RỜI XA ĐAU KHỔ
Chương 2
Trong khoảnh khắc con gái họ đứng giữa ranh giới s/ố/ng ch/ế/t, điều Hạ Đình Châu sợ nhất không phải Miên Miên xảy ra chuyện.
Anh sợ Giang Nhược Lam ch/ế/t.
Sau hôm ấy, Vãn Ninh không làm ầm ĩ thêm nữa.
Cô ngồi ngoài phòng I/C/U của Miên Miên suốt hai ngày hai đêm.
Đến sáng ngày thứ ba, cô bình tĩnh đến kỳ lạ.
Cũng từ hôm đó, cuộc sống của cô thay đổi hoàn toàn.
Trước kia mỗi khi Hạ Đình Châu trực đêm, cô đều chuẩn bị đồ ăn rồi bắt hai chuyến xe buýt mang tới đơn vị cho anh.
Biết quy định không cho người nhà vào trong, cô luôn đứng ngoài cổng thật lâu.
Chỉ cần từ xa nhìn thấy bóng dáng anh đi ngang qua là cô đã vui cả ngày.
Bây giờ cô không tới nữa.
Trước kia tiền lương của cô vừa chuyển vào tài khoản, gần một nửa đã được gửi cho mẹ.
Mẹ cô nói chị họ Giang Nhược Lam g/ó/a ch/ồ/ng sớm, một mình nuôi con trai rất khó khăn, người trong nhà phải giúp đỡ.
Vãn Ninh chưa từng từ chối.
Bây giờ cô dừng tất cả khoản chuyển tiền.
Ngay cả bé Tuấn Tuấn, con trai của Nhược Lam, trước kia gần như được cô chăm sóc như con ruột.
Sáng đưa đi học.
Chiều đón về.
Cuối tuần học đàn cũng do cô đưa đón.
Quần áo theo mùa phần lớn là cô mua.
Sau khi Miên Miên gặp chuyện, Vãn Ninh thu dọn toàn bộ đồ của Tuấn Tuấn trong nhà mình, gọi xe đưa thẳng về cho Nhược Lam.
Từ đó không hỏi thêm một câu.
Mười bảy ngày sau vụ g/i/ả/i c/ứ/u, Hạ Đình Châu cuối cùng cũng xuất hiện tại b/ệ/nh v/i/ệ/n.
Đi cùng anh là Giang Nhược Lam và mẹ của Vãn Ninh, bà Trần.
Khi ba người bước vào, Miên Miên vẫn đang ngủ.
Đứa trẻ gầy đi trông thấy.
Ống tay áo bên trái trống rỗng.
Phần chăn phủ trên chân phải cũng lõm xuống một khoảng.
Hạ Đình Châu đứng ch/ế/t lặng bên giường.
Ánh mắt anh cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt.
Anh đưa tay muốn vuốt tóc con gái.
Vãn Ninh lập tức gạt tay anh ra.
“Đừng đụng vào con.”
Hạ Đình Châu khựng lại.
“Vãn Ninh.”
“Ra ngoài.”
Giọng cô rất nhỏ.
Hạ Đình Châu cau mày.
“Anh đến thăm con.”
Vãn Ninh ngẩng đầu.
“Sau mười bảy ngày?”
“Đơn vị đang đ/i/ề/u tr/a toàn bộ quá trình t/á/c ch/i/ế/n, anh không thể tùy tiện...”
“Nhưng anh có thời gian đưa Giang Nhược Lam đi k/i/ể/m tr/a t/â/m l/ý ba lần.”
Căn phòng lập tức yên tĩnh.
Hạ Đình Châu sững người.
Vãn Ninh cười.
“Anh tưởng em không biết sao?”
“Ngày Miên Miên tỉnh lại lần đầu tiên, nó hỏi em bố đâu.”
“Ngày tháo ống thở, nó lại hỏi bố đâu.”
“Đêm con bé đ/a/u đến mức không ngủ được, nó vẫn hỏi bố đâu.”
“Mười bảy ngày.”
“Hạ Đình Châu, anh chưa tới một lần.”
“Nhưng Giang Nhược Lam m/ấ/t n/g/ủ, anh lập tức xin người tìm b/á/c s/ĩ.”
Sắc mặt Hạ Đình Châu trở nên khó coi.
“Cô ấy là người s/ố/ng s/ó/t sau vụ b/ắ/t g/i/ữ, t/â/m l/ý không ổn định.”
“Thế Miên Miên thì sao?”
Vãn Ninh chỉ vào đứa trẻ trên giường.
“Con bé m/ấ/t một tay, một chân.”
“Anh có biết từ lúc tỉnh lại đến giờ nó không dám nhìn xuống người mình không?”
“Anh có biết nó kh/ó/c hỏi em sau này còn chạy được nữa không?”
“Hạ Đình Châu, anh nói anh đ/a/u l/ò/ng vì con.”
“Vậy nỗi đ/a/u của anh nằm ở đâu?”
Bà Trần lập tức sa sầm mặt.
“Đủ rồi!”
Vãn Ninh chưa kịp phản ứng, một cái t/á/t đã giáng xuống mặt cô.
Chát.
Nửa khuôn mặt lập tức nóng rát.
“Con nói chuyện với chồng kiểu gì vậy?”
Bà Trần tức giận chỉ vào cô.
“Chồng Nhược Lam năm đó vì c/ứ/u Đình Châu mà h/y s/i/nh. Đình Châu chăm sóc mẹ con nó là trả nghĩa!”
“Nếu không có chồng Nhược Lam, bây giờ con còn có chồng sao?”
Vãn Ninh chậm rãi quay mặt lại.
Cô bỗng thấy buồn cười.
Lại là câu này.
Mười năm rồi.
Tất cả mọi chuyện đều có thể được giải thích bằng câu này.
Chồng của Giang Nhược Lam từng là đồng đội của Hạ Đình Châu.
Trong một n/h/i/ệ/m v/ụ mười năm trước, anh ta đã đỡ cho Hạ Đình Châu một phát đ/ạ/n rồi h/y s/i/nh.
Từ đó, Hạ Đình Châu coi việc chăm sóc mẹ con Nhược Lam là trách nhiệm.
Ngày nghỉ hiếm hoi của anh thuộc về Tuấn Tuấn.