RỜI XA ĐAU KHỔ
Chương 1
Hạ Đình Châu - người chồng của Tống Vãn Ninh, vốn là một tay xạ thủ cừ khôi bậc nhất thuộc đội tác chiến đặc biệt.
Xuyên suốt tám năm dài thực thi công vụ, anh luôn vang danh bởi sự điềm tĩnh đến mức lạnh người. Một khi đối tượng đã lọt vào tầm ngắm, anh chưa từng để cho bất kỳ đường đạn nào bay chệch khỏi quỹ đạo đã được tính toán kỹ lưỡng.
Ấy thế nhưng, ngay trong chiến dịch giải thoát người bị bắt giữ tại khu nhà xưởng hoang phế ngày hôm đó, Hạ Đình Châu lại bóp cò liên tiếp tới bốn lần.
Ba viên đầu tiên đều ghim vào người con gái ruột của anh.
Đến viên thứ tư, tên t/ộ/i p/h/ạ/m mới gục xuống.
Còn người phụ nữ được anh bảo vệ nguyên vẹn phía sau đứa trẻ, lại là chị họ của Tống Vãn Ninh, Giang Nhược Lam.
Trên xe c/ấ/p c/ứ/u, Vãn Ninh gần như phát đ/ i/ ê/ n.
Cô ôm chặt bé Miên Miên trong lòng, bàn tay run đến mức không giữ nổi khăn c/ầ/m m/á/u.
M/á/u từ c/ơ th/ể nhỏ bé của con liên tục thấm qua lớp b/ă/ng g/ạ/c, đỏ đến chói mắt.
Vãn Ninh gọi tên con hết lần này đến lần khác.
Nhưng Miên Miên không còn đáp lại mẹ.
Ca ph/ẫ/u th/u/ậ/t kéo dài gần mười tiếng.
Cuối cùng, b/á/c s/ĩ giữ được m/ạ/ng s/ố/ng cho cô bé, nhưng cánh tay trái bị t/ổ/n th/ư/ơ/ng quá nặng không thể bảo tồn, chân phải cũng phải c/ắ/t b/ỏ dưới đầu gối.
Miên Miên mới sáu tu/ổ/i.
Một đứa trẻ còn chưa kịp học xong cách buộc dây giày đã m/ấ/t đi một tay và một chân.
Trong khi đó, Giang Nhược Lam chỉ bị vài v/ế/t tr/ầ/y x/ư/ớ/c.
Sau sự việc, tất cả mọi người đều nói Hạ Đình Châu không có lựa chọn.
Người ta bảo anh là q/u/â/n n/h/â/n.
Người ta bảo trong tình huống c/o/n t/i/n bị k/h/ố/ng c/h/ế, mọi quyết định đều phải được đưa ra trong vài giây.
Người ta còn nói ba phát s/ú/ng kia chính xác đến mức đáng kinh ngạc, bởi anh đã cố tình tránh tất cả vị trí ch/í m/ạ/ng của Miên Miên.
Chỉ có Tống Vãn Ninh không tin.
Bởi cô hiểu chồng mình quá rõ.
Nếu người bị tên t/ộ/i p/h/ạ/m k/h/ố/ng c/h/ế hôm đó là cô, Hạ Đình Châu tuyệt đối sẽ không lựa chọn như vậy.
Nhưng người đó là Giang Nhược Lam.
Người phụ nữ mà anh đã âm thầm bảo vệ suốt mười năm.
Ba ngày sau ca ph/ẫ/u th/u/ậ/t, Vãn Ninh xông vào phòng làm việc của Hạ Đình Châu.
Cô giật khẩu s/ú/ng huấn luyện trên bàn anh, hai tay run rẩy chĩa thẳng về phía anh.
“Hạ Đình Châu, tại sao?”
Những người bên ngoài lập tức căng thẳng.
Hạ Đình Châu lại chỉ giơ tay ngăn họ bước vào.
Anh nhìn cô rất lâu rồi mới nói:
“Lúc đó Nhược Lam bị hắn giữ trước cửa kho.”
“Mũi d/a/o đã c/ứ/a vào cổ cô ấy.”
“Nếu anh b/ắ/n thẳng, hắn có khả năng kéo cô ấy cùng ch/ế/t.”
Vãn Ninh bật cười.
N/ư/ớ/c m/ắ/t lại chảy xuống.
“Vậy nên anh b/ắ/n con gái mình?”
Hạ Đình Châu siết hàm.
“Miên Miên nằm trong góc b/ắ/n.”
“Anh đã tính góc xuyên, khoảng cách, hướng gió và vị trí t/ổ/n th/ư/ơ/ng. Ba phát đ/ạ/n sẽ khiến c/ơ th/ể con bé mất điểm tựa, tạo ra khoảng trống để anh có góc b/ắ/n tên t/ộ/i p/h/ạ/m.”
“Đó là phương án có xác suất s/ố/ng s/ó/t cao nhất cho cả hai c/o/n t/i/n.”
Anh nói từng chữ rõ ràng, giống như đang báo cáo một n/h/i/ệ/m v/ụ.
Vãn Ninh nghe xong chỉ cảm thấy lạnh.
“Cả hai c/o/n t/i/n?”
Cô nhìn anh.
“Anh gọi con gái anh là c/o/n t/i/n?”
Hạ Đình Châu im lặng.
Vãn Ninh tiến thêm một bước.
Nòng s/ú/ng gần như chạm vào ngực anh.
“Anh nhìn vào mắt em rồi trả lời.”
“Nếu người bị kề d/a/o vào cổ hôm ấy không phải Giang Nhược Lam, anh có b/ắ/n Miên Miên không?”
Hạ Đình Châu không trả lời.
“Thề đi.”
Vãn Ninh nghẹn giọng.
“Anh thề chuyện đó không liên quan gì đến tình cảm của anh dành cho chị ấy.”
Căn phòng im phăng phắc.
Một giây.
Hai giây.
Mười giây.
Cuối cùng, Hạ Đình Châu vẫn không nói.
Khẩu s/ú/ng trong tay Vãn Ninh rơi xuống nền.
Cạch.
Âm thanh không lớn.
Nhưng thứ gì đó trong lòng cô cũng vỡ theo.
Cô đột nhiên hiểu rồi.