Nữ Thái Y Duy Nhất Của Thái Y Viện
Chương 2
Đồng liêu đương nhiên không dám cầu tình cho ta.
Đương kim Thiên tử cực kỳ sủng ái Thái tử, ngôi vị Trữ quân vững như bàn thạch.
Ta đắc tội với hắn, tiền đồ coi như vô vọng.
Nhưng cũng chẳng sao, ban ngày ta tĩnh tâm sao chép y án, cũng ngộ ra được khá nhiều điều.
Đêm đến lại có không ít quý nhân trong kinh đưa thiếp mời ta qua phủ đàm đạo.
Tiền khám bệnh hậu hĩnh, ta kiếm được đầy bồn đầy bát.
Sớm đã quăng chuyện chọc giận Thái tử ra sau đầu.
3.
Một tháng sau, thu liệp.
Tên của ta thế mà lại xuất hiện ở cuối danh sách y quan đi theo.
Chưởng viện vốn định cho ta giả bệnh trốn tránh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn mang ta theo.
Ông ấy sợ để ta ở lại kinh thành, lỡ đâu ta lại nhìn ra “bệnh kín” gì của các hoàng tử khác, khiến cho Đại Ung đoạn tử tuyệt tôn.
Thái tử một thân kính trang màu đen, ngồi cao trên lưng ngựa, từ đầu đến cuối không thèm liếc ta một cái.
Ngày đầu tiên, mọi việc suôn sẻ.
Trưa hôm sau, thị vệ lăn lộn bò vào doanh địa: “Bệ hạ, Thái tử điện hạ truy kích gấu đen, trượt chân rơi xuống vách núi!”
Không gian chết lặng trong phút chốc.
Một khắc sau, Thái tử được khiêng về.
Y phục trước ngực rách toạc, ba vết cào sâu thấy xương, thuốc trị thương trộn lẫn vết máu loang lổ hơn nửa người.
Chưởng viện bắt mạch xong, sắc mặt trắng bệch: “Tổn thương tâm mạch, Điện hạ lại có bệnh cũ, nguy rồi.”
Thiên tử nổi trận lôi đình: “Thái tử hôm nay nếu có mệnh hệ gì, các ngươi đều phải chôn cùng nó!”
Loại thời điểm này, nếu ra tay mà chữa không khỏi, vậy thì chắc chắn phải chết.
Ta đang rón rén định lùi về góc lều, không biết là kẻ nào từ sau lưng đạp ta một cước, la lên: “Kỷ y quan từng chẩn trị cho Điện hạ, có lẽ nàng biết rõ nội tình!”
Dưới bao ánh mắt soi mói, ta lảo đảo nhào đến trước người Thái tử, đối diện ngay với vết thương máu thịt be bét và gương mặt tái nhợt của hắn.
Trời muốn diệt ta.
Ta run rẩy dò xét mạch cổ của hắn.
Vi nhược, nhưng vẫn chưa đoạn tuyệt.
Ta từ nhỏ học y, căn cơ vững chắc.
Sau khi ngộ ra thói đời coi trọng việc nối dõi tông đường, ta mới chuyên về phụ khoa và chứng suy dương ở nam giới.
Chẳng qua cũng chỉ vì mưu cầu tiền tài.
Nhưng ta không có y thuật cải tử hồi sinh.
“Kỷ y quan, còn lề mề cái gì! Không muốn giữ đầu nữa sao!”
Ta nhìn chằm chằm vào phần thịt thối rữa lật ra bên ngoài vết thương, đang rỉ ra máu đen đặc.
Hắn còn trúng độc, quả thật là mạng treo sợi tóc.
Đột nhiên, ta nhớ tới một vụ án cũ vừa chép lại mấy hôm trước: Cỏ Hủ Cốt, tính mãnh liệt, có thể bạt độc sinh cơ.
“Mau tìm cỏ Hủ Cốt, mọc ở nơi râm mát! Chuẩn bị thêm rượu mạnh, màn che, người không phận sự lui ra.” Ta bò dậy lục lọi hòm thuốc.
“Kỷ y quan, ngươi nắm chắc mấy phần? Cỏ Hủ Cốt chính là thuốc mạnh đấy.” Chưởng viện lo lắng cau mày.
Ta cắt bỏ y phục rách nát của Thái tử, lấy ra kim châm thô dài: “Không dùng thuốc này, Điện hạ không qua nổi đêm nay.”
Liên tiếp ba ngày, ta gần như không chợp mắt.
Cỏ Hủ Cốt đắp ngoài hút độc, kim châm phong huyệt cầm máu, cứ hai canh giờ lại đổ một chén sâm canh trăm năm để treo mệnh.
Trong lúc đó hắn có tỉnh lại vài lần, mỗi lần mở mắt đều trừng ta một lát, nói không ra lời, rồi lại mê man ngất đi.
Không biết là chê y thuật của ta đáng lo nên dọa ngất, hay là đau đớn do róc xương chữa thương mà ngất đi.
Có điều, thuốc bổ cứ như nước chảy trút vào thế này, cho dù Thái tử thật sự có bệnh kín, e rằng cũng đã khỏi được bảy tám phần rồi.
Lúc rạng sáng, hắn rốt cuộc cũng hạ sốt.
Ta mệt lả, gục bên mép giường ngủ thiếp đi.
Khi mở mắt ra, trời đã sáng rõ.
Khương Minh Tự không biết tỉnh lại từ lúc nào, đang lẳng lặng chăm chú nhìn ta.