Ngay trước khi cây bút trong tay tôi chạm xuống dòng chữ “Người vợ”

Chương 6



Lần này, Lục Hoài Xuyên im lặng hai giây.

Sau đó anh nhìn thẳng vào mắt Phó Cảnh Thâm.

“Vậy thì sao?”

Phó Cảnh Thâm sững lại.

Lục Hoài Xuyên tiếp tục:

“Lúc cô ấy mang thai ba tháng, anh đang ở đâu?”

“Lúc cô ấy sốt cao phải nhập viện, anh đang ở đâu?”

“Lúc cô ấy bị dọa sảy thai vì làm việc quá sức, anh đang ở đâu?”

“Lúc cô ấy nằm trong phòng phẫu thuật chờ tin mẹ mình, anh đang ở đâu?”

Mỗi câu hỏi đều khiến sắc mặt Phó Cảnh Thâm trắng thêm một phần.

Anh mở miệng.

Nhưng không trả lời được.

Bởi vì anh không biết.

Không biết bất cứ chuyện nào.

Lục Hoài Xuyên nhìn anh, ánh mắt không chút thương hại.

“Phó tổng, anh có tư cách gì đến đây đòi con?”

Đúng lúc ấy, tôi đột nhiên hét lên.

“Hoài Xuyên!”

Hai người đàn ông đồng thời quay đầu.

Tôi siết chặt thành giường.

“Em… em không chịu nổi nữa…”

Máy theo dõi bên cạnh vang lên tiếng cảnh báo.

Bác sĩ lập tức kiểm tra.

“Tim thai đang giảm!”

“Chuẩn bị xử trí cấp cứu!”

Cả phòng sinh lập tức hỗn loạn.

Lục Hoài Xuyên biến sắc.

Anh quay sang nhân viên y tế.

“Tôi sẽ ra ngoài. Báo cho tôi ngay khi có kết quả đánh giá.”

Phó Cảnh Thâm lao tới.

“Vãn Ý!”

Nhưng còn chưa chạm được vào tôi, Lục Hoài Xuyên đã chắn trước mặt.

“Tránh ra.”

“Cút!”

Phó Cảnh Thâm mất kiểm soát.

Anh túm cổ áo Lục Hoài Xuyên.

“Đó là vợ tôi!”

Lục Hoài Xuyên không phản kháng.

Anh chỉ lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt.

“Anh nhầm rồi.”

“Người ký giấy ly hôn với cô ấy sáu tháng trước là anh.”

“Người bỏ cô ấy lại để chạy đến bên Hạ Minh Châu cũng là anh.”

“Bây giờ anh lấy tư cách gì gọi cô ấy là vợ?”

Phó Cảnh Thâm cứng đờ.

Một giây sau, nhân viên bảo vệ chạy đến.

Cánh cửa phòng sinh đóng sầm trước mặt anh.

Qua ô kính nhỏ, anh nhìn thấy tôi được đẩy sâu vào bên trong.

Bàn tay tôi vẫn đặt trên bụng.

Miệng không ngừng gọi một cái tên.

“Hoài Xuyên…”

Không phải Phó Cảnh Thâm.

Là Lục Hoài Xuyên.

Lần đầu tiên trong đời, Phó Cảnh Thâm cảm thấy có thứ gì đó trong lồng ngực mình vỡ vụn.

Nhưng anh không biết.

Đây mới chỉ là khởi đầu.

Chương 2: Một tiếng khóc khiến hai người đàn ông quỳ xuống

Đèn phòng phẫu thuật sáng suốt gần hai tiếng.

Tần Noãn đứng ngoài hành lang, hai mắt đỏ hoe.

Cô ấy vừa từ thành phố khác chạy đến.

Nhìn thấy Phó Cảnh Thâm, cô lập tức sững lại.

Sau đó sắc mặt lạnh xuống.

“Anh còn mặt mũi đến đây?”

Phó Cảnh Thâm không trả lời.

Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cánh cửa.

Tần Noãn bật cười.

“Đúng là buồn cười.”

“Sáu tháng trước, Vãn Ý ngồi trước cửa bệnh viện chờ mẹ phẫu thuật, gọi cho anh mười bảy cuộc.”

“Anh không nghe.”

“Sau đó cô ấy ngất xỉu trong hành lang.”

“Anh cũng không biết.”

“Bây giờ anh đứng đây làm gì?”

Phó Cảnh Thâm chậm rãi quay đầu.

“Mười bảy cuộc?”

Tần Noãn nhìn anh.

“Anh không biết?”

Anh không nói.

Tần Noãn lấy điện thoại ra.

Mở một tấm ảnh cũ.

Trong ảnh, tôi nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch, mu bàn tay cắm kim truyền dịch.

Bên cạnh là một chiếc điện thoại.

Màn hình hiển thị lịch sử cuộc gọi.

Mười bảy cuộc gọi đi.

Cùng một cái tên.

Phó Cảnh Thâm.

“Đêm đó mẹ Vãn Ý xuất hiện biến chứng sau phẫu thuật.”

Tần Noãn nói.

“Cô ấy không có đủ tiền đóng khoản tạm ứng bổ sung.”

“Cô ấy gọi cho anh vì anh đã hứa chịu toàn bộ chi phí điều trị.”

“Nhưng anh đang ở đâu?”

Phó Cảnh Thâm nhìn chằm chằm màn hình.

Anh nhớ ra rồi.

Đêm ấy Hạ Minh Châu nói mình bị mất ngủ.

Anh đã đưa cô ta đến một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng.

Điện thoại của anh để ở phòng khách.

Sáng hôm sau, Hạ Minh Châu nói:

“Đêm qua có người gọi cho anh nhiều lắm, em sợ làm phiền nên tắt tiếng giúp anh rồi.”

Anh chỉ đáp:

“Ừ.”

Thậm chí còn không kiểm tra.

Phó Cảnh Thâm cảm thấy cổ họng nghẹn lại.

“Sau đó thì sao?”

Tần Noãn nhìn anh như nhìn một kẻ xa lạ.

“Sau đó?”

“Sau đó Lục Hoài Xuyên đến.”

“Anh ấy ứng tiền phẫu thuật.”

“Anh ấy tìm chuyên gia hội chẩn.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...