Ngay trước khi cây bút trong tay tôi chạm xuống dòng chữ “Người vợ”

Chương 7



“Anh ấy ở lại bệnh viện ba ngày.”

“Còn anh?”

Cô ấy tiến lên một bước.

“Anh đang đưa Hạ Minh Châu đi ngắm biển.”

Phó Cảnh Thâm lùi lại.

Một bước.

Rồi thêm một bước.

Anh đột nhiên nhớ đến ngày Khương Vãn Ý nhắc chuyện tiền phẫu thuật trước khi ly hôn.

Khi ấy anh đã nghĩ gì?

Anh nghĩ cô tham tiền.

Nghĩ cô cố tình dùng mẹ mình để đòi hỏi.

Nghĩ cô là một người phụ nữ thực dụng.

Anh thậm chí còn ném cho cô ba triệu như bố thí.

Nhưng hóa ra…

Cô đã tuyệt vọng đến mức ấy.

“Không thể nào…”

Anh lẩm bẩm.

Tần Noãn cười lạnh.

“Phó Cảnh Thâm.”

“Anh có biết điều nực cười nhất là gì không?”

Anh ngẩng đầu.

“Ngày cô ấy phát hiện mình mang thai, người đầu tiên cô ấy muốn báo tin chính là anh.”

“Cô ấy mua một đôi giày trẻ con.”

“Đặt trong hộp quà.”

“Đợi anh về ăn tối.”

“Đợi từ sáu giờ đến mười hai giờ đêm.”

“Nhưng anh không về.”

“Vì hôm đó anh đang cùng Hạ Minh Châu xem pháo hoa.”

Phó Cảnh Thâm đứng chết lặng.

Đôi giày trẻ con.

Anh nhớ.

Sau khi Khương Vãn Ý rời đi, người giúp việc từng tìm thấy một chiếc hộp trong ngăn tủ.

Bên trong là đôi giày màu vàng nhạt.

Khi ấy anh còn cau mày hỏi:

“Đồ của ai?”

Người giúp việc nói:

“Có lẽ là của phu nhân.”

Anh đã bảo:

“Vứt đi.”

Hai chữ.

Vứt đi.

Anh đột nhiên cúi người, chống tay lên đầu gối.

Lồng ngực đau đến mức không thở nổi.

Đúng lúc ấy, cửa phòng phẫu thuật bật mở.

Một bác sĩ bước ra.

“Người nhà sản phụ Khương Vãn Ý?”

Ba người đồng thời tiến lên.

“Tôi!”

Phó Cảnh Thâm nói.

“Tôi là chồng cô ấy!”

Lục Hoài Xuyên nhìn anh.

Sau đó bình tĩnh đưa giấy tờ cho bác sĩ.

“Tôi là người được sản phụ đăng ký làm người liên hệ khẩn cấp.”

“Xin hỏi tình hình thế nào?”

Bác sĩ nhìn hồ sơ.

“Em bé đã được đưa ra an toàn, là một bé gái.”

“Nhưng sản phụ bị băng huyết sau sinh, chúng tôi đang tiếp tục xử trí.”

Không khí lập tức đông cứng.

Phó Cảnh Thâm cảm thấy tai mình ù đi.

“Băng huyết?”

Bác sĩ gật đầu.

“Chúng tôi đã triển khai các biện pháp cấp cứu. Hiện tại chưa thể kết luận.”

Lục Hoài Xuyên siết chặt bàn tay.

“Cần người nhà làm gì?”

“Xin chờ ở đây, chúng tôi sẽ thông báo ngay.”

Cánh cửa lại đóng.

Tần Noãn bật khóc.

Lục Hoài Xuyên đứng bất động.

Còn Phó Cảnh Thâm…

Anh chậm rãi quỳ xuống.

Ngay giữa hành lang bệnh viện.

Không quan tâm ánh mắt người xung quanh.

Không quan tâm bộ vest đắt tiền.

Không quan tâm thể diện của người thừa kế Phó thị.

Anh chỉ nhìn cánh cửa kia.

Lần đầu tiên trong đời, anh cầu xin một điều mà tiền bạc không thể mua được.

“Khương Vãn Ý…”

“Em đừng xảy ra chuyện.”

“Anh sai rồi.”

“Anh thật sự sai rồi…”

Nhưng không ai trả lời anh.

Chỉ có tiếng khóc yếu ớt của một đứa trẻ vang lên từ phía bên kia hành lang.

Con gái anh đã chào đời.

Mà anh thậm chí không biết mình có còn cơ hội nói một câu xin lỗi với mẹ con bé hay không.

Chương 3: Tờ di chúc bị giấu suốt hai mươi bảy năm

Ba giờ sau.

Tôi tỉnh lại trong phòng hồi sức.

Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng.

Ánh đèn trên trần nhà hơi chói.

Tôi vừa cử động, bên cạnh đã vang lên một giọng nói khàn khàn.

“Vãn Ý?”

Lục Hoài Xuyên đứng bật dậy.

Hai mắt anh đỏ ngầu.

Tôi nhìn anh.

“Con…”

“Con bình an.”

Anh lập tức nắm tay tôi.

“Là một bé gái.”

“Bác sĩ nói con cần được theo dõi thêm một thời gian ngắn, nhưng hiện tại tình trạng ổn định.”

Tôi thở phào.

Nước mắt bất giác trào ra.

“Em muốn gặp con.”

“Được.”

Anh cúi xuống.

“Đợi bác sĩ kiểm tra cho em xong, anh sẽ đưa con đến.”

Tôi gật đầu.

Một lúc sau mới nhớ ra.

“Phó Cảnh Thâm đâu?”

Bàn tay Lục Hoài Xuyên hơi khựng lại.

“Ở ngoài.”

Tôi im lặng.

“Anh ta chưa đi?”

“Chưa.”

“Vậy nhờ anh nói với anh ta…”

Tôi dừng một chút.

“Con không cần anh ta.”

Lục Hoài Xuyên nhìn tôi rất lâu.

Sau đó gật đầu.

“Được.”

Nhưng anh vừa định đứng dậy, tôi đã giữ tay anh.

“Hoài Xuyên.”

“Ừ?”

“Có chuyện gì anh chưa nói với em đúng không?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...