NỬA ĐÊM NGOẠI Ô
Chương 2
“Em đã ba mươi hai tuổi rồi, còn so đo sinh nhật với một cô gái hai mươi ba tuổi?”
Tôi bỗng không biết phải nói gì.
Hóa ra anh không quên.
Anh chỉ cho rằng sinh nhật của tôi không quan trọng.
Lục Trầm Chu đứng phía sau bật cười.
“Thanh Du, cô đúng là càng lớn càng trẻ con.”
Anh ta nâng tay Hứa Vãn Đường lên, cố ý khoe ba chiếc nhẫn.
“Chỉ ba món đồ cũ thôi mà. Cô muốn bao nhiêu nhẫn kim cương, ngày mai tôi mua cho cô cả cửa hàng.”
Tôi nhìn ba chiếc nhẫn.
Mặt trong của chúng đang dần chuyển sang màu đen.
Đó là dấu hiệu lời nguyền đã bắt đầu.
Tôi vội vàng kéo tay áo lên.
Trên cổ tay trắng nõn, một đường vân màu ngọc bích đang chậm rãi lan rộng.
“Nhìn đi.”
Tôi đưa tay về phía họ.
“Em sắp không còn là người nữa rồi.”
Lục Trầm Chu liếc qua.
Sau đó anh ta bật cười thành tiếng.
“Trang điểm hiệu ứng đặc biệt à?”
Giang Dịch Thần thở dài.
“Thanh Du, em thật sự cần gặp bác sĩ tâm lý.”
Tạ Hoài Cẩn nhìn cổ tay tôi rất lâu.
Là một bác sĩ, đáng lẽ anh phải nhận ra điều bất thường.
Nhưng cuối cùng, anh chỉ lạnh nhạt nói:
“Em về trước đi.”
“Hoài Cẩn…”
“Đừng ép anh phải nói lần thứ hai.”
Tôi nhìn anh, cố hỏi thêm một câu cuối cùng.
“Nếu em thật sự biến mất thì sao?”
Tạ Hoài Cẩn im lặng vài giây.
Rồi anh nói:
“Vậy anh sẽ được yên tĩnh.”
Tôi đứng chết lặng.
Đúng lúc ấy, chiếc đồng hồ cổ trong phòng tiệc điểm mười một tiếng.
Trên bầu trời, một góc mặt trăng bắt đầu bị bóng tối nuốt chửng.
Tôi nghe thấy tiếng nứt rất nhỏ phát ra từ lồng n/g/ự/c mình.
Viên ngọc trong tim đã xuất hiện vết rạn đầu tiên.
Tôi bỗng bật cười.
“Được.”
Cả ba người đều nhìn tôi.
Tôi chậm rãi buông tay áo xuống.
“Vậy em không làm phiền mọi người nữa.”
Tạ Hoài Cẩn có vẻ hơi bất ngờ vì tôi chịu nhượng bộ nhanh như vậy.
Anh đưa tay định chạm vào vai tôi.
“Thanh Du, đợi tiệc kết thúc, anh sẽ về nói chuyện với em.”
Tôi tránh sang một bên.
Bàn tay anh dừng giữa không trung.
Lần đầu tiên trong mười năm, tôi không muốn để anh chạm vào mình.
“Không cần đâu.”
Tôi nhìn ba người đàn ông trước mặt, mỉm cười.
“Chúc mọi người sống thật lâu.”
“Lâu đến mức có thể nhớ mãi đêm nay.”
Tôi không rời khỏi du thuyền ngay lập tức.
Không phải vì còn hy vọng.
Mà bởi chân trái của tôi đã bắt đầu hóa thành ngọc.
Từ mắt cá chân trở xuống, da thịt dần trở nên trong suốt, lạnh buốt.
Mỗi bước đi đều phát ra tiếng lách cách rất khẽ.
Chương 2
Tôi vịn lan can, cố gắng bước về phía khoang nghỉ.
Phía sau, tiếng cười của Hứa Vãn Đường vang lên trong trẻo.
“Anh Hoài Cẩn, anh nhìn xem, ba chiếc nhẫn này có phát sáng thật này!”
Tôi quay đầu.
Dưới ánh đèn pha lê, ba chiếc nhẫn trên tay cô ta đang tỏa ra thứ ánh sáng xanh nhàn nhạt.
Đó không phải điềm lành.
Mà là sinh mệnh của tôi đang bị rút cạn.
Mỗi chiếc nhẫn vốn được bà ngoại luyện từ một phần linh lực của viên ngọc trong tim tôi.
Khi người giữ nhẫn tự nguyện nhỏ máu, chúng sẽ trở thành lá bùa bảo vệ tôi.
Nhưng nếu họ đem nhẫn trao cho người khác, chiếc nhẫn sẽ mặc định rằng người được lựa chọn đã thay đổi.
Đêm nay, cả ba người đều lựa chọn Hứa Vãn Đường.
Điều đó có nghĩa, từ giờ phút này, tôi đã bị nhân gian từ chối.
Tôi lấy điện thoại ra.
Trong danh bạ, số của Tạ Hoài Cẩn vẫn được lưu là “Chồng yêu”.
Số của Giang Dịch Thần là “Anh trai tốt nhất thế giới”.
Còn Lục Trầm Chu là “Người sẽ không bao giờ bỏ rơi mình”.
Tôi nhìn ba cái tên ấy hồi lâu.
Sau đó, tôi lần lượt xóa đi.
Vừa xóa xong, điện thoại bỗng rung lên.
Là tin nhắn từ Hứa Vãn Đường.
Cô ta gửi cho tôi một bức ảnh.
Trong ảnh, Tạ Hoài Cẩn đang đứng phía sau cô ta, hai tay dịu dàng chỉnh lại chiếc vòng cổ.
Giang Dịch Thần cầm bánh kem.
Lục Trầm Chu cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay cô ta.
Ba chiếc nhẫn bạc lấp lánh dưới ánh đèn.
Kèm theo đó là một dòng tin nhắn.
“Chị Thanh Du, em xin lỗi nhé. Em không biết hôm nay cũng là sinh nhật chị.”
Ngay sau đó, cô ta lại gửi thêm:
“Nhưng có lẽ chị nên hiểu, thứ gì phải cầu xin mới có được thì vốn dĩ chẳng thuộc về mình.”
Tôi nhìn dòng chữ ấy.
Bỗng nhiên, viên ngọc trong tim phát ra một tiếng rắc.
Cơn đau lan khắp lồng n/g/ự/c.
Tôi khụy xuống.
Một mảnh ngọc nhỏ từ đầu ngón tay rơi xuống sàn.
Nó trong suốt, đẹp đến kỳ lạ.
Tôi cúi xuống nhặt lên.