Ngay trước khi cây bút trong tay tôi chạm xuống dòng chữ “Người vợ”
Chương 14
Cuối cùng họ lại đứng đối diện nhau.
Mẹ tôi mỉm cười.
“Phó thúc.”
Giọng bà không lớn.
Nhưng cả hội trường đều nghe thấy.
“Lâu rồi không gặp.”
Phó Chấn Đình siết chặt ly rượu.
“Cô đến đây làm gì?”
Mẹ tôi nhìn ông ta.
“Đòi lại đồ của cha tôi.”
Không khí lập tức bùng nổ.
Phóng viên đồng loạt giơ máy ảnh.
Phó Chấn Đình quát:
“Bảo vệ!”
Nhưng không ai tiến lên.
Bởi vì đúng lúc ấy, cửa đại sảnh lại mở.
Phó Cảnh Thâm bước vào.
Sau lưng anh là Trần Mặc và hai luật sư.
Anh nhìn ông nội.
“Không cần gọi bảo vệ.”
“Chính cháu mời họ đến.”
Cả hội trường chết lặng.
Phó Chấn Đình nhìn cháu trai.
“Cháu…”
Phó Cảnh Thâm bước lên sân khấu.
Cầm micro.
Giọng anh vang khắp đại sảnh.
“Thưa các vị.”
“Hôm nay, ngoài tiệc mừng thọ của ông nội tôi…”
“Còn có một chuyện cần công bố.”
Anh nhìn về phía tôi.
Ánh mắt dừng lại rất lâu.
Sau đó chậm rãi nói:
“Phó thị có thể đã sử dụng tài sản thuộc quyền sở hữu của gia đình Khương trong nhiều năm.”
“Và tôi sẽ phối hợp toàn diện với cuộc điều tra.”
Cả hội trường lập tức hỗn loạn.
Phó Chấn Đình giận dữ lao tới.
“Câm miệng!”
Nhưng Phó Cảnh Thâm không dừng.
Anh mở màn hình phía sau.
Một bản tài liệu hiện lên.
Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần.
Bên dưới là kết quả giám định chữ ký.
Kết luận:
Có dấu hiệu không phải chữ ký của Khương Thanh Nghi.
Phó Chấn Đình lùi lại.
Một bước.
Hai bước.
Ông ta nhìn màn hình.
Môi run rẩy.
“Không…”
“Không thể nào…”
Mẹ tôi chậm rãi bước lên sân khấu.
Bà lấy từ túi xách ra một chiếc hộp gỗ nhỏ.
Bên trong là một cuốn sổ cũ.
“Phó Chấn Đình.”
Bà nói.
“Ông tưởng đốt kho lưu trữ là xong sao?”
Sắc mặt ông ta trắng bệch.
Mẹ tôi mở cuốn sổ.
“Cha tôi biết ông có ý đồ từ rất sớm.”
“Trước khi qua đời, ông đã lập hai bộ hồ sơ.”
“Một bộ gửi vào két bảo quản.”
“Bộ còn lại…”
Bà ngẩng đầu.
“Được giữ bởi luật sư riêng của gia đình.”
Phó Chấn Đình đứng chết lặng.
Lục Hoài Xuyên bước lên.
Đưa cho luật sư một tập tài liệu niêm phong.
“Đây là hồ sơ đã được xác nhận nguồn gốc và đang được cơ quan có thẩm quyền xem xét.”
“Bao gồm bản di chúc, chứng cứ về việc chuyển dịch tài sản và các tài liệu kế toán liên quan.”
Một cổ đông lập tức đứng dậy.
“Vậy cổ phần của chúng tôi thì sao?”
Người khác hét lên:
“Phó thị có bị kiện không?”
“Chuyện này có ảnh hưởng đến giá cổ phiếu không?”
Hội trường náo loạn.
Phó Chấn Đình nhìn quanh.
Cuối cùng ánh mắt ông ta dừng trên người tôi.
“Khương Vãn Ý!”
Ông ta chỉ thẳng vào mặt tôi.
“Cô tưởng mình thắng rồi sao?”
Tôi nhìn ông ta.
Không nói.
Ông ta bật cười dữ tợn.
“Cô có biết cha mình đã làm gì không?”
Tôi cau mày.
“Ông muốn nói gì?”
Phó Chấn Đình nhìn mẹ tôi.
“Khương Thanh Nghi!”
“Cô có dám nói cho con gái biết sự thật không?”
Sắc mặt mẹ tôi đột nhiên thay đổi.
Ông ta cười lớn.
“Cô tưởng chỉ có mình tôi có bí mật?”
“Vậy cô nói đi!”
“Rốt cuộc năm đó ai đã ký lệnh chuyển số tiền cuối cùng ra khỏi Khương thị?”
Mẹ tôi đứng bất động.
Tôi quay sang.
“Mẹ?”
Bà nhắm mắt.
Một giọt nước mắt rơi xuống.
“Vãn Ý…”
“Có một chuyện mẹ chưa từng kể với con.”
Chương 8: Người cha đã chết tám năm trước
Cả hội trường im lặng.
Mẹ tôi nhìn tôi.
Ánh mắt chứa đựng nỗi đau kéo dài gần ba mươi năm.
“Năm đó…”
Bà nói rất khẽ.
“Người phát hiện Phó Chấn Đình chuyển tài sản không phải ông ngoại con.”
“Mà là cha con.”
Tôi sững lại.
Cha?
Mẹ tôi tiếp tục:
“Cha con vốn là kiểm toán viên được mời đến kiểm tra sổ sách.”
“Ông ấy phát hiện một khoản tiền rất lớn bị chuyển qua nhiều công ty trung gian.”
“Sau đó truy ra người đứng sau.”
“Là Phó Chấn Đình.”
Tôi nhìn bà.
“Vậy tại sao…”
“Vì mẹ.”
Giọng bà nghẹn lại.
“Vì mẹ đã tin nhầm người.”
Năm đó, Phó Chấn Đình nói với Khương Thanh Nghi rằng cha bà đang âm thầm chuyển tài sản cho người con trai trưởng.
Ông ta đưa ra những chứng từ giả.