RỜI XA ĐAU KHỔ
Chương 10
Hai chữ "ăn mày" như một nhát búa đập thẳng vào đỉnh đầu Hạ Đình Châu. Anh run rẩy đưa cánh tay đầy sẹo ra: "Miên Miên... là bố đây. Bố là bố ruột của con đây... Con không nhớ bố sao?"
Nghe đến từ "bố ruột", đồng tử của An Nhiên co rút kịch liệt. Sắc mặt cô bé trắng bệch, cả người run lên bần bật. Ký ức kinh hoàng của năm sáu tuổi ùa về: Tiếng súng chát chúa, cảm giác da thịt bị xé rách, m/á/u chảy lênh láng và tia laser đỏ rực chiếu thẳng vào người.
"Không! Chú không phải bố tôi!" An Nhiên hét lên, nhắm nghiền mắt lại. "Bố tôi là bố Cố! Chú là kẻ xấu! Chú định đến b/ắ/n tôi nữa đúng không? Bố Cố ơi, đuổi ông ta đi, con sợ lắm!"
Cô bé òa khóc nức nở, vùi mặt vào ngực Cố Từ.
Cố Từ lập tức bế thốc An Nhiên lên, một tay vỗ về lưng cô bé: "Đừng sợ, có bố Cố ở đây, không ai làm hại được con." Sau đó, anh ngước đôi mắt sắc lạnh qua tròng kính nhìn Hạ Đình Châu: "Anh Hạ, xin tự trọng. Anh đang làm con gái tôi hoảng sợ."
"Mày là cái thá gì?! Trả con gái lại cho tao!" Hạ Đình Châu mất trí lao tới định giật lấy An Nhiên.
Chát!
Một cái tát gọn gàng, sắc lạnh giáng thẳng xuống mặt Hạ Đình Châu.
Tống Vãn Ninh thu tay về. Cô từ từ tháo chiếc găng tay da vừa dùng để tát anh ra, ném thẳng xuống đống tuyết dưới chân anh, giọng nói lạnh lẽo vang lên giữa trời đông:
"Hạ Đình Châu, tôi đã nói với anh từ năm năm trước. Sự tồn tại của anh chính là cơn ác mộng lớn nhất của con bé. Anh lấy tư cách gì đến đây nhận con?"
Hạ Đình Châu ôm mặt, quỳ rạp xuống nền tuyết: "Vãn Ninh... anh biết lỗi rồi. Anh hối hận lắm rồi... Giang Nhược Lam đã vào tù, mẹ em cũng liệt giường, anh cũng thành phế nhân. Chẳng lẽ chừng đó báo ứng vẫn chưa đủ sao? Anh chỉ muốn nhìn con một chút..."
"Chưa đủ." Vãn Ninh nhếch môi, ánh mắt như nhìn một con kiến hôi thối. "Anh nghĩ anh thành phế nhân là đã trả giá? Anh nghe cho kỹ đây. Ở trong tù, Giang Nhược Lam vì bản tính xảo trá đã đắc tội với 'đại bàng', ngày nào cũng bị đ/á/n/h đ/ậ/p đến mức gãy ba cái xương sườn, điếc một bên tai. Đứa cháu trai bảo bối Tuấn Tuấn của bà mẹ tôi vì nợ giang hồ mà bị ch/ặ/t m/ấ/t hai ngón tay, giờ đang ở trại giáo dưỡng."
Hạ Đình Châu sững sờ ngẩng đầu lên.
Vãn Ninh cúi xuống, ghé sát vào tai anh, từng chữ như tẩm độc: "Còn anh, anh tưởng tôi không biết anh bán máu, bán đồ để mua vé tàu lên đây sao? Nhưng Hạ Đình Châu à, tội lỗi của anh không thể rửa sạch bằng vài giọt nước mắt rẻ tiền đâu. Khi Miên Miên bị anh b/ắ/n n/á/t tay chân, con bé đã kêu la thảm thiết thế nào, anh có biết không? Cả đời này, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh."
Cô đứng thẳng dậy, khoác tay Cố Từ.
"Bảo vệ!" Cố Từ lạnh lùng cất tiếng.
Ngay lập tức, bốn năm tên vệ sĩ cao to từ trong tòa nhà lao ra, khống chế Hạ Đình Châu ép xuống nền tuyết.
"Tránh xa gia đình tôi ra. Nếu anh còn xuất hiện ở Bắc Kinh một lần nào nữa, tôi đảm bảo phần đời còn lại của anh sẽ sống không bằng chết." Cố Từ hờ hững bỏ lại một câu, rồi che ô đưa Vãn Ninh và An Nhiên bước lên chiếc Bentley sang trọng đang đợi sẵn.
Hạ Đình Châu bị vệ sĩ ném ra ngoài vỉa hè. Anh nằm bò trên tuyết, ngước đôi mắt đầy m/á/u nhìn theo đuôi chiếc xe khuất dần trong màn đêm.
Trong xe, An Nhiên vẫn còn thút thít, cô bé ngước lên nhìn mẹ: "Mẹ ơi, sau này ông ta còn đến nữa không?"
Vãn Ninh xoa nhẹ lên mái tóc mềm của con gái, mỉm cười dịu dàng: "Sẽ không bao giờ nữa. Từ nay về sau, cuộc đời của chúng ta chỉ có ánh sáng, không còn bóng tối."
Cố Từ nắm lấy tay Vãn Ninh, mười ngón tay đan chặt.