Suốt mười tám năm
Chương 2
[Ngày mai mẹ đưa con đến thay kính. Tóc mái cũng phải cắt bớt.] [Con đã trưởng thành rồi. Có một số chuyện, chúng ta không thể che giấu mãi.]
Tôi nhìn màn hình.
Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ.
Xong rồi.
Cuộc sống yên bình của tôi sắp kết thúc.
“Thẩm Chi Hạ!”
Một giọng nói đột ngột vang lên bên tai.
Tôi ngẩng đầu.
Kiều Mạn Ninh đã đứng ngay trước mặt từ lúc nào.
Trên tay cô ta là một chiếc hộp màu hồng.
“Bọn mình có quà tốt nghiệp cho cậu đây.”
Tôi nhìn chiếc hộp.
“Quà gì?”
“Cứ mở ra đi.”
Xung quanh lập tức có người lấy điện thoại ra quay.
Tôi chợt có linh cảm không tốt.
Nhưng trước ánh mắt chờ đợi của mọi người, tôi vẫn mở hộp.
Bên trong là một chiếc gương trang điểm nhỏ, một thỏi son màu đỏ chói và một tấm thiệp.
Trên thiệp viết:
Chúc con vịt x/ấ/u x/í sớm biến thành thiên nga.
Phía dưới còn có chữ ký của hơn mười bạn học.
Tôi im lặng.
Kiều Mạn Ninh che miệng cười.
“Đừng hiểu lầm nhé, bọn mình chỉ muốn động viên cậu thôi.”
Một nam sinh cười lớn.
“Hay cậu thử đánh son luôn đi?”
“Đúng đấy, để xem con mọt sách biến hình thế nào!”
Tôi đóng chiếc hộp lại.
“Cảm ơn. Nhưng tôi không cần.”
Nụ cười của Kiều Mạn Ninh hơi cứng đờ.
“Chi Hạ, cậu không thích món quà này sao?”
“Không.”
Tôi đẩy hộp quà về phía cô ta.
“Cậu giữ lại dùng đi.”
Sắc mặt Kiều Mạn Ninh lập tức thay đổi.
“Cậu có ý gì?”
“Tôi nghĩ cậu cần nó hơn.”
Căn phòng bỗng im phăng phắc.
Vài giây sau, một nam sinh không nhịn được mà bật cười.
Kiều Mạn Ninh đỏ bừng mặt.
Từ trước đến nay, cô ta luôn quen với việc tôi im lặng chịu đựng.
Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi khiến cô ta m/ấ/t m/ặ/t trước nhiều người như vậy.
Cô ta hít sâu một hơi, đột nhiên quay sang Tạ Cảnh Thâm.
“Cảnh Thâm, cậu thấy sao?”
Tạ Cảnh Thâm đang nghịch điện thoại.
Nghe gọi tên, cậu ta mới ngẩng đầu.
Kiều Mạn Ninh mỉm cười.
“Cậu từng nói thích con gái có đôi mắt đẹp nhất mà. Hay là cậu giúp Chi Hạ đánh giá một chút?”
Mấy nam sinh lập tức reo lên.
“Đúng rồi!”
“Nam thần đích thân kiểm tra nhan sắc!”
“Thẩm Chi Hạ, cơ hội ngàn năm có một đấy!”
Tôi nhíu mày.
“Tôi không cần.”
Nhưng Tạ Cảnh Thâm đã nhìn sang.
Ánh mắt cậu ta lướt qua tóc mái dày và cặp kính gọng đen của tôi.
Sau đó, cậu ta khẽ cười.
“Thôi đi.”
Kiều Mạn Ninh hỏi:
“Sao vậy?”
Tạ Cảnh Thâm thản nhiên đáp:
“Tôi không có hứng thú với kiểu con gái như thế.”
Cậu ta ngừng một chút.
Rồi bổ sung:
“Dù có tháo kính, cũng chẳng thay đổi được bao nhiêu.”
Lần này, tiếng cười vang lên còn lớn hơn trước.
Chương 2
Tôi nhìn cậu ta.
Ba năm cùng lớp, đây là lần đầu tiên tôi thực sự quan sát kỹ gương mặt Tạ Cảnh Thâm.
Quả thật rất đẹp trai.
Nhưng đáng tiếc.
Miệng lại chẳng biết nói lời tử tế.
Tôi cầm túi xách đứng dậy.
“Xin phép, tôi về trước.”
Kiều Mạn Ninh lập tức chặn đường.
“Đừng vội chứ.”
Cô ta nghiêng đầu.
“Hay chúng ta chơi một trò chơi cuối cùng đi?”
Tôi nhìn cô ta.
“Trò gì?”
“Tháo kính.”
Cô ta giơ điện thoại lên.
“Chỉ cần cậu tháo kính trong mười giây, tớ sẽ chuyển cho cậu mười nghìn tệ.”
Cả phòng lập tức ồ lên.
Mười nghìn tệ.
Đối với học sinh vừa tốt nghiệp, đó không phải số tiền nhỏ.
Kiều Mạn Ninh dường như rất hài lòng với phản ứng ấy.
Cô ta nhìn tôi từ trên xuống dưới, mỉm cười đầy thương hại.
“Dù sao gia đình cậu cũng bình thường. Số tiền này đủ để cậu mua vài bộ quần áo đẹp trước khi nhập học rồi.”
Tôi nhìn chiếc điện thoại trong tay cô ta.
Sau đó bình thản hỏi:
“Cậu thật sự muốn xem?”
“Đương nhiên.”
“Không hối hận?”
Kiều Mạn Ninh bật cười.
“Chỉ tháo kính thôi mà, có gì đáng để hối hận?”
Tôi gật đầu.
“Được.”
Cả căn phòng lập tức náo loạn.
Nhưng ngay khi tôi vừa đưa tay lên gọng kính, điện thoại bỗng đổ chuông.
Là bố.
Tôi nhận máy.
Giọng bố vang lên đầy căng thẳng:
“Chi Hạ, con đang ở đâu?”
“Con đang liên hoan với lớp.”
“Có ai yêu cầu con tháo kính không?”
Tôi nhìn Kiều Mạn Ninh.
“Có ạ.”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
Sau đó, bố tôi gần như lập tức nói:
“Đừng tháo!”
Tôi hơi bất ngờ.
“Bố?”
“Nghe bố nói, hôm nay bố vừa nhận được điện thoại từ bác sĩ. Kính của con đúng là phải thay, nhưng bố mẹ cần chuẩn bị trước một số chuyện.”
Tôi nhìn đám bạn đang chờ đợi.
“Chuyện gì ạ?”
Giọng bố thấp xuống.
“Có người đã tìm được ảnh hồi nhỏ của con.”
Tim tôi chợt hẫng một nhịp.
“Ảnh nào?”