Ngay trước khi cây bút trong tay tôi chạm xuống dòng chữ “Người vợ”

Chương 19



Bỗng nhiên bật khóc.

Lục Hoài Xuyên luống cuống.

“Ơ?”

“Anh nói sai gì à?”

Tôi lắc đầu.

Anh lấy khăn giấy.

“Vậy sao em khóc?”

Tôi vừa khóc vừa cười.

“Vì…”

“Vì lần đầu tiên có người nói yêu em mà không đòi em phải trả lại điều gì.”

Lục Hoài Xuyên im lặng.

Sau đó anh nhẹ nhàng ôm tôi.

Không siết chặt.

Không ép buộc.

Chỉ để tôi tựa vào vai anh.

Tôi nghe tiếng sóng biển.

Nghe tiếng gió.

Nghe nhịp tim bình ổn của người đàn ông trước mặt.

Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm…

Tôi cảm thấy mình không cần chạy trốn nữa.

Chương 13: Phán quyết cuối cùng

Hai năm sau ngày tôi ly hôn.

Vụ tranh chấp tài sản giữa gia đình Khương và các bên liên quan đến Phó thị đi đến giai đoạn cuối.

Sau nhiều phiên xét xử và quá trình đối chiếu chứng cứ, tòa án xác định một số giao dịch chuyển nhượng cổ phần trong quá khứ không có hiệu lực.

Một phần tài sản được hoàn trả.

Một phần được bồi thường bằng tiền theo kết quả định giá.

Quyền lợi của những cổ đông ngay tình được xem xét riêng.

Còn quyền thụ hưởng của Niệm An được xác lập theo bản di chúc hợp pháp và các thỏa thuận đã được tòa công nhận.

Con bé trở thành người thụ hưởng một khối tài sản rất lớn.

Nhưng tôi không đưa con vào cuộc chiến quyền lực.

Tôi cùng luật sư lập cơ chế quản lý tài sản độc lập.

Tiền được đầu tư và giám sát minh bạch.

Khi Niệm An trưởng thành, con sẽ được quyền quyết định tương lai của mình.

Tôi không muốn con phải sống dưới cái bóng của bất cứ tập đoàn nào.

Không phải Khương thị.

Cũng không phải Phó thị.

Phó Chấn Đình nhận bản án cho những hành vi phạm pháp đã được chứng minh.

Những người giúp ông ta làm giả hồ sơ và che giấu chứng cứ cũng phải chịu trách nhiệm tương ứng.

Vụ tai nạn của cha tôi được xác định có dấu hiệu bị can thiệp có chủ đích, và những người liên quan bị xử lý theo kết quả điều tra.

Ngày nghe tin, mẹ tôi ngồi rất lâu trước di ảnh cha.

Bà không khóc.

Chỉ chậm rãi thắp một nén hương.

“Ông à.”

Bà nói.

“Cuối cùng cũng có câu trả lời rồi.”

Tôi đứng phía sau.

Nước mắt rơi xuống.

Tám năm.

Cha đã rời khỏi chúng tôi tám năm.

Mẹ sống trong bệnh tật và mặc cảm.

Tôi sống trong nghèo khó và một tình yêu sai lầm.

Nhưng hôm nay…

Cuối cùng chúng tôi cũng có thể khép lại một phần quá khứ.

Tôi cúi đầu trước di ảnh.

“Cha.”

“Con sống tốt rồi.”

“Cha yên tâm.”

Phó Cảnh Thâm không còn là người đàn ông quyền lực nhất thành phố.

Sau quá trình tái cấu trúc, anh rời vị trí chủ tịch điều hành.

Giữ lại một phần tài sản hợp pháp.

Bắt đầu kinh doanh trong lĩnh vực nhỏ hơn.

Anh không tái hôn.

Cũng không còn liên hệ với Hạ Minh Châu.

Mỗi tháng, anh đều đến thăm Niệm An theo lịch.

Không còn mang những món quà đắt tiền vô nghĩa.

Anh học cách thay tã.

Học cách pha sữa.

Học cách đọc truyện trước giờ ngủ.

Học cách kiên nhẫn khi con khóc.

Một lần, Niệm An bị sốt.

Anh ở bệnh viện suốt đêm.

Sáng hôm sau, con bé tỉnh dậy.

Nhìn anh.

Khẽ gọi:

“Ba.”

Phó Cảnh Thâm đứng chết lặng.

Sau đó bật khóc.

Anh ôm con.

Rất lâu không buông.

Tôi đứng ngoài cửa.

Lặng lẽ nhìn.

Trong lòng không còn oán hận.

Tôi biết anh đang cố gắng làm một người cha tốt.

Và tôi sẽ không ngăn cản điều đó.

Nhưng giữa tôi và anh…

Đã không còn con đường quay lại.

Chương 14: Đám cưới bên bờ biển

Niệm An tròn ba tuổi.

Một buổi sáng mùa xuân.

Lục Hoài Xuyên đưa tôi đến nơi lần đầu chúng tôi cùng ngắm bình minh.

Trên bãi biển có một chiếc bàn nhỏ.

Một bình hoa trắng.

Hai tách cà phê.

Không có đám đông.

Không có máy ảnh.

Không có màn hình khổng lồ.

Cũng không có hàng nghìn chiếc drone.

Chỉ có biển.

Gió.

Và người đàn ông đã ở bên tôi suốt những năm tháng khó khăn nhất.

Lục Hoài Xuyên lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.

Tôi nhìn anh.

Tim đột nhiên đập nhanh.

Anh mở hộp.

Bên trong là một chiếc nhẫn đơn giản.

Không có viên kim cương khổng lồ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...