NỬA ĐÊM NGOẠI Ô

Chương 14



“Người muốn đi đâu?”

Tôi mỉm cười.

“Đi xem hoa đào.”

Mộ Từ nhìn tôi.

Trong đôi mắt ấy, ánh trăng như tan thành hàng nghìn đốm sáng.

“Được.”

Năm thứ năm, Tạ Hoài Cẩn qua đời.

Căn bệnh cũ cuối cùng đã đi đến hồi kết.

Những ngày cuối cùng, anh không còn nói nhiều.

Chỉ thường xuyên nhìn về phía cửa sổ.

Một hôm, y tá hỏi:

“Ông đang chờ ai sao?”

Tạ Hoài Cẩn khẽ gật đầu.

“Ừ.”

“Người ấy sẽ đến chứ?”

Anh im lặng rất lâu.

Sau đó, mỉm cười.

“Không.”

“Người ấy sẽ không đến.”

Y tá ngạc nhiên.

“Vậy sao ông còn chờ?”

Tạ Hoài Cẩn nhìn ánh trăng ngoài cửa.

“Bởi trước kia, cô ấy từng chờ tôi rất nhiều lần.”

“Tôi muốn biết cảm giác ấy như thế nào.”

Đêm cuối cùng, anh mơ thấy Thanh Du.

Trong giấc mơ, cô vẫn mặc chiếc váy trắng.

Chương 13

Đứng dưới gốc cây đào.

Mỉm cười nhìn anh.

Tạ Hoài Cẩn vui mừng chạy tới.

“Thanh Du!”

Nhưng dù chạy bao lâu, anh cũng không thể đến gần.

Cô vẫn đứng ở đó.

Rất xa.

Rất xa.

Cuối cùng, anh kiệt sức quỳ xuống.

“Thanh Du…”

“Anh xin lỗi.”

Cô không trả lời.

Chỉ quay người bước đi.

Tạ Hoài Cẩn bật khóc.

Anh muốn gọi cô lại.

Nhưng rồi nhớ đến lời mình từng nói.

“Nếu có kiếp sau, anh hy vọng chúng ta đừng gặp nhau nữa.”

Anh chậm rãi buông tay.

Trong giấc mơ, bóng dáng Thanh Du biến mất giữa rừng hoa đào.

Tạ Hoài Cẩn mỉm cười.

“Được.”

“Lần này, anh không giữ em nữa.”

Khi bình minh lên, anh nhắm mắt.

Trên bàn đầu giường có một bức ảnh cũ.

Trong ảnh, Thanh Du đang cười.

Còn anh đứng bên cạnh, ánh mắt dịu dàng.

Đó là thời điểm họ vẫn còn yêu nhau.

Cũng là điều duy nhất anh có thể mang theo trong ký ức.

Giang Dịch Thần sống thêm bảy năm.

Trong bảy năm ấy, anh không ngừng làm việc thiện.

Quỹ Thanh Du giúp đỡ hàng nghìn trẻ em.

Nhưng anh chưa từng dùng những việc ấy để cầu xin em gái quay lại.

Bởi anh hiểu.

Có những lỗi lầm không thể được xóa bỏ bằng công đức.

Một ngày mùa thu, anh đến thăm một cô bé được quỹ hỗ trợ.

Cô bé vừa nhận học bổng.

Vui vẻ chạy tới ôm anh.

“Ông Giang!”

“Cháu đỗ đại học rồi!”

Giang Dịch Thần mỉm cười.

“Giỏi lắm.”

Cô bé ngẩng đầu.

“Ông ơi, người tên Thanh Du là ai vậy?”

Anh khựng lại.

Cô bé chỉ vào tấm biển của quỹ.

“Cháu nghe nói quỹ này được đặt theo tên một người rất tốt.”

Giang Dịch Thần nhìn tấm biển.

Một lúc lâu sau, anh đáp:

“Đó là em gái ông.”

“Em gái ông có đẹp không?”

“Rất đẹp.”

“Có tốt bụng không?”

“Rất tốt.”

“Vậy ông có yêu cô ấy không?”

Giang Dịch Thần im lặng.

Rất lâu sau, anh mới nói:

“Có.”

“Nhưng ông đã không biết cách yêu thương cô ấy.”

Cô bé không hiểu.

Giang Dịch Thần xoa đầu cô.

“Cháu phải nhớ.”

“Nếu có người thật lòng yêu thương cháu, đừng xem đó là điều đương nhiên.”

“Bởi không phải ai cũng có cơ hội sửa sai.”

Năm ấy, Giang Dịch Thần qua đời trong một đêm mưa.

Trước khi nhắm mắt, anh nắm chặt chiếc khăn len màu xám.

Trong cơn mê, anh liên tục gọi:

“Thanh Du…”

“Anh về rồi.”

“Em đừng sợ.”

Nhưng không ai đáp lại.

Lục Trầm Chu là người sống lâu nhất.

Anh sống đến năm sáu mươi tuổi.

Trong những năm cuối đời, anh thường ngồi bên bờ biển.

Trên cổ đeo một chiếc túi nhỏ.

Bên trong có hai viên đá.

Một viên là Thanh Du tặng năm tám tuổi.

Viên còn lại là cô bé xa lạ tặng nhiều năm sau.

Anh chưa từng kết hôn.

Cũng không còn tìm kiếm Thanh Du.

Chỉ lặng lẽ sống.

Có người hỏi vì sao anh không lập gia đình.

Anh cười.

“Bởi tôi từng có một người rất quan trọng.”

“Nhưng tôi đã không biết trân trọng.”

Người ấy hỏi:

“Ông vẫn còn yêu cô ấy sao?”

Lục Trầm Chu nhìn biển.

Một lúc lâu sau, anh đáp:

“Tôi không biết.”

“Có lẽ thứ tôi không buông được không phải tình yêu.”

“Mà là sự hối hận.”

Anh cúi đầu.

“Nếu thật sự yêu cô ấy, đáng lẽ tôi phải mong cô ấy được hạnh phúc.”

“Chứ không phải mong cô ấy quay lại để tôi bớt đau lòng.”

Ngày cuối cùng, Lục Trầm Chu ngồi trên chiếc ghế gỗ trước biển.

Ánh hoàng hôn phủ xuống mái tóc bạc.

Anh lấy viên đá năm xưa ra.

Đặt trong lòng bàn tay.

“Thanh Du.”

“Anh đã sống rất lâu rồi.”

“Lâu đến mức nhớ hết những chuyện mình từng quên.”

Anh mỉm cười.

“Em nói đúng.”

“Đá may mắn thật đấy.”

Gió biển thổi qua.

Lục Trầm Chu nhắm mắt.

Trên môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt.

Ngày ba ngọn đèn sinh mệnh cuối cùng tắt, Mộ Từ đến tìm tôi.

Hắn đặt trước mặt tôi chiếc hộp ngọc năm xưa.

Bên trong là ba sợi tơ hồng.

Chúng đã hóa thành tro bụi.

“Thanh Du.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...