Ngày tôi tròn ba tuổi

Chương 8



Tôi ngồi bên giường bà nội, nắm chặt tay bà.

Sợi chỉ vàng của bà vẫn sáng rực.

Nhưng có một sợi màu đỏ nhạt đang quấn quanh tim.

Tôi lo lắng hỏi:

“Bà đ/a/u à?”

Bà mỉm cười.

“Bà không sao.”

Tôi lắc đầu.

“Bà nói dối.”

Bà nội sững người.

Rồi bà ôm tôi vào lòng.

“Miên Miên, ngày mai dù xảy ra chuyện gì, con cũng phải nhớ một điều.”

Tôi ngẩng đầu.

“Điều gì ạ?”

“Không được tin bất kỳ ai nói rằng con không xứng đáng được yêu thương.”

Tôi ngơ ngác.

Bà hôn lên trán tôi.

“Con không cần mang họ Tạ, không cần có cổ phần, cũng không cần phải trở thành người thừa kế.”

“Chỉ cần con là Miên Miên, bà vẫn yêu con.”

Chương 6

Tôi ôm cổ bà.

“Miên Miên cũng yêu bà.”

Bà nội bật cười.

Nhưng khi tôi ngẩng đầu, tôi thấy nước mắt bà đang rơi.

Đêm ấy, bà nội sai người mang đến phòng tôi một chiếc hộp nhỏ.

Bên trong là một chiếc vòng tay bằng vàng, có gắn một ngôi sao.

Quản gia đeo nó lên cổ tay tôi.

“Tiểu thư, đây là quà lão phu nhân tặng.”

Tôi tò mò xoay chiếc vòng.

“Đẹp quá!”

Quản gia mỉm cười.

“Tiểu thư phải luôn đeo nhé.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

Nhưng tôi không biết bên trong chiếc vòng ấy có một thiết bị định vị và nút báo động.

Càng không biết rằng, vào lúc tôi đang ngủ say, bà nội đã cho người âm thầm bố trí thêm camera trong toàn bộ khu nhà chính.

Bà đang chờ.

Chờ những kẻ tưởng mình sắp chiến thắng tự bước vào chiếc bẫy đã giăng sẵn.

Sáng hôm sau, phòng họp gia đình chật kín người.

Không chỉ có bố mẹ, chú thím Hai và Hứa Tú Lan.

Bà nội còn mời cả luật sư riêng, đại diện hội đồng quản trị và một số trưởng bối có tiếng nói trong gia tộc.

Tôi mặc chiếc váy trắng, ngồi trên đùi bà.

Hứa Nhược Nhi ngồi bên cạnh mẹ, trên đầu đeo chiếc vương miện mới.

Thím Hai nhìn tôi, nở nụ cười đầy ẩn ý.

“Miên Miên, hôm nay phải ngoan nhé.”

Tôi nhìn sợi chỉ tím trên người thím.

Không đáp.

Bà nội đặt một tập tài liệu lên bàn.

“Hôm nay, ta có ba chuyện muốn công bố.”

Cả phòng lập tức im lặng.

“Thứ nhất, Hứa Nhược Nhi đã được xác nhận là con gái ruột của Hoài Cẩn và Vãn Nghi.”

“Con bé sẽ chính thức được ghi tên vào gia phả nhà họ Tạ.”

Hứa Tú Lan lập tức bật kh/ó/c vì vui mừng.

Thím Hai mỉm cười.

Chú Hai cũng gật đầu hài lòng.

Bà nội tiếp tục:

“Thứ hai, Tạ Tinh Miên vẫn là cháu gái của ta.”

“Không ai được phép đưa con bé rời khỏi nhà họ Tạ nếu không có sự đồng ý của người giám hộ hợp pháp.”

Nụ cười trên mặt Hứa Tú Lan hơi cứng lại.

Bà nội nhìn bà ta.

“Cô Hứa có ý kiến gì không?”

Hứa Tú Lan vội lắc đầu.

“Không, không có.”

Bà nội gật đầu.

“Vậy đến chuyện thứ ba.”

Bà đưa mắt nhìn chú Hai.

“Từ hôm nay, ta quyết định tạm thời đóng băng toàn bộ quyền biểu quyết liên quan đến số cổ phần mà ta đang ủy quyền cho Hoài Sâm quản lý.”

Cả phòng lập tức náo loạn.

Chú Hai đứng bật dậy.

“Mẹ!”

“Đây là ý gì?”

Bà nội bình tĩnh nhìn chú.

“Ý trên mặt chữ.”

Chú Hai siết chặt nắm tay.

“Con đã làm gì sai?”

Bà nội không trả lời.

Bà chỉ ra hiệu cho luật sư.

Màn hình lớn phía sau lập tức sáng lên.

Trên đó là một loạt chứng từ chuyển tiền.

Một tài khoản đứng tên công ty trung gian.

Một khoản thanh toán mười triệu.

Và một bản hợp đồng được ký cách đây ba năm.

Sắc mặt chú Hai lập tức trắng bệch.

Bà nội chậm rãi nói:

“Hoài Sâm, con có muốn giải thích vì sao ba năm trước, công ty liên quan đến con lại chuyển mười triệu cho Hứa Tú Lan không?”

Hứa Tú Lan đang ngồi trên ghế bỗng r/u/n bắn.

Chú Hai lập tức quát:

“Con không biết người phụ n/ữ này!”

Bà nội bật cười.

“Không biết?”

Bà ra hiệu lần nữa.

Trên màn hình xuất hiện một bức ảnh.

Trong ảnh, chú Hai đang đứng trước một nhà hàng, bên cạnh là Hứa Tú Lan.

Thời gian chụp là bốn năm trước.

Trước cả khi tôi và Hứa Nhược Nhi ra đời.

Cả phòng họp ch/ế/t lặng.

Mẹ đột nhiên đứng dậy.

“Chú Hai, chuyện này là sao?”

Chú Hai nhìn chằm chằm bức ảnh.

Một lúc lâu sau, chú nghiến răng.

“Chỉ là đối tác làm ăn!”

Bà nội gật đầu.

“Được.”

“Vậy ta hỏi tiếp.”

Bà lấy ra một bản hồ sơ khác.

“Ba năm trước, n/ữ hộ sinh trực ca đêm tại bệnh viện đã nhận được một khoản tiền bất thường.”

“Sau đó cô ta lập tức nghỉ việc.”

“Người chuyển tiền vẫn là công ty trung gian ấy.”

Bà nội nhìn chú Hai.

“Con còn muốn nói không quen biết?”

Chú Hai không trả lời.

Chương trước Chương tiếp
Loading...