Suốt mười tám năm

Chương 1



Suốt Mười Tám Năm

Số chương: 20

========================================

Chương 1

Suốt mười tám năm, mẹ tôi chỉ đặt ra cho tôi ba quy tắc.

Không được tháo kính trước mặt người lạ.

Không được để tóc mái lộ trán.

Và tuyệt đối không được xuất hiện trong bất kỳ bức ảnh tập thể nào mà không che kín nửa khuôn mặt.

Tôi từng nghĩ mẹ quá lo xa.

Cho đến năm sáu tuổi, trong một lần đi dự tiệc cùng bố mẹ, tôi vô tình đánh rơi kính.

Chỉ trong vòng mười lăm phút, ba gia đình giàu có nhất thành phố đã lần lượt tìm đến bố tôi, đề nghị kết thông gia.

Một vị phu nhân thậm chí còn tháo chiếc vòng ngọc trị giá hàng triệu tệ trên cổ tay, nhất quyết đeo vào tay tôi.

Con trai bà ta khi ấy mới tám tuổi, vừa nhìn thấy tôi đã đỏ mặt, nhất định không chịu về nhà.

Mọi chuyện chỉ kết thúc khi bố tôi nổi giận, đưa cả nhà rời khỏi bữa tiệc.

Đêm ấy, mẹ ngồi trước gương, tự tay cắt cho tôi một kiểu tóc mái dày cộp.

Sau đó, bà đặt trước mặt tôi một cặp kính gọng đen có tròng kính đặc biệt.

“Tiểu Chi, nghe mẹ nói.”

“Sau này, dù có ai chê con x/ấ/u x/í, dù có ai c/ư/ờ/i n/h/ạ/o con quê mùa, con cũng không được tùy tiện tháo kính.”

Tôi ngây thơ hỏi:

“Tại sao ạ?”

Mẹ nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng, bà chỉ thở dài.

“Bởi vì có những thứ quá đẹp, chưa chắc đã là chuyện tốt.”

Từ ngày ấy, tôi trở thành một cô gái hoàn toàn khác.

Tóc mái che gần hết lông mày.

Kính gọng đen chiếm hơn một phần ba khuôn mặt.

Đồng phục rộng thùng thình, quanh năm chỉ có hai màu xám và trắng.

Tôi không trang điểm, không tham gia hoạt động văn nghệ, càng không bao giờ đứng ở vị trí nổi bật.

Ba năm cấp ba, biệt danh mà bạn học đặt cho tôi là “con mọt sách bốn mắt”.

Còn người dẫn đầu những trò đùa ấy chính là hoa khôi của lớp, Kiều Mạn Ninh.

Cô ta xinh đẹp, gia cảnh khá giả, thành tích không tệ, lại là bạn thanh mai trúc mã của nam thần trường chúng tôi, Tạ Cảnh Thâm.

Tạ Cảnh Thâm là kiểu người chỉ cần đứng dưới sân bóng rổ cũng đủ khiến cả hành lang tầng ba chật kín n/ữ s/i/n/h.

Cậu ta cao ráo, lạnh lùng, học giỏi, xuất thân từ gia đình giàu có.

Quan trọng hơn, cậu ta biết rõ mình được yêu thích đến mức nào.

Và trong mắt cậu ta, tôi chỉ là một cô gái tầm thường đến mức không đáng nhớ tên.

Tôi vốn chẳng quan tâm.

Cho đến buổi tiệc chia tay sau kỳ thi đại học.

Đêm ấy, Kiều Mạn Ninh đã chuẩn bị cho tôi một món quà đặc biệt.

Một món quà khiến cả lớp cười nghiêng ngả.

Nhưng cũng chính món quà ấy đã khiến cô ta hối hận suốt bốn năm đại học.

Buổi liên hoan được tổ chức tại tầng cao nhất của một nhà hàng sang trọng.

Khi tôi bước vào, gần như tất cả mọi người đều đã có mặt.

Kiều Mạn Ninh mặc váy trắng, mái tóc uốn nhẹ buông trên vai, đang ngồi cạnh Tạ Cảnh Thâm.

Thấy tôi, cô ta lập tức mỉm cười.

“Ôi, đại học bá của chúng ta đến rồi!”

Tôi gật đầu, tìm một chỗ trống gần cửa sổ.

Chưa kịp ngồi xuống, một nam sinh đã cố tình kéo chiếc ghế bên cạnh ra xa.

“Đừng ngồi gần tôi nhé. Tôi s/ợ nhìn cặp kính ấy nhiều quá lại bị tăng độ cận.”

Cả bàn bật cười.

Tôi bình thản ngồi xuống chiếc ghế khác.

Những lời như vậy, tôi đã nghe suốt ba năm.

Nếu lần nào cũng tức giận, có lẽ tôi đã tức đến mức không còn sức thi đại học.

Nhưng Kiều Mạn Ninh dường như không định buông tha.

Cô ta chống cằm nhìn tôi.

“Thẩm Chi Hạ, cậu thi vào Đại học Kinh Hoa thật à?”

“Ừ.”

“Nghe nói trường ấy nhiều trai đẹp lắm.”

Cô ta cố tình ngừng một lát.

“Cậu định mang bộ dạng này lên đại học sao?”

Tôi cúi đầu uống nước.

“Có vấn đề gì à?”

“Không có gì.”

Kiều Mạn Ninh bật cười.

“Chỉ là tớ lo cho cậu thôi. Con gái lên đại học rồi cũng nên biết chăm chút ngoại hình một chút.”

Một n/ữ s/i/n/h ngồi cạnh lập tức phụ họa:

“Đúng đấy. Ít nhất cũng nên thay cặp kính kia đi chứ.”

“Hay là tháo ra cho bọn mình xem thử?”

“Biết đâu bên dưới lại là một đại mỹ nhân!”

Tiếng cười vang lên khắp phòng.

Tôi không đáp.

Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi rung lên.

Là tin nhắn của mẹ.

[Chi Hạ, kết quả kiểm tra mắt của con đã có rồi.] [Bác sĩ nói tròng kính đặc biệt con sử dụng suốt nhiều năm đang khiến khả năng điều tiết thị giác suy giảm.] [Không thể tiếp tục đeo nữa.]

Tôi khựng lại.

Ngay sau đó, một tin nhắn khác xuất hiện.

Chương tiếp
Loading...