NỬA ĐÊM NGOẠI Ô

Chương 15



“Ba người họ đã đi hết cuộc đời.”

Tôi đang ngồi bên cửa sổ đọc sách.

Nghe vậy, tôi chỉ khẽ gật đầu.

“Ừ.”

Mộ Từ nhìn tôi.

“Người không muốn biết họ đã sống thế nào sao?”

Tôi khép sách lại.

“Mộ Từ.”

“Thần đây.”

“Ngươi có nhớ năm đầu tiên ta trở về Côn Luân không?”

Hắn gật đầu.

“Nhớ.”

“Khi ấy, ta từng nói muốn học cách yêu chính mình.”

Chương 14

“Ừ.”

Tôi nhìn ra ngoài cửa.

Hoa đào đang nở.

Từng cánh hoa rơi xuống mặt hồ.

“Ta đã học được rồi.”

Mộ Từ mỉm cười.

“Thần biết.”

Tôi đứng dậy.

Bước đến trước mặt hắn.

“Mộ Từ.”

“Thần đây.”

“Ngươi có muốn cùng ta đi xem trăng không?”

Hắn hơi ngạc nhiên.

“Ngay bây giờ?”

Tôi gật đầu.

“Ngay bây giờ.”

Mộ Từ đưa tay ra.

Tôi nhìn bàn tay ấy.

Bỗng nhớ đến rất nhiều năm trước.

Khi tôi ngồi dưới sàn du thuyền, không một ai chịu đưa tay đỡ mình.

Khi ấy, tôi từng nghĩ.

Có lẽ trên đời này, không còn ai thật lòng muốn giữ tôi lại.

Nhưng bây giờ, tôi đã hiểu.

Một người không cần phải được ai đó giữ lại mới có giá trị.

Cũng không cần phải đánh đổi bản thân để chứng minh mình xứng đáng được yêu.

Tôi đưa tay đặt vào lòng bàn tay Mộ Từ.

Hắn nhẹ nhàng nắm lấy.

Không quá chặt.

Cũng không quá lỏng.

Vừa đủ để tôi biết rằng nếu muốn, mình có thể buông ra bất cứ lúc nào.

Chúng tôi bước xuống bậc thềm.

Phía xa, vầng trăng tròn đang chậm rãi nhô lên khỏi biển mây.

Mộ Từ đột nhiên hỏi:

“Thanh Du, người có từng hối hận vì đã xuống nhân gian không?”

Tôi suy nghĩ rất lâu.

Sau đó, lắc đầu.

“Không.”

“Dù đã chịu nhiều tổn thương?”

“Ừ.”

“Vì sao?”

Tôi nhìn vầng trăng.

“Bởi nếu không xuống nhân gian, ta sẽ không hiểu được thế nào là yêu.”

“Không hiểu được thế nào là mất mát.”

“Cũng không hiểu được rằng, buông tay đôi khi không phải thất bại.”

“Mà là cách duy nhất để cứu lấy chính mình.”

Mộ Từ im lặng.

Tôi quay sang nhìn hắn.

“Nhưng có một chuyện ta vẫn chưa hiểu.”

Hắn hỏi:

“Chuyện gì?”

Tôi mỉm cười.

“Ngươi đã đợi ta ba nghìn năm.”

“Vậy nếu sau này ta lại muốn xuống nhân gian, ngươi có đợi tiếp không?”

Mộ Từ nhìn tôi.

Sau đó, hắn bật cười.

“Không.”

Tôi sững sờ.

Hắn nắm tay tôi.

“Thần sẽ đi cùng người.”

Tôi nhìn hắn rất lâu.

Rồi bật cười.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi cười mà không mang theo chút tiếc nuối nào.

Trên đỉnh Côn Luân, chuông thần điện ngân vang.

Ánh trăng phủ xuống hai bóng người đang sóng vai bước đi.

Không có lời thề sinh tử.

Không có khế ước.

Không có ba giọt máu.

Cũng không có bất kỳ ai phải đánh đổi sinh mệnh để được ở lại.

Chỉ có hai người tự nguyện lựa chọn đồng hành.

Tôi từng dành mười hai năm để giữ lại ba người không muốn giữ mình.

Sau đó, tôi mất thêm rất nhiều năm mới hiểu ra.

Thứ đáng quý nhất trên đời không phải một người hứa sẽ yêu ta mãi mãi.

Mà là khi ta không còn cần lời hứa ấy để cảm thấy bình an.

Tôi ngẩng đầu nhìn trăng.

Trong lòng bỗng nhớ đến bà ngoại.

Nếu bà còn sống, có lẽ bà sẽ xoa đầu tôi như ngày bé.

Nói rằng:

“Thanh Du của bà cuối cùng cũng lớn rồi.”

Tôi khẽ mỉm cười.

“Bà ngoại.”

“Con sống rất tốt.”

“Thật đấy.”

Một cơn gió nhẹ thổi qua.

Những cánh hoa đào bay lên, lấp lánh dưới ánh trăng.

Mộ Từ nghiêng đầu nhìn tôi.

“Thanh Du, người đang cười gì vậy?”

Tôi siết nhẹ tay hắn.

“Không có gì.”

“Chỉ là…”

“Ta bỗng cảm thấy nhân gian thật đẹp.”

Hắn mỉm cười.

“Vậy sau này chúng ta thường xuyên xuống đó nhé.”

Tôi gật đầu.

“Được.”

Phía sau, cánh cửa Nguyệt Thần Điện chậm rãi khép lại.

Phía trước, một con đường trải đầy ánh trăng đang mở ra.

Tôi không biết con đường ấy sẽ dẫn đến đâu.

Cũng không biết tương lai sẽ có những chuyện gì chờ đợi.

Nhưng lần này, tôi không còn sợ nữa.

Bởi tôi đã không còn là cô gái đứng giữa phòng tiệc, cầu xin ba người đàn ông ban cho mình một cơ hội sống.

Tôi là Giang Thanh Du.

Là người đã tự tay thu hồi sinh mệnh của mình.

Là người đã đi qua phản bội, mất mát và tuyệt vọng.

Cuối cùng vẫn có thể mỉm cười bước về phía ánh sáng.

Và lần này, không ai có thể quyết định thay tôi rằng mình có xứng đáng được hạnh phúc hay không.

Bởi hạnh phúc ấy, từ đầu đến cuối, vốn thuộc về tôi.

Chương trước
Loading...