Ngay trước khi cây bút trong tay tôi chạm xuống dòng chữ “Người vợ”

Chương 18



Sau đó hỏi:

“Em sống tốt chứ?”

Tôi gật đầu.

“Rất tốt.”

Anh im lặng.

Một lúc sau mới nói:

“Anh nghe nói studio của em vừa nhận được giải thưởng thiết kế.”

“Ừ.”

“Chúc mừng.”

“Cảm ơn.”

Cuộc trò chuyện khách sáo đến mức giống như hai người xa lạ.

Phó Cảnh Thâm nhìn tôi.

“Vãn Ý.”

“Ừ?”

“Anh từng nghĩ…”

Anh dừng lại.

“Chỉ cần anh sửa chữa những sai lầm trước đây, em sẽ cho anh một cơ hội.”

Tôi im lặng.

Anh cười buồn.

“Nhưng bây giờ anh hiểu rồi.”

“Có những chuyện không thể sửa bằng tiền.”

“Cũng không thể sửa bằng một câu xin lỗi.”

Tôi nhìn anh.

“Phó Cảnh Thâm.”

“Anh biết điều khiến tôi đau nhất trong cuộc hôn nhân đó là gì không?”

Anh ngẩng đầu.

Tôi nói:

“Không phải anh yêu Hạ Minh Châu.”

“Cũng không phải anh không yêu tôi.”

“Ngay từ đầu tôi đã biết.”

“Điều khiến tôi đau nhất…”

Tôi dừng lại.

“Là anh chưa từng coi tôi như một con người có cảm xúc.”

Phó Cảnh Thâm cứng đờ.

Tôi tiếp tục:

“Tôi bệnh, anh không biết.”

“Tôi buồn, anh không hỏi.”

“Tôi chờ anh, anh không quan tâm.”

“Anh nghĩ chỉ cần cho tôi tiền, tôi sẽ không có quyền tủi thân.”

“Anh nghĩ vì tôi ký hợp đồng nên tôi phải chấp nhận tất cả.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Nhưng tôi cũng là con người.”

“Tôi cũng biết đau.”

“Tôi cũng từng mong được yêu thương.”

Phó Cảnh Thâm cúi đầu.

Rất lâu không nói.

Cuối cùng anh khàn giọng:

“Anh xin lỗi.”

Tôi mỉm cười.

“Ừ.”

Anh ngẩng lên.

Tôi nói:

“Tôi nghe thấy rồi.”

“Nhưng tôi không quay lại.”

Nước mắt anh rơi xuống.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Phó Cảnh Thâm khóc.

Người đàn ông từng cao ngạo đến mức không ai dám đến gần.

Người từng coi tình cảm của tôi như thứ không đáng nhắc tới.

Bây giờ ngồi trong căn phòng khách nhỏ, cúi đầu khóc như một đứa trẻ.

Nhưng trái tim tôi không còn đau nữa.

Tôi chỉ cảm thấy bình yên.

Bởi vì cuối cùng…

Tôi đã thật sự buông bỏ.

Chương 12: Lời cầu hôn không có nhẫn

Một năm sau.

Studio của tôi mở chi nhánh thứ hai.

Mẹ tôi đã có thể đi dạo mỗi sáng.

Tần Noãn chuyển đến sống gần chúng tôi.

Còn Niệm An…

Con bé đã biết gọi “mẹ”.

Tiếng đầu tiên con gọi là mẹ.

Tôi đã khóc suốt mười phút.

Lục Hoài Xuyên đứng bên cạnh, vừa cười vừa đưa khăn giấy.

“Em làm như con bé vừa đỗ đại học ấy.”

Tôi trừng mắt.

“Anh không hiểu đâu.”

Anh gật đầu.

“Ừ.”

“Anh không hiểu.”

Nhưng khi Niệm An quay sang gọi một tiếng “Xuyên”, người đàn ông ấy lập tức đứng bất động.

Tôi bật cười.

“Lục tổng.”

“Anh sao vậy?”

Anh nhìn con bé.

Một lúc lâu sau mới khẽ nói:

“Không có gì.”

Nhưng tôi thấy rõ mắt anh đỏ lên.

Tối hôm ấy.

Lục Hoài Xuyên đưa tôi ra bờ biển.

Gió rất nhẹ.

Mặt trăng treo trên mặt nước.

Xa xa là những con thuyền đánh cá.

Tôi đi chân trần trên cát.

Anh bước bên cạnh.

Không ai nói gì.

Một lúc sau, tôi hỏi:

“Hoài Xuyên.”

“Ừ?”

“Anh có từng hối hận không?”

Anh quay sang.

“Hối hận chuyện gì?”

“Chăm sóc mẹ con em.”

Anh bật cười.

“Chưa từng.”

Tôi cúi đầu.

“Nhưng em có con.”

“Anh biết.”

“Em từng kết hôn.”

“Anh cũng biết.”

“Em còn rất nhiều rắc rối.”

Anh dừng bước.

Quay người đối diện tôi.

“Vãn Ý.”

“Anh hỏi em một câu nhé?”

Tôi gật đầu.

Anh nhìn tôi.

“Em có từng nghĩ…”

“Rằng mình xứng đáng được hạnh phúc không?”

Tôi sững lại.

Lục Hoài Xuyên tiếp tục:

“Em luôn nghĩ mình mang theo gánh nặng.”

“Nhưng với anh, Niệm An không phải gánh nặng.”

“Quá khứ của em cũng không phải gánh nặng.”

“Anh không cần một người phụ nữ hoàn hảo.”

“Anh chỉ muốn ở bên người anh yêu.”

Gió biển thổi qua.

Tôi nhìn anh.

Trong lòng có thứ gì đó rất mềm mại đang chậm rãi tan ra.

“Hoài Xuyên…”

Anh mỉm cười.

“Anh không cầu hôn em hôm nay.”

Tôi ngẩn ra.

Anh bật cười.

“Vì anh biết em chưa sẵn sàng.”

“Anh chỉ muốn nói…”

Anh nắm tay tôi.

“Anh sẽ không đứng mãi ở phía sau chờ em quay đầu.”

Tôi hơi sững lại.

Nhưng anh tiếp tục:

“Anh muốn đi bên cạnh em.”

“Nếu một ngày em muốn nắm tay anh, anh sẽ rất vui.”

“Nếu không…”

Anh mỉm cười.

“Anh vẫn mong em hạnh phúc.”

Tôi nhìn anh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...