nó bắt đầu có biểu hiện bất thường.

Dì giúp việc hoảng hốt gọi bác sĩ thú y.

Bà nội nghe tiếng động, lập tức chạy xuống.

Khi biết chuyện, bà nhìn chiếc đĩa bánh trên bàn, sắc mặt thay đổi.

“Không ai được động vào!”

Bà lập tức sai quản gia niêm phong toàn bộ bánh còn lại.

Đồng thời yêu cầu đưa con chó đến bệnh viện thú y.

Tối hôm ấy, kết quả kiểm tra sơ bộ cho thấy con chó có dấu hiệu ng/ộ đ/ộ/c.

Còn mẫu bánh cần được xét nghiệm thêm để xác định nguyên nhân.

Bố nổi giận.

“Ai mang bánh vào nhà?”

Hứa Tú Lan r/u/n r/ẩ/y đứng dậy.

“Là tôi.”

Bố nhìn bà ta.

“Cô giải thích thế nào?”

Hứa Tú Lan lập tức quỳ xuống.

“Tôi không biết! Tôi thật sự không biết!”

“Bánh là tôi mua ở tiệm bên ngoài!”

Thím Hai vội vàng nói:

“Anh cả, chưa có kết quả xét nghiệm thì đừng vội kết luận.”

“Có khi con chó ăn nhầm thứ gì khác thì sao?”

Bà nội không nói gì.

Bà chỉ nhìn Hứa Tú Lan.

“Cô mua bánh ở tiệm nào?”

Hứa Tú Lan ngập ngừng.

“Tôi… tôi không nhớ rõ địa chỉ.”

Bà nội bật cười.

Một tiếng cười lạnh đến mức khiến cả phòng im bặt.

“Không nhớ?”

“Cô mua bánh cho hai đ/ứ/a tr/ẻ ăn, nhưng lại không nhớ mình mua ở đâu?”

Hứa Tú Lan cúi gằm mặt.

Bà nội lập tức ra lệnh:

“Kiểm tra camera, lịch sử thanh toán và toàn bộ hành trình của cô ta hôm nay.”

Hứa Tú Lan ngẩng phắt đầu.

Trong mắt bà ta thoáng hiện vẻ hoảng loạn.

Nhưng đúng lúc ấy, Hứa Nhược Nhi đột nhiên ngã xuống sàn, kh/ó/c th/é/t.

“Mẹ ơi!”

“Con đ/a/u b/ụ/n/g!”

Mẹ lập tức chạy tới.

Cả nhà hỗn loạn.

Bác sĩ được gọi đến kiểm tra cho cô bé.

Kết quả không phát hiện vấn đề nghiêm trọng.

Nhưng vì chuyện này, việc truy hỏi Hứa Tú Lan bị gián đoạn.

Tôi ngồi trong lòng bà nội, nhìn Hứa Nhược Nhi đang được mẹ ôm.

Sợi chỉ đen trên người cô bé đã bi/ế/n m/ấ/t.

Thay vào đó là một sợi chỉ màu tím đậm.

Chương 4

Tôi ngẩng đầu nhìn bà nội.

“Bà ơi, chị ấy không đ/a/u.”

Bà nội cúi xuống.

“Con chắc không?”

Tôi gật đầu.

“Chị ấy đang vui.”

Bà nội nhìn về phía Hứa Nhược Nhi.

Ánh mắt bà lập tức trở nên sâu thẳm.

Ba ngày sau, kết quả kiểm tra được đưa về.

Trong bánh có một chất không phù hợp để tr/ẻ n/h/ỏ sử dụng.

Nhưng khi điều tra đến cửa hàng, nhân viên lại khẳng định họ chưa từng bán loại bánh ấy cho Hứa Tú Lan.

Camera tại cửa hàng cũng không ghi nhận bà ta xuất hiện.

Hứa Tú Lan giải thích rằng mình đã nhớ nhầm địa chỉ.

Bà ta kh/ó/c lóc xin lỗi, nói bản thân quá căng thẳng nên đầu óc không tỉnh táo.

Bố lập tức yêu cầu bà ta rời khỏi nhà họ Tạ.

Nhưng Hứa Nhược Nhi vừa nghe thấy đã kh/ó/c đến mức ng/ấ/t l/ị/m.

Mẹ không nỡ.

“Hoài Cẩn, Nhược Nhi vừa mới về nhà. Nếu bây giờ bắt mẹ nuôi con bé đi, con bé sẽ chịu không nổi.”

Bố tức giận.

“Vậy còn Miên Miên?”

Mẹ im lặng.

Bà nội ngồi trên ghế chủ vị, không nói một lời.

Rất lâu sau, bà mới lên tiếng.

“Được.”

“Mẹ con họ có thể ở lại.”

Hứa Tú Lan lập tức mừng rỡ.

Nhưng bà nội nói tiếp:

“Từ hôm nay, nhà khách sẽ có người giám sát riêng.”

“Mọi đồ ăn thức uống đưa vào nhà chính đều phải qua kiểm tra.”

“Và nếu còn xảy ra chuyện tương tự, đừng trách ta không nể mặt.”

Hứa Tú Lan cúi đầu liên tục.

Chương trước Chương tiếp
Loading...