Ngay trước khi cây bút trong tay tôi chạm xuống dòng chữ “Người vợ”

Chương 1



Ngay trước khi cây bút trong tay tôi chạm xuống dòng chữ “Người vợ”, điện thoại của người đàn ông ngồi bên cạnh bỗng sáng lên.

Chỉ một giây.

Nhưng tôi vẫn nhìn thấy cái tên trên màn hình.

Hạ Minh Châu.

Bàn tay tôi khựng lại.

Cũng đúng lúc ấy, bụng dưới bỗng truyền đến một cảm giác rất khẽ.

Như có thứ gì đó chạm vào tôi từ bên trong.

Tôi cúi đầu.

Bàn tay đang cầm bút bất giác siết chặt.

Đứa b/é mới hơn ba tháng, đương nhiên chưa thể thật sự đạp tôi.

Có lẽ chỉ là ảo giác.

Hoặc cũng có thể là cơ thể đang nhắc tôi rằng—

Từ giây phút này trở đi, tôi không còn chỉ có một mình nữa.

“Cô Khương?”

Nhân viên trước mặt gọi tôi.

Tôi hoàn hồn.

Trên bàn là thỏa thuận ly hôn đã ký xong.

Bên cạnh nó là hai cuốn giấy chứng nhận kết hôn được đặt song song.

Bốn tháng trước, tôi và người đàn ông bên cạnh đã nhận chúng tại chính nơi này.

Bốn tháng sau, chúng tôi quay lại để kết thúc cuộc hôn nhân.

Nhanh đến mức giống như một trò đùa.

Nhân viên nhìn tôi rồi lại nhìn người đàn ông bên cạnh, dường như vẫn muốn xác nhận lần cuối.

“Cô Khương Vãn Ý, cô xác nhận tự nguyện ly hôn với anh Phó Cảnh Thâm?”

Tôi chưa kịp trả lời, điện thoại của Phó Cảnh Thâm lại rung lên.

Lần này anh trực tiếp cầm lên.

Một tin nhắn thoại vang ra giữa căn phòng yên tĩnh.

Giọng phụ nữ dịu dàng, hơi nghẹn ngào.

“Cảnh Thâm, em đang ở b/ệnh v/iện.”

“B/ác s/ĩ nói v/ết th/ương cũ lại t/ái ph/át.”

“Em hơi sợ.”

Sắc mặt Phó Cảnh Thâm lập tức thay đổi.

Người đàn ông từ lúc bước vào đây đến giờ vẫn bình tĩnh đến lạnh lùng, cuối cùng cũng xuất hiện cảm xúc.

Nhưng không phải vì cuộc hôn nhân sắp kết thúc.

Mà vì một người phụ nữ khác.

Anh đứng bật dậy.

“Bao lâu nữa?”

Nhân viên ngẩn ra.

“Gì cơ?”

“Thủ tục.”

Anh nhìn đồng hồ.

“Tôi còn việc.”

Tôi nhìn gương mặt ấy, bỗng cảm thấy buồn cười.

Bốn tháng làm vợ anh.

Tôi từng s/ốt đến gần bốn mươi độ giữa đêm, tự mình lái xe đến b/ệnh v/iện.

Anh không biết.

Tôi từng ng/ã cầu thang ở biệt thự, đầu gối r/ách một mảng lớn.

Anh cũng không biết.

Ba ngày trước, tôi một mình cầm tờ s/iêu â/m ngồi ngoài hành lang khoa s/ản suốt hai tiếng đồng hồ.

Anh càng không biết.

Nhưng Hạ Minh Châu chỉ cần nói một câu “em hơi sợ”—

Anh lập tức đứng ngồi không yên.

Thì ra một người đàn ông có thể vô tâm đến mức nào, hoàn toàn phụ thuộc vào người đứng trước mặt anh là ai.

Nhân viên cau mày.

“Anh Phó, ly hôn là chuyện lớn. Phiền anh kiên nhẫn một chút.”

Phó Cảnh Thâm không nói nữa.

Nhưng ngón tay liên tục gõ nhẹ lên mặt bàn.

Từng tiếng.

Từng tiếng.

Giống như đang thúc giục tôi.

Nhanh lên.

Đừng làm mất thời gian của anh.

Tôi bỗng không còn do dự nữa.

“Xác nhận.”

Hai chữ bật ra rất nhẹ.

Phó Cảnh Thâm hơi khựng lại.

Không hiểu vì sao, anh quay đầu nhìn tôi.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Đây có lẽ là lần đầu tiên trong bốn tháng kết hôn, tôi nhìn anh bình tĩnh đến vậy.

Không mong đợi.

Không tủi thân.

Cũng không còn thứ tình cảm mà tôi đã giấu suốt tám năm.

Anh nhìn tôi vài giây.

Sau đó dời mắt.

“Xác nhận.”

Con dấu đóng xuống.

Một tiếng “cộp” vang lên.

Cuộc hôn nhân của chúng tôi kết thúc.

Không có c/ãi v/ã.

Không có níu kéo.

Thậm chí chẳng có một câu tạm biệt.

Phó Cảnh Thâm cầm giấy tờ đứng dậy.

Anh vừa đi được hai bước, tôi gọi lại.

“Phó Cảnh Thâm.”

Anh dừng chân.

“Còn chuyện gì?”

Tôi nhìn bóng lưng cao lớn của anh.

Trong túi xách của tôi có một tờ s/iêu â/m.

Bên trên là một chấm nhỏ.

B/ác s/ĩ nói th/ai được mười hai tuần.

Ngày dự s/inh là đầu tháng hai năm sau.

Tôi đã từng nghĩ hôm nay sẽ nói cho anh biết.

Thậm chí trên đường đến đây, tôi còn tưởng tượng—

Nếu anh biết mình sắp làm cha, liệu anh có thay đổi quyết định không?

Chỉ cần anh nói một câu.

“Đừng ly hôn nữa.”

Có lẽ tôi thật sự sẽ hèn nhát mà ở lại.

Nhưng ngay lúc này, điện thoại của anh lại rung lên.

Anh nhìn màn hình.

Chương tiếp
Loading...