Ngày tôi tròn ba tuổi

Chương 7



Bà hỏi:

“Còn người phụ n/ữ kia?”

“Chúng tôi đã tìm được n/ữ hộ sinh. Nhưng cô ấy vừa đồng ý gặp mặt thì đột nhiên bi/ế/n m/ấ/t khỏi nơi ở.”

Bà nội nheo mắt.

“Có người biết chúng ta đang điều tra.”

Quản gia cúi đầu.

“Rất có thể.”

Bà nội đứng dậy, đi đến bên cửa sổ.

Một lúc lâu sau, bà chậm rãi nói:

“Vậy thì đừng điều tra lén nữa.”

Quản gia ngạc nhiên.

“Ý lão phu nhân là…”

Bà nội quay đầu.

“Thông báo với tất cả mọi người.”

“Ba ngày nữa, ta sẽ tổ chức tiệc gia đình.”

“Ta muốn công bố lại quyền thừa kế của Tạ thị.”

Quản gia sửng sốt.

“Lão phu nhân định thay đổi di chúc?”

Bà nội không trả lời.

Bà chỉ cúi xuống bế tôi lên.

“Miên Miên, con có s/ợ không?”

Tôi lắc đầu.

“Có bà, con không s/ợ.”

Bà nội mỉm cười.

Nhưng đôi mắt bà đỏ hoe.

“Giỏi lắm.”

“Vậy lần này, bà cháu mình cùng bắt k/ẻ x/ấ/u nhé.”

Tin bà nội chuẩn bị sửa đổi quyền thừa kế lập tức khiến cả nhà náo loạn.

Thím Hai là người vui mừng nhất.

Thím chạy đến phòng khách từ sáng sớm, giả vờ quan tâm.

“Mẹ, cuối cùng mẹ cũng nghĩ thông rồi sao?”

Bà nội bình thản uống trà.

“Nghĩ thông chuyện gì?”

Thím Hai cười.

“Đương nhiên là chuyện trả lại những gì thuộc về Nhược Nhi.”

Bà nội không đáp.

Chú Hai ngồi bên cạnh, chậm rãi lên tiếng:

“Mẹ, chuyện cổ phần vốn là việc lớn. Con nghĩ nên họp gia đình cho rõ ràng.”

Bà nội gật đầu.

“Được.”

Chú Hai thoáng ngạc nhiên.

Bà nói tiếp:

“Ta cũng đang có ý đó.”

Tôi ngồi bên cạnh bà, ôm con gấu bông.

Từ khi nghe tin sửa đổi quyền thừa kế, sợi chỉ đen trên người chú Hai không ngừng chuyển động.

Nó giống như một con rắn đang háo hức chờ con mồi.

Hứa Tú Lan cũng thay đổi thái độ.

Bà ta không còn tìm cách bế tôi nữa.

Thậm chí mỗi khi nhìn thấy tôi, bà ta còn chủ động tránh sang một bên.

Nhưng Hứa Nhược Nhi thì khác.

Cô bé bắt đầu thường xuyên đến phòng tôi.

Hôm ấy, cô bé nhìn chiếc vương miện nhỏ trên bàn trang điểm, bỗng hỏi:

“Miên Miên, em có biết ba ngày nữa bà sẽ làm gì không?”

Tôi đang tô màu.

“Không biết.”

Cô bé mỉm cười.

“Bà sẽ lấy lại tất cả đồ của em.”

Tôi ngẩng đầu.

Hứa Nhược Nhi chỉ vào những chiếc váy trong tủ.

“Cả váy nữa.”

Rồi cô bé chỉ vào giường.

“Cả phòng này.”

Cuối cùng, cô bé cúi xuống sát tai tôi.

“Cả bố mẹ nữa.”

Tôi sững người.

Cô bé cười rất ngọt ngào.

“Vì chị mới là con gái thật.”

Tôi nhìn sợi chỉ màu tím đang rung lên trên người cô bé.

Bỗng nhiên, tôi không kh/ó/c nữa.

Tôi hỏi:

“Vậy chị có yêu mẹ không?”

Hứa Nhược Nhi khựng lại.

“Đương nhiên.”

Tôi nhìn cô bé.

“Thế tại sao chị không có màu vàng?”

Nụ cười trên mặt Hứa Nhược Nhi lập tức bi/ế/n m/ấ/t.

Cô bé lùi lại một bước.

“Em nói gì?”

Tôi chỉ vào ng/ự/c cô bé.

“Chị không yêu mẹ.”

“Chị chỉ muốn lấy đồ của Miên Miên.”

Hứa Nhược Nhi đột nhiên hét lên.

“Em nói dối!”

Cô bé giơ tay đẩy mạnh hộp bút màu của tôi xuống đất.

Những cây bút văng tung tóe.

Ngay lúc ấy, mẹ bước vào.

“Có chuyện gì thế?”

Hứa Nhược Nhi lập tức bật kh/ó/c.

“Mẹ ơi!”

“Em nói con không phải con gái ngoan!”

“Em nói mẹ không yêu con!”

Mẹ lập tức ôm lấy cô bé.

“Không có chuyện đó đâu.”

Rồi mẹ quay sang tôi.

“Miên Miên, con lại nói gì với chị thế?”

Tôi nhìn mẹ.

Sợi chỉ vàng nối với tôi vẫn còn.

Nhưng lần này, giữa nó xuất hiện một nút thắt.

Tôi cúi đầu.

“Con không nói.”

Mẹ thở dài.

“Miên Miên, con phải học cách hòa thuận với chị.”

Tôi không đáp.

Bởi tôi vừa phát hiện một chuyện.

Sợi chỉ vàng trên người mẹ không hề yếu đi.

Nó chỉ đang bị một sợi chỉ màu xám khác quấn quanh.

Sợi chỉ màu xám ấy kéo dài từ ng/ự/c Hứa Tú Lan.

Tôi chưa từng nhìn thấy màu này trước đây.

Tôi không biết nó có ý nghĩa gì.

Nhưng khi mẹ ôm Hứa Nhược Nhi rời đi, sợi chỉ xám ấy cũng chuyển động theo.

Giống như có ai đó đang kéo mẹ đi bằng một sợi dây vô hình.

Tôi bỗng cảm thấy lạnh sống lưng.

Có lẽ mẹ không chỉ đang bị lừa.

Mà còn đang bị ai đó cố tình điều khiển cảm xúc.

Đêm trước buổi họp gia đình, bà nội bất ngờ ngã b/ệ/nh.

Bác sĩ nói bà bị tụt huyết áp, cần nghỉ ngơi.

Chú Hai lập tức đề nghị hoãn cuộc họp.

Nhưng bà nội kiên quyết không đồng ý.

“Ngày mai vẫn tiến hành.”

Chú Hai nhíu mày.

“Mẹ, sức khỏe quan trọng hơn.”

Bà nội nhìn chú.

“Con quan tâm đến sức khỏe của mẹ, hay s/ợ mẹ không kịp công bố quyết định?”

Chú Hai lập tức im lặng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...