Nữ Thái Y Duy Nhất Của Thái Y Viện
Chương 1
Ta là nữ thái y duy nhất tại Thái Y Viện, chuyên trị những chứng bệnh khó nói.
Thái tử triệu ta đến bắt mạch, trầm giọng: “Chuyện ngày hôm nay, nếu truyền ra ngoài...”
“Điện hạ yên tâm, chuyện ngài bất lực, thần nhất định sẽ kín miệng như bưng.”
Ta nghiêm trang cam đoan.
Hắn tức quá hóa cười: “Lang băm, Cô chỉ bị mất ngủ thôi.”
Về sau, hắn đăng cơ xưng đế, nhất quyết muốn lập ta làm Hậu.
Quần thần xôn xao, nhao nhao can gián.
Hắn ôm ta vào lòng, thản nhiên nói: “Nàng ấy nói Cô không được.”
“Cô phải dùng cả phần đời còn lại để nàng ấy đích thân kiểm chứng.”
1
Đây là năm thứ ba ta tiến vào Thái Y Viện.
Nhờ việc điều dưỡng thân thể cho các vị nương nương trong hậu cung, giúp Hoàng thượng ở tuổi già vẫn liên tiếp có thêm sáu bảy vị hoàng tử, ta dần dần đứng vững gót chân.
Một đêm trực ban, người của Đông Cung tìm đến.
Thái tử Khương Minh Tự vốn có biệt danh Ngọc Diện Tu La, khi giám quốc thủ đoạn sấm sét, triều thần phần lớn đều kính sợ hắn.
Ta có thâm niên thấp nhất, cứ hễ có việc khổ sai là lại rơi xuống đầu ta.
Trong tẩm điện màn che trùng điệp, hắn dựa vào trên giường, chỉ lộ ra một đoạn cổ tay.
“Bắt mạch.” Giọng nói lạnh lùng vang lên.
Ta quỳ gối trước giường, đặt ngón tay lên cổ tay hắn.
Mạch tượng rối loạn, lúc nhanh lúc chậm, đây là điềm báo thận khí suy tổn.
Thấy hắn che che giấu giấu, trong lòng ta đã sáng tỏ.
Thân là Trữ quân cao quý mà lại mắc loại bệnh kín này, quả thực khó lòng mở miệng.
Ta hạ thấp giọng: “Điện hạ yên tâm, thần đã tìm ra mấu chốt bệnh tình.”
Hạ bút viết rào rào, ta kê một đơn thuốc toàn là những vị thuốc bổ thận.
Nội thị phụ trách sắc thuốc nhận lấy đơn, ánh mắt đầy vi diệu: “Kỷ y quan, cái này thật sự là thuốc cho Điện hạ dùng sao?”
Ta ra vẻ cao thâm khó lường: “Đúng vậy, thận trọng lời nói.”
Ba ngày sau, đêm khuya, Đông Cung cấp triệu.
Ta mắt nhắm mắt mở xách hòm thuốc chạy tới.
Thái tử chỉ mặc áo lót trắng mỏng manh, ngồi bên mép giường, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi lớn.
Trước kia ta chỉ nhìn Thái tử từ xa, biết hắn phong hoa tuyệt đại.
Giờ đây nương theo ánh nến nhìn gần, càng cảm thấy hắn như trích tiên hạ phàm.
Song giờ phút này hô hấp của hắn dồn dập, tựa hồ vô cùng khó chịu.
Ăn mặc phong phanh như thế, chẳng lẽ là lúc hành sự lại xảy ra vấn đề “lực bất tòng tâm”?
Xem ra hắn còn yếu hơn ta tưởng tượng.
“Thuốc của ngươi uống xong khô nóng, ngươi chắc chắn là đúng bệnh không?”
Đáy mắt Thái tử thâm sâu khôn lường.
Ta khom người đáp: “Đây là hiệu quả dược lực đả thông kinh mạch, Điện hạ không thể nóng vội, từ từ điều trị một tháng, nhất định có thể chấn chỉnh hùng phong.”
Mí mắt hắn giật giật.
Hắn bỗng nhiên cúi người áp sát ta, hơi thở nóng rực phả qua mặt: “Kỷ y quan, Cô hỏi lại lần nữa, đó là thuốc trị bệnh gì?”
Ta nuốt nước miếng: “Bổ thận an thần, trị liệu bất lực.”
Gương mặt tuấn mỹ của hắn hoàn toàn đen lại.
“Cô là đêm không thể ngủ, cũng chẳng có loại phiền não kia.”
Xong đời.
Cửu tộc nhà ta đang bay bay trong gió.
2.
Ta sợ Thái tử phật ý sẽ lôi cả nhà ta ra c h é m đầu.
Thế là ta rất tự giác quỳ ở cửa Đông Cung hơn nửa đêm, giữa chừng còn mơ màng ngủ gục vài bận.
“Ngươi đi đi.” Nội thị mặt lạnh đuổi người.
Bí thuật độc môn của ta vô dụng với đám hoạn quan này, thật khó tạo mối quan hệ tốt.
“Thần đối với chứng mất ngủ cũng có chút nghiên cứu, nguyện lấy công chuộc t ộ i.” Ta khẩn khoản nói.
Đáng tiếc, nội thị đã áp giải ta về Thái Y Viện.
Kèm theo lời nhắn của Thái tử: Lang băm, không cần vào Đông Cung nữa.
Chưởng viện tức đến mức hai mắt tối sầm, ngay lập tức điều ta đến Tàng Thư Các, ra lệnh nếu không sửa sang xong đống y án tích lũy mười năm thì không được ra ngoài.