Suốt mười tám năm

Chương 20



“Không phải lời hứa của trẻ con, mà là lựa chọn của hai người trưởng thành.”

Lục Hoài Cẩn nhìn tờ giấy.

Rất lâu không nói gì.

Tôi nghiêng đầu.

“Anh không thích à?”

Anh lắc đầu.

“Không.”

“Vậy sao không nói?”

Anh nhìn tôi.

Đôi mắt hơi đỏ.

“Anh rất thích.”

Tôi bật cười.

“Vậy ký đi.”

Anh nhận lấy bút.

Cẩn thận ký tên.

Sau đó đặt hai tờ giấy cạnh nhau.

Một tờ thuộc về quá khứ.

Một tờ thuộc về hiện tại.

Tôi nhìn chúng.

Bỗng nhiên cảm thấy cuộc đời thật kỳ diệu.

Năm sáu tuổi, tôi từng nghĩ một chiếc bánh là lý do đủ để kết hôn.

Năm mười tám tuổi, tôi từng nghĩ tháo kính là chuyện đáng sợ nhất.

Năm hai mươi hai tuổi, tôi hiểu rằng tình yêu không phải được người khác lựa chọn.

Mà là bản thân có quyền lựa chọn.

Và hôm nay, tôi đã chọn đúng người.

Nhiều năm sau, trong một buổi họp mặt cựu sinh viên, có người nhắc lại câu chuyện năm ấy.

Một nữ sinh cười hỏi:

“Chi Hạ, cậu còn nhớ chiếc hộp trang điểm mà Kiều Mạn Ninh tặng không?”

Tôi ngẩn người.

Sau đó bật cười.

“Nhớ chứ.”

“Cậu còn giữ không?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

“Tiếc thật!”

Cô ấy cười.

“Đó là khởi đầu của cả một truyền thuyết đấy!”

Tôi mỉm cười.

“Không phải.”

Mọi người ngạc nhiên.

“Sao lại không?”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh nắng mùa xuân rơi xuống những tán cây.

Một lúc sau, tôi nhẹ giọng nói:

“Cuộc đời tôi không bắt đầu từ ngày tháo kính.”

“Cũng không bắt đầu từ ngày người khác phát hiện tôi xinh đẹp.”

“Bởi vì trước đó, tôi vẫn là tôi.”

“Một người có ước mơ.”

“Có năng lực.”

“Có gia đình yêu thương.”

“Có những người bạn tốt.”

Tôi mỉm cười.

“Chỉ là ngày ấy, mọi người mới bắt đầu nhìn thấy.”

Cả bàn im lặng.

Sau đó, một người khẽ gật đầu.

“Cậu nói đúng.”

Tôi cúi đầu uống trà.

Chương 20

Điện thoại bỗng rung lên.

Là tin nhắn của Lục Hoài Cẩn.

[Em xong chưa?]

Tôi trả lời.

[Sắp rồi.]

Anh lập tức gửi tiếp.

[Anh đang ở dưới.]

Tôi mỉm cười.

[Có bánh không?]

Ba giây sau.

[Có.]

Tôi bật cười.

[Loại gì?] [Tiramisu.]

Tôi cầm túi đứng dậy.

Mọi người lập tức hỏi:

“Chi Hạ, cậu về à?”

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

“Chồng đến đón sao?”

Tôi mỉm cười.

“Đúng.”

Một người bật cười.

“Hai người kết hôn lâu vậy rồi mà vẫn ngọt ngào nhỉ?”

Tôi suy nghĩ.

Sau đó đáp:

“Vì anh ấy vẫn nhớ mua bánh.”

Cả bàn cười vang.

Tôi vẫy tay chào.

Rồi bước ra khỏi phòng.

Dưới sảnh, Lục Hoài Cẩn đang đứng cạnh xe.

Thấy tôi, anh lập tức bước tới.

“Vui không?”

Tôi gật đầu.

“Vui.”

Anh đưa túi bánh cho tôi.

“Của em.”

Tôi nhận lấy.

Sau đó nhìn anh.

“Hoài Cẩn.”

“Ừ?”

“Anh có biết điều em hối hận nhất năm mười tám tuổi là gì không?”

Anh hơi ngạc nhiên.

“Gì?”

Tôi suy nghĩ một lát.

“Đã không tháo kính ngay trong buổi liên hoan ấy.”

Anh bật cười.

“Tại sao?”

Tôi nghiêng đầu.

“Vì nếu tháo ngay lúc đó…”

“Em đã có thể nhìn thấy biểu cảm của Kiều Mạn Ninh sớm hơn một tháng.”

Lục Hoài Cẩn cười thành tiếng.

Anh đưa tay xoa nhẹ đầu tôi.

“Em vẫn còn nhớ chuyện ấy à?”

Tôi mỉm cười.

“Thỉnh thoảng.”

“Vậy bây giờ còn muốn trả thù không?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

“Tại sao?”

Tôi nhìn anh.

Sau đó nhìn chiếc nhẫn trên tay mình.

“Vì em đã có quá nhiều chuyện đáng để vui rồi.”

Lục Hoài Cẩn im lặng.

Rồi mỉm cười.

“Đúng.”

Anh mở cửa xe.

Tôi bước vào.

Trước khi đóng cửa, tôi chợt quay đầu nhìn anh.

“Hoài Cẩn.”

“Ừ?”

“Anh có biết không?”

“Gì?”

Tôi mỉm cười.

“Năm ấy, Kiều Mạn Ninh muốn dùng một chiếc gương để khiến em thấy mình x/ấ/u x/í.”

“Nhưng cuối cùng…”

Tôi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa kính.

Một người phụ nữ trưởng thành.

Ánh mắt tự tin.

Nụ cười bình thản.

“Chiếc gương ấy lại khiến em nhận ra…”

“Em chưa từng cần người khác cho phép mình tỏa sáng.”

Lục Hoài Cẩn nhìn tôi.

Sau đó nhẹ nhàng nắm tay tôi.

“Đúng vậy.”

Anh mỉm cười.

“Em vốn đã rất rực rỡ.”

Tôi bật cười.

“Anh lại bắt đầu nói lời ngọt ngào rồi.”

Anh nghiêm túc đáp:

“Anh chỉ nói sự thật.”

Tôi nhìn anh.

Rồi nghiêng người, nhẹ nhàng hôn lên má anh.

“Phần thưởng.”

Lục Hoài Cẩn khựng lại.

Sau đó bật cười.

“Chỉ một cái thôi à?”

Tôi nghiêng đầu.

“Anh còn muốn gì?”

Anh nhìn túi bánh trong tay tôi.

“Anh muốn đổi cả tiệm bánh.”

Tôi cười thành tiếng.

“Tham lam!”

Anh cũng cười.

Chiếc xe chậm rãi rời khỏi con đường rợp bóng cây.

Ánh nắng xuyên qua cửa kính.

Tôi nhìn thành phố đang lùi dần phía sau.

Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh cô gái mười tám tuổi.

Tóc mái dày.

Kính gọng đen.

Đồng phục rộng thùng thình.

Cô ấy từng ngồi một mình bên cửa sổ, bình thản chịu đựng những lời c/ư/ờ/i n/h/ạ/o.

Chương trước Chương tiếp
Loading...