Nữ Thái Y Duy Nhất Của Thái Y Viện
Chương 12
Ta thể lực không tốt, chưa chạy được bao xa đã thở hồng hộc, giờ phút này căn bản nói không ra lời, hắn thấy thế lập tức cõng ta lên, cắm đầu chạy như điên.
“Đồ giữ mạng, tự nhiên phải chuẩn bị nhiều chút.” Ta hoãn lại hơi thở, vẫn có chút đắc ý.
Phía sau truyền đến tiếng truy binh hò hét, Khương Minh Tự xoay bước chân, trốn vào một cái chuồng cừu bỏ hoang, ôm ta chen chúc trong một góc nhỏ hẹp.
Xung quanh tối đen như mực, hơi thở của hắn phả vào bên tai ta, khiến mọi giác quan của ta trở nên nhạy bén lạ thường.
“Kỷ Vân Linh.” Hắn cách ta cực gần, thấp giọng gọi ta.
Ta đáp: “Hửm?”
Hắn hung dữ: “Lần sau còn chạy loạn, Cô liền nhốt ngươi ở Đông Cung, đâu cũng không cho đi.”
Ta bị hàm ý trong lời này làm kinh ngạc, ngoài miệng không phục: “Thần là tới cứu Điện hạ.”
Hắn khẽ hừ: “Vốn là kế dụ địch.”
“Vậy sao Điện hạ lại bị bắt?” Ta phản bác.
“Nhất thời không để ý, xảy ra chút sự cố.” Hắn quay mặt đi.
Ta nhịn không được cong khóe miệng.
Truy binh bên ngoài dần đi xa, hắn bỗng nhiên quay đầu, cánh môi lơ đãng lướt qua thái dương ta.
Hai người cùng lúc cứng đờ.
Trong chuồng cừu yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở đan xen của nhau.
Cuối cùng, hắn cái gì cũng không nói, chỉ nắm chặt tay ta hơn một chút.
18.
Lúc chúng ta trốn về đại doanh, trời đã tờ mờ sáng.
Khương Minh Tự lấy việc bị bắt làm mồi nhử, ngược lại đã dò rõ địa hình và một kho lương thảo quan trọng của địch quân, suất lĩnh tinh nhuệ tập kích bất ngờ, đại hoạch toàn thắng.
Bắc cảnh làm phản, từ đây bình định.
Ban sư hồi triều, luận công ban thưởng.
Ta ở địch doanh cứu Thái tử, lại hiến kế phá địch, nhận được ban thưởng chất như núi nhỏ.
Khương Minh Tự trong tiệc mừng công thẳng thắn nói: “Đại thắng lần này, Kỷ y quan đáng đứng công đầu.”
Thiên tử rất tán thành, đề nghị nói: “Kỷ y quan tuổi trẻ tài cao, dung mạo xinh đẹp, lại nhiều lần cứu Thái tử trong nước sôi lửa bỏng, theo trẫm thấy, chi bằng cứ……”
“Phụ hoàng khoan đã.” Khương Minh Tự đột nhiên quỳ xuống: “Nhi thần muốn hỏi Kỷ y quan một câu trước.”
Trên đại điện đèn đuốc sáng trưng, hắn từng bước từng bước đi về phía ta, mày kiếm mắt sáng như tranh vẽ.
“Kỷ Vân Linh, phụ hoàng ta đại khái sẽ ban nàng làm trắc phi của ta, ta không muốn để nàng chịu thiệt thòi.” Hắn hạ thấp giọng.
“Nhưng ta không nỡ bỏ nàng, cho nên, nàng hãy đưa ra quyết định. Cô có thể cam đoan, ngày sau nhất định lập nàng làm Hậu, nàng có nguyện ý chờ không?”
Hắn xưa nay kiêu ngạo, giờ phút này lại chân thành nhu hòa.
Ta nhìn hắn, đột ngột nhớ tới đống y án chất chồng trong Tàng Thư Các, bản thảo ta chưa hoàn thành, còn có vô số gương mặt nữ tử đang giãy giụa trong đau đớn bệnh tật ở dân gian.
Không cần nghĩ nữa.
Ta trịnh trọng quỳ xuống hành lễ: “Bệ hạ, Điện hạ. Thần nguyện suốt đời hành y, đem sở học bình sinh viết sách lập thuyết, làm lợi cho nữ tử trong thiên hạ. Trong cung tuy tốt, nhưng không phải nơi lòng thần hướng về.”
Thiên tử trầm mặc hồi lâu, than thở: “Đáng tiếc. Có điều, nữ tử có chí hướng này, cũng là giai thoại.”
Khương Minh Tự có chút mất mát, nhưng hắn rất nhanh cụp mắt, che đi cảm xúc trong đáy mắt, khi ngẩng đầu lên lần nữa, khôi phục vẻ ôn hòa ngày thường:
“Nhi thần thỉnh chỉ, chuẩn cho Kỷ y quan du lịch thiên hạ, biên soạn y thư, y sư các nơi cần toàn lực hiệp trợ nàng.”
Thiên tử chuẩn tấu.
19.
Ngày rời kinh, Khương Minh Tự tiễn ta đến ngoại ô.
“Thật sự muốn đi?” Hắn hỏi.
“Thật sự muốn đi.” Ta đáp.
Hắn không nói thêm nữa, đưa cho ta một miếng ngọc bội: “Dựa vào ngọc bội này, có thể điều động nhân thủ quan dịch các nơi, gặp nguy hiểm cũng có thể cầu viện.”
Ta nhận lấy, đầu ngón tay chạm nhau, hơi nóng lên.
Ta bước lên xe ngựa, nở một nụ cười: “Điện hạ bảo trọng.”