Ngay trước khi cây bút trong tay tôi chạm xuống dòng chữ “Người vợ”

Chương 17



Các đối tác lớn tạm dừng hợp tác.

Nhiều cổ đông yêu cầu tổ chức họp bất thường.

Phó Cảnh Thâm phải làm việc gần như không nghỉ.

Nhưng anh không còn tìm cách che đậy.

Anh thuê đơn vị kiểm toán độc lập.

Công khai những sai phạm đã được xác minh.

Phối hợp với luật sư của gia đình tôi để xử lý tranh chấp.

Một ngày nọ, Trần Mặc hỏi:

“Phó tổng.”

“Nếu kết quả cuối cùng khiến anh mất quyền kiểm soát Phó thị thì sao?”

Phó Cảnh Thâm nhìn ra cửa sổ.

Rất lâu sau mới trả lời:

“Vậy thì mất.”

Trần Mặc sững lại.

Anh tiếp tục:

“Thứ không thuộc về mình, giữ lại cũng chẳng có ý nghĩa.”

Hạ Minh Châu không còn xuất hiện trước mặt chúng tôi.

Sau khi được đưa đến bệnh viện, cô ta thừa nhận giấy khám thai mình đưa ra không chứng minh được những lời cáo buộc tại bữa tiệc.

Cuộc điều tra tiếp theo phát hiện cô ta từng thuê người theo dõi lịch khám thai của tôi.

Cũng chính cô ta đã cung cấp thông tin nơi tôi sinh con cho một người liên quan đến Phó Chấn Đình.

Khi bị hỏi tại sao làm vậy, cô ta chỉ nói:

“Tôi sợ mất Cảnh Thâm.”

Nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất là một bản ghi âm khác.

Trong đó, Hạ Minh Châu nói với người quen:

“Khương Vãn Ý chẳng qua chỉ là người thay thế.”

“Cô ta có mang thai thì sao?”

“Chỉ cần Cảnh Thâm không biết, cô ta sẽ tự biến mất.”

Khi nghe đoạn ghi âm, tôi không khóc.

Cũng không tức giận.

Tôi chỉ cảm thấy may mắn.

May mắn vì sáu tháng trước mình đã rời đi.

Nếu không…

Có lẽ tôi vẫn đang sống trong căn biệt thự lạnh lẽo ấy.

Ngày ngày chờ một người đàn ông không yêu mình.

Đến khi con gái chào đời, tôi vẫn phải nhìn sắc mặt người khác mà sống.

Tôi tắt đoạn ghi âm.

Xóa nó khỏi điện thoại.

Không phải vì tha thứ.

Mà vì tôi không muốn để giọng nói của Hạ Minh Châu tiếp tục xuất hiện trong cuộc đời mình.

Chương 11: Người cha đứng ngoài cổng

Niệm An tròn sáu tháng tuổi.

Con bé đã biết lẫy.

Biết cười.

Biết đưa hai bàn tay nhỏ xíu về phía người quen.

Mỗi lần nhìn thấy Lục Hoài Xuyên, con bé đều cười rất tươi.

Tần Noãn thường trêu:

“Đúng là con gái nuôi của Lục tổng.”

Lục Hoài Xuyên không phản bác.

Anh chỉ bế Niệm An lên.

Dịu dàng nói:

“Tiểu công chúa, hôm nay muốn chơi gì?”

Con bé ê a.

Anh gật đầu như thật sự hiểu.

“Được.”

“Chúng ta đi xem hoa.”

Tôi nhìn hai người.

Không nhịn được bật cười.

Cuộc sống dần trở nên bình yên.

Tôi mở một studio thiết kế nhỏ tại thị trấn ven biển.

Ban đầu chỉ nhận những đơn hàng đơn giản.

Thiết kế bao bì.

Bộ nhận diện thương hiệu.

Trang trí cửa hàng.

Sau đó nhờ một dự án được khách hàng giới thiệu, studio bắt đầu có thêm hợp đồng.

Tôi tuyển hai nhân viên.

Thuê một văn phòng nhỏ.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi có một công việc thật sự thuộc về mình.

Không phải vì cần tiền để sống sót.

Không phải vì muốn chứng minh cho ai thấy.

Mà vì tôi yêu thiết kế.

Tôi từng quên mất điều đó.

Một chiều cuối thu.

Phó Cảnh Thâm đến thăm con theo lịch đã thống nhất.

Anh đứng ngoài cổng.

Trong tay cầm một con gấu bông.

Tôi ra mở cửa.

Nhìn thấy anh, Niệm An đang nằm trong xe đẩy bỗng quay đầu.

Phó Cảnh Thâm lập tức ngồi xổm xuống.

“Niệm An.”

Giọng anh rất nhẹ.

“Ba đến rồi.”

Con bé nhìn anh.

Chớp mắt.

Sau đó quay đầu tìm tôi.

Phó Cảnh Thâm khựng lại.

Tôi bế con lên.

“Niệm An, đây là ba.”

Con bé nhìn anh lần nữa.

Nhưng vẫn không đưa tay.

Phó Cảnh Thâm cố mỉm cười.

“Không sao.”

“Ba sẽ đến thăm con thường xuyên.”

Anh đặt con gấu bông xuống.

Tôi nhìn anh.

“Anh vào đi.”

Phó Cảnh Thâm sững lại.

Đây là lần đầu tiên tôi chủ động mời anh vào nhà sau ly hôn.

Anh bước vào.

Ngôi nhà không lớn.

Phòng khách sáng sủa.

Trên bàn có bình hoa tươi.

Góc tường đặt giá sách.

Trên tủ có ảnh tôi và Niệm An.

Một tấm ảnh khác chụp mẹ tôi, Tần Noãn, Lục Hoài Xuyên và hai mẹ con trong buổi tiệc đầy tháng.

Phó Cảnh Thâm nhìn tấm ảnh ấy rất lâu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...