NỬA ĐÊM NGOẠI Ô

Chương 1



Chương 1

Đêm Trăng Tàn, Tôi Trả Lại Nhân Gian Ba Kẻ Bội Bạc

Năm tám tuổi, tôi vô tình nuốt phải một viên ngọc được lấy ra từ trái tim của cây thần trên núi Côn Luân.

Kể từ hôm ấy, thời gian ngừng trôi trên cơ thể tôi.

Bà ngoại nói, viên ngọc đó là vật mà Nguyệt Thần đánh rơi xuống nhân gian. Người phàm nuốt phải sẽ được ban cho dung nhan bất lão, nhưng cũng phải chịu một lời nguyền không thể hóa giải.

Cứ mỗi mười hai năm, vào đêm nguyệt thực cuối cùng của mùa thu, tôi phải nhận được ba giọt máu đầu ngón tay từ ba người thực lòng yêu thương mình.

Một giọt đại diện cho tình thân.

Một giọt đại diện cho tình yêu.

Giọt cuối cùng đại diện cho tình nghĩa.

Chỉ cần cả ba người tự nguyện nhỏ máu lên viên ngọc trước khi trăng biến mất, tôi sẽ được tiếp tục sống như một con người thêm mười hai năm nữa.

Nhưng nếu một trong ba người thay lòng, viên ngọc sẽ vỡ.

Thân xác tôi sẽ dần hóa thành ngọc thạch, linh hồn bị kéo trở về Côn Luân, vĩnh viễn trở thành một pho tượng không có cảm giác, không thể cất tiếng nói.

Năm tôi hai mươi tuổi, bà ngoại qua đời.

Trước khi nhắm mắt, bà đã giao ba chiếc nhẫn bạc cho ba người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời tôi.

Một chiếc dành cho chồng sắp cưới của tôi, Tạ Hoài Cẩn.

Một chiếc dành cho anh trai ruột, Giang Dịch Thần.

Chiếc cuối cùng thuộc về người bạn đã lớn lên cùng tôi suốt mười tám năm, Lục Trầm Chu.

Bà ngoại nắm tay họ, khẩn khoản dặn dò:

“Đêm nguyệt thực năm con bé ba mươi hai tuổi, nhất định phải nhớ lời hứa hôm nay. Nếu không, các cháu sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa.”

Cả ba đều bật cười.

Tạ Hoài Cẩn đích thân đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út, dịu dàng hôn trán tôi.

“Cháu sẽ cưới cô ấy. Đừng nói một giọt máu, ngay cả mạng sống này, cháu cũng có thể cho cô ấy.”

Anh trai tôi xoa đầu tôi, cười đầy tự tin.

“Con bé là em gái duy nhất của cháu. Ai dám để nó biến mất, cháu sẽ không tha cho người đó.”

Lục Trầm Chu thậm chí còn lấy d/ao rạch nhẹ đầu ngón tay ngay trước mặt bà.

“Cần máu thì cứ lấy. Đợi mười hai năm làm gì?”

Tôi đã tin họ.

Tin suốt mười hai năm.

Cho đến đêm sinh nhật thứ ba mươi hai của mình.

Ba chiếc nhẫn bạc mà bà ngoại để lại đều xuất hiện trên tay một người phụ nữ khác.

Cô ta tên là Hứa Vãn Đường.

Là cô gái được Tạ Hoài Cẩn nhận làm học trò ba năm trước.

Cũng là người mà anh trai tôi xem như em gái ruột, còn Lục Trầm Chu luôn miệng gọi là công chúa nhỏ.

Đêm ấy, cả ba người họ tổ chức cho cô ta một buổi tiệc sinh nhật xa hoa trên du thuyền.

Còn sinh nhật của tôi, không một ai nhớ đến.

Tôi mặc chiếc váy trắng bà ngoại may năm xưa, đứng bên ngoài phòng tiệc, nhìn Hứa Vãn Đường giơ ba chiếc nhẫn lên khoe với mọi người.

“Đẹp không? Ba anh ấy nói đây là những chiếc nhẫn mang lại may mắn. Tối nay em muốn đeo cả ba!”

Tôi lập tức bước tới.

“Vãn Đường, trả chúng lại cho chị.”

Tiếng nhạc vẫn vang lên.

Nhưng nụ cười trên mặt cô ta lập tức biến mất.

“Chị Thanh Du, chị không thích em đến mức ấy sao?”

Cô ta cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe.

“Em chỉ mượn đeo một tối thôi mà. Chị nhất định phải khiến em mất mặt trước mọi người mới chịu sao?”

Tạ Hoài Cẩn đặt ly rượu xuống.

“Giang Thanh Du, em lại muốn làm gì?”

Tôi nhìn người đàn ông đã ở bên mình mười năm, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

“Đêm nay là nguyệt thực.”

“Em biết.”

“Ba chiếc nhẫn đó…”

“Đủ rồi!”

Anh đột ngột ngắt lời tôi.

“Anh đã nghe câu chuyện hoang đường ấy suốt mười hai năm rồi. Em không thấy mệt sao?”

Tôi sững người.

Tạ Hoài Cẩn bước đến trước mặt tôi, ánh mắt lạnh lùng.

“Thanh Du, anh là bác sĩ. Anh không tin chuyện thần tiên hay lời nguyền. Anh chỉ tin khoa học.”

“Nhưng bà ngoại…”

“Bà ngoại em đã mất mười hai năm rồi!”

Anh hạ giọng, từng chữ như đóng đinh vào lòng tôi.

“Em định lấy lời dặn của một người đã khuất để trói buộc bọn anh đến bao giờ?”

Tôi chưa kịp trả lời, anh trai đã đi tới.

Giang Dịch Thần cau mày nhìn tôi.

“Thanh Du, em thật sự khiến anh thất vọng.”

“Vãn Đường vừa khỏi b/ệ/nh, khó khăn lắm mới vui vẻ được một hôm. Em nhất định phải phá hỏng sinh nhật của con bé sao?”

Tôi nhìn anh.

“Anh, hôm nay cũng là sinh nhật em.”

Giang Dịch Thần khựng lại.

Trong một thoáng, vẻ mặt anh hiện lên chút ngạc nhiên.

Nhưng rất nhanh, anh lại cau mày.

Chương tiếp
Loading...