Suốt mười tám năm

Chương 21



Từng nghĩ chỉ cần không gây chú ý thì cuộc sống sẽ yên bình.

Từng tin rằng giấu mình là cách tốt nhất để tránh phiền phức.

Nếu có thể quay lại ngày ấy, tôi muốn nói với cô ấy một câu.

“Thẩm Chi Hạ.”

“Đừng sợ.”

“Cậu không cần phải trở thành thiên nga.”

“Bởi vì cậu chưa từng là vịt x/ấ/u x/í.”

“Và người thật sự xứng đáng đứng bên cạnh cậu…”

“Sẽ không đợi đến khi cậu tháo kính mới nhận ra giá trị của cậu.”

Tôi mỉm cười.

Khép mắt lại.

Ngoài cửa sổ, nắng xuân rực rỡ.

Cuộc đời tôi cũng vậy.

Không còn bị che khuất.

Không còn phải trốn tránh.

Và càng không cần bất kỳ ai quyết định tôi có xứng đáng được yêu thương hay không.

Bởi vì từ đầu đến cuối, người nắm giữ cuộc đời Thẩm Chi Hạ…

Vẫn luôn là chính tôi.

HẾT.

Chương trước
Loading...