Ngay trước khi cây bút trong tay tôi chạm xuống dòng chữ “Người vợ”
Chương 2
Là Hạ Minh Châu.
Vẻ mất kiên nhẫn trên gương mặt anh càng rõ ràng.
“Có chuyện gì thì nói nhanh.”
Tôi bỗng tỉnh táo hoàn toàn.
Tám năm rồi.
Tôi đã chờ người đàn ông này tám năm.
Từ năm mười chín tuổi đến năm hai mươi bảy tuổi.
Đủ rồi.
Tôi mỉm cười.
“Tiền ph/ẫu th/uật của mẹ tôi.”
“Trong thỏa thuận kết hôn ban đầu, anh hứa sẽ chịu toàn bộ chi phí cho đến khi bà hoàn thành ca gh/ép th/ận.”
Ánh mắt Phó Cảnh Thâm lạnh xuống.
Có lẽ anh không ngờ đến tận lúc này, thứ tôi nhắc đến vẫn là tiền.
Một lát sau, anh bật cười nhạt.
“Yên tâm.”
“Tôi chưa đến mức nuốt lời với cô.”
Tôi gật đầu.
“Vậy là được.”
Anh nhìn tôi.
“Chỉ vậy thôi?”
“Chỉ vậy thôi.”
Không hiểu vì sao, ánh mắt anh bỗng tối đi.
Nhưng cảm xúc ấy chỉ tồn tại trong thoáng chốc.
Phó Cảnh Thâm lấy một tấm thẻ đen từ ví ra, đặt xuống bàn trước mặt tôi.
“Trong này có ba triệu.”
“Coi như khoản bồi thường ngoài hợp đồng.”
Tôi nhìn tấm thẻ.
Không động vào.
Anh lạnh nhạt nói:
“Cầm đi.”
“Sau hôm nay, chúng ta không còn quan hệ gì nữa.”
“Đừng vì thiếu tiền mà tìm đến nhà họ Phó.”
Tôi im lặng vài giây.
Sau đó cầm tấm thẻ lên.
Phó Cảnh Thâm nhếch môi.
Có lẽ anh nghĩ mình đã nhìn thấu tôi.
Nhưng giây tiếp theo—
Tôi bẻ đôi tấm thẻ ngay trước mặt anh.
“Rắc.”
Âm thanh rất nhỏ.
Sắc mặt anh lập tức lạnh xuống.
Tôi đặt hai nửa tấm thẻ lên bàn.
“Tiền theo hợp đồng, tôi lấy.”
“Tiền bố thí thì không cần.”
“Phó tổng, anh yên tâm.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Sau ngày hôm nay, cho dù tôi ch/ết ngoài đường cũng sẽ không tìm anh.”
Lông mày anh cau lại.
“Khương Vãn Ý.”
Tôi quay người.
“À, còn một chuyện.”
Tôi không quay đầu.
“Chúc anh và cô Hạ…”
Tôi dừng một chút.
“Trăm năm hạnh phúc.”
Phía sau hoàn toàn im lặng.
Tôi bước ra khỏi cục dân chính.
Mỗi bước đều rất vững.
Cho đến khi cánh cửa kính đóng lại phía sau.
Tôi mới phát hiện lòng bàn tay mình toàn là m/áu.
Móng tay đã đ/âm r/ách da từ lúc nào.
Nhưng không đ/au.
Ít nhất không đ/au bằng tám năm trước.
—
Tám năm trước, tôi gặp Phó Cảnh Thâm lần đầu tiên ở b/ệnh v/iện.
Khi ấy tôi mười chín tuổi.
Cha tôi vừa q/ua đ/ời vì t/ai n/ạn.
Mẹ nằm trong phòng c/ấp c/ứu.
Tôi ngồi một mình ngoài hành lang, trong túi chỉ còn hơn hai trăm tệ.
Người nhà b/ệnh nh/ân bên cạnh tranh cãi.
Y t/á chạy qua chạy lại.
Tôi ôm đầu gối, cảm giác cả thế giới đang sụp xuống.
Đúng lúc ấy, một chàng trai mặc sơ mi trắng đi ngang qua.
Anh dừng trước mặt tôi.
“Cô làm rơi đồ.”
Tôi ngẩng đầu.
Anh đưa cho tôi chiếc ví cũ.
Đó là d/i v/ật cuối cùng cha để lại.
Tôi cuống quýt nhận lấy.
“Cảm ơn.”
Anh không nói gì.
Chỉ gật đầu rồi rời đi.
Một cuộc gặp chưa đầy ba mươi giây.
Nhưng tôi nhớ anh tám năm.
Sau này tôi mới biết anh tên Phó Cảnh Thâm.
Người thừa kế duy nhất của Phó thị.
Còn tôi chỉ là một sinh viên thiết kế nghèo đến mức phải làm ba công việc cùng lúc.
Khoảng cách giữa chúng tôi giống như mặt đất và tầng mây.
Tôi chưa từng nghĩ mình có thể trở thành vợ anh.
Cho đến bốn tháng trước.
Bà nội Phó Cảnh Thâm b/ệnh n/ặng.
Nguyện vọng duy nhất trước khi ph/ẫu th/uật là nhìn thấy cháu trai kết hôn.
Mà người Phó Cảnh Thâm muốn cưới—
Hạ Minh Châu—
lại đang ở nước ngoài.
Vì một lý do nào đó, cô ta từ chối trở về.
Thế là anh cần một người vợ g/iả.
Không tình cảm.
Không can thiệp đời tư.
Thời hạn một năm.
Sau khi kết thúc, tôi nhận được năm triệu cùng toàn bộ chi phí ch/ữa b/ệnh cho mẹ.
Tôi đã ký.
Không phải vì năm triệu.
Mà bởi người đứng trước mặt tôi là Phó Cảnh Thâm.
Người tôi đã thích tám năm.
Tôi từng ngu ngốc nghĩ—
Một năm đủ dài.
Biết đâu anh sẽ yêu tôi.
Nhưng tôi đã đánh giá quá cao bản thân.
Cũng đánh giá quá thấp vị trí của Hạ Minh Châu trong lòng anh.
Ba tháng sau khi chúng tôi kết hôn, cô ta trở về.