Nữ Thái Y Duy Nhất Của Thái Y Viện
Chương 13
Hắn cũng cười: “Đưa quân nghìn dặm, cuối cùng cũng phải từ biệt, nàng cũng phải bảo vệ tốt chính mình.”
Ta xoay người vào thùng xe, không quay đầu lại nữa.
Nếu quay đầu lại, có lẽ sẽ không nỡ đi.
Ba năm sau đó, ta đi khắp Giang Nam.
Khám bệnh, dạy học trò, biên soạn y thư, ta sống vô cùng bận rộn.
Hai cuốn “Phụ Nhân Phương Luận” kia trải qua không ngừng bổ sung, dần dần có hình hài.
Khi tin tức Khương Minh Tự đăng cơ truyền đến, ta đang ở một thị trấn nhỏ vùng sông nước làm từ thiện.
Tân đế thủ đoạn sấm sét, chỉnh đốn triều cương, thi hành tân chính, trong đó một điều chính là: Mở thêm y quán, khuyến khích nữ tử học y.
Hắn đã thực hiện lời hứa năm xưa.
Ngày y thư biên soạn xong, ta nhờ người đưa lô sách khắc in đầu tiên vào cung.
Kèm theo một phong thư, chỉ có bốn chữ: “Sách thành, chớ mong.”
Nửa tháng sau, một bóng đen từ trên cây nhảy xuống, nói với ta: “Bệ hạ truyền chỉ, mời Kỷ y sư hồi kinh.”
Ta biết ngay mà, Khương Minh Tự vẫn luôn phái ám vệ đi theo ta.
Ta từ chối: “Sách đã đưa đến, ta sẽ không đi đâu.”
Ám vệ cười mà không nói, lại lấy ra một phong mật thư.
Ta mở thư ra, bên trên là nét chữ quen thuộc:
“Quả nhân có bệnh, chỉ có nàng mới chữa được.”
“Giang sơn thái bình, có thể bảo hộ nàng một đời tùy ý.”
“Trở về đi, nghiệm xem rốt cuộc Cô có được hay không.”
Ta cầm tờ giấy viết thư, vành tai đỏ bừng.
Hồi lâu, thật sự nhịn không được bật cười thành tiếng.
Đúng là đồ thù dai.
Có điều, ta thật sự có chút nhớ hắn rồi.
Sau khi hồi kinh, Khương Minh Tự gạt bỏ mọi lời bàn tán, lập ta làm Hậu.
Đêm đại hôn, hắn vén khăn voan lên, đáy mắt ý cười sâu thăm thẳm: “Hoàng hậu nương nương, hiện giờ có thể nghiệm minh rồi chứ?”
Ta liếc hắn một cái, cố ý nói: “Còn cần thực tiễn.”
Hắn cười thấp, ôm ta vào lòng, ngón tay linh hoạt cởi bỏ y phục: “Được thôi, thực tiễn thì càng nhiều càng tốt.”
Nến đỏ trướng ấm, xuân tiêu miên man.
Về phần Khương Minh Tự rốt cuộc được hay không được ——
Kể ra thì dài dòng lắm.
(Hết)