Ngay trước khi cây bút trong tay tôi chạm xuống dòng chữ “Người vợ”

Chương 15



Khiến bà tin rằng mình sắp bị tước quyền thừa kế.

Trong lúc hoảng loạn, bà ký một số giấy tờ mà không kiểm tra kỹ.

Sau này mới phát hiện những giấy tờ ấy đã được dùng để hợp thức hóa các giao dịch.

Khi cha tôi tìm được chứng cứ, mọi chuyện đã quá muộn.

Khương thị rơi vào khủng hoảng.

Ông ngoại tôi đột ngột qua đời.

Phó Chấn Đình nắm quyền điều hành.

Cha mẹ tôi rời khỏi thành phố.

Nhưng cha chưa từng từ bỏ việc điều tra.

Suốt nhiều năm, ông âm thầm thu thập chứng cứ.

Cho đến tám năm trước.

Ông tìm được một nhân chứng quan trọng.

Và ngay trên đường đến gặp người ấy…

Ông gặp tai nạn.

Mẹ tôi bật khóc.

“Vãn Ý.”

“Mẹ xin lỗi.”

“Nếu năm đó mẹ không quá ngu ngốc…”

Tôi lập tức ôm bà.

“Mẹ.”

“Đừng nói nữa.”

Bà run rẩy trong vòng tay tôi.

“Mẹ đã khiến cha con mất mạng…”

Tôi lắc đầu.

“Không phải.”

Tôi ngẩng đầu.

Nhìn Phó Chấn Đình.

“Người sai không phải mẹ.”

“Là kẻ lợi dụng lòng tin của mẹ.”

Phó Chấn Đình bật cười.

“Cô có chứng cứ gì?”

Tôi nhìn ông ta.

“Ông rất muốn biết sao?”

Tôi lấy điện thoại ra.

Bấm phát một đoạn ghi âm.

Một giọng đàn ông vang lên.

“Lão gia, xe đã được xử lý.”

Sau đó là giọng Phó Chấn Đình.

“Đừng để lại dấu vết.”

Cả hội trường chết lặng.

Phó Chấn Đình tái mặt.

“Không thể nào!”

Tôi nhìn ông ta.

“Đây là đoạn ghi âm được lưu trong thiết bị cũ của người phụ trách xưởng sửa xe.”

“Người đó đã giao nộp bản gốc cho cơ quan điều tra.”

“Các chuyên gia đang xác minh tính xác thực.”

“Ông có thể giải thích tại sao lại nói những lời này không?”

Phó Chấn Đình lùi lại.

“Giả!”

“Các người làm giả!”

Đúng lúc ấy, cửa đại sảnh mở ra.

Một nhóm điều tra viên bước vào.

Người dẫn đầu xuất trình giấy tờ.

“Ông Phó Chấn Đình.”

“Chúng tôi cần ông phối hợp điều tra về một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.”

Phó Chấn Đình nhìn họ.

Rồi nhìn Phó Cảnh Thâm.

Cuối cùng ông ta bật cười.

Một tiếng cười đầy tuyệt vọng.

“Hay lắm.”

“Hay lắm!”

Ông ta chỉ vào cháu trai.

“Phó Cảnh Thâm!”

“Cháu vì một người phụ nữ mà tự tay hủy cả nhà họ Phó!”

Phó Cảnh Thâm đứng bất động.

Một lúc lâu sau, anh mới nói:

“Không.”

“Là ông đã hủy nó từ ba mươi năm trước.”

Nhưng khi mọi người tưởng mọi chuyện đã kết thúc…

Một giọng phụ nữ bỗng vang lên từ cuối hội trường.

“Khoan đã!”

Hạ Minh Châu xuất hiện.

Cô ta mặc váy đỏ.

Tóc dài xõa vai.

Gương mặt tái nhợt.

Trong tay cầm một tập giấy.

“Các người không thể đưa ông ấy đi!”

Phó Cảnh Thâm quay đầu.

“Hạ Minh Châu?”

Cô ta nhìn anh.

Nước mắt lập tức trào ra.

“Cảnh Thâm!”

“Anh không thể đối xử với em như vậy!”

Phó Cảnh Thâm cau mày.

“Em đang nói gì?”

Hạ Minh Châu giơ tập giấy lên.

Giọng run rẩy.

“Em mang thai rồi!”

Cả hội trường lập tức xôn xao.

Tôi đứng bên cạnh mẹ.

Bình tĩnh nhìn cô ta.

Hạ Minh Châu quay sang tôi.

Ánh mắt đầy khiêu khích.

“Khương Vãn Ý.”

“Cô đừng tưởng sinh con cho Cảnh Thâm thì có thể thắng.”

“Trong bụng tôi cũng có con của anh ấy!”

Tôi nhìn cô ta.

Một lúc sau, bật cười.

“Vậy sao?”

Hạ Minh Châu sững lại.

Có lẽ cô ta không ngờ tôi bình tĩnh đến vậy.

Tôi nói:

“Chúc mừng.”

“Nhưng chuyện đó liên quan gì đến tôi?”

Cô ta cứng đờ.

Tôi tiếp tục:

“Tôi và Phó Cảnh Thâm đã ly hôn.”

“Anh ấy có bao nhiêu đứa con, muốn kết hôn với ai…”

Tôi mỉm cười.

“Đều không phải chuyện của tôi.”

Hạ Minh Châu nghiến răng.

“Cô giả vờ cái gì?”

“Cô rõ ràng…”

“Minh Châu.”

Phó Cảnh Thâm đột nhiên lên tiếng.

Cô ta quay đầu.

Anh nhìn tập giấy trong tay cô ta.

“Em nói đứa trẻ là con anh?”

Hạ Minh Châu gật đầu.

“Đúng.”

Phó Cảnh Thâm im lặng vài giây.

Sau đó hỏi:

“Bao nhiêu tuần?”

“Mười…”

Cô ta khựng lại.

“Mười tuần.”

Phó Cảnh Thâm bật cười.

Một tiếng cười lạnh đến mức khiến người ta nổi da gà.

“Mười tuần?”

Anh chậm rãi bước tới.

“Minh Châu.”

“Em quên rồi sao?”

“Mười tuần trước…”

Anh nhìn thẳng vào mắt cô ta.

“Anh đang ở nước ngoài.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...