Tạ Hoài Châu, Anh Nợ Mẹ Con Tôi Một Đời

Chương 12



Một tháng sau, cuộc điều tra về B/ệ/nh viện An Hòa có bước tiến lớn.

Nhiều nhân viên y tế được triệu tập lấy lời khai.

Một số hồ sơ bị sửa đổi được khôi phục từ hệ thống lưu trữ.

Các tài liệu cho thấy quá trình đánh giá sức khỏe của Tiểu Nặc từng bị can thiệp.

Một số thủ thuật đã được thực hiện bất chấp cảnh báo về nguy cơ.

Ngoài ra, giấy chứng t/ử của con bé có nhiều điểm không phù hợp với hồ sơ thực tế.

Những người liên quan lần lượt bị điều tra về hành vi làm giả tài liệu, vi phạm quy định chuyên môn và những hành vi khác tùy theo trách nhiệm cụ thể.

Tống Thanh Dao không còn giữ được vẻ dịu dàng thường ngày.

Trong buổi làm việc với cơ quan điều tra, cô ta liên tục đổ lỗi cho Tạ phu nhân.

“Tôi không biết!”

“Tôi chỉ làm theo lời bác gái!”

“Tôi thật sự nghĩ con bé không sao!”

Nhưng khi được hỏi về chữ ký trên giấy nhận bàn giao th/i th/ể, cô ta im lặng.

Khi được hỏi vì sao chuyển tiền cho cơ sở Thanh Sơn, cô ta nói không nhớ.

Khi được hỏi về đoạn ghi âm, cô ta bật khóc.

Cuối cùng, một điều tra viên đặt trước mặt cô ta bản sao bức thư do chính cô ta viết.

Nội dung rất ngắn.

“Phải bảo đảm đứa trẻ không thể trở về Hải Thành trước khi Cố Minh Nguyệt hoàn toàn mất quyền kiểm soát tài sản.”

Tống Thanh Dao nhìn bức thư.

Sắc mặt trắng bệch.

Cô ta không ngờ thứ mình từng viết lại được lưu giữ.

Người giữ nó chính là quản lý cũ của trung tâm Thanh Sơn.

Ông ta từng nhận tiền để che giấu thông tin.

Nhưng sau khi biết Tiểu Nặc bị đưa đi nhiều lần và không được điều trị đầy đủ, ông ta bắt đầu giữ lại tài liệu để tự bảo vệ mình.

Sau này, chính ông đã cung cấp một phần chứng cứ cho Lục Cảnh Nghiêm.

Tống Thanh Dao cúi đầu.

Rất lâu sau, cô ta hỏi:

“Cố Minh Nguyệt có biết chưa?”

Điều tra viên đáp:

“Cô nên tập trung trả lời câu hỏi.”

Cô ta bật cười.

Tiếng cười méo mó.

“Tất cả là tại cô ta.”

“Nếu năm đó cô ta chịu nhường Hoài Châu cho tôi…”

Điều tra viên ngắt lời.

“Chuyện tình cảm không liên quan đến trách nhiệm của cô đối với những hành vi đang được điều tra.”

Tống Thanh Dao đột nhiên đập bàn.

“Cô ta có tất cả!”

“Gia đình giàu có!”

“Chồng yêu thương!”

“Con gái!”

“Cổ phần!”

“Tại sao tôi không thể có một chút?”

Người đối diện bình tĩnh hỏi:

“Vậy vì sao cô phải lấy đi những thứ thuộc về một đứa trẻ?”

Tống Thanh Dao cứng đờ.

Lần đầu tiên, cô ta không tìm được câu trả lời.

Trong thời gian ấy, Tiểu Nặc bắt đầu điều trị phục hồi chức năng.

Mỗi buổi sáng, tôi đều đưa con đến phòng tập.

Lục Cảnh Nghiêm và nhóm chuyên viên xây dựng kế hoạch phù hợp với tình trạng của con.

Ban đầu, Tiểu Nặc rất sợ.

Chỉ cần nhìn thấy dụng cụ y tế, con bé đã tái mặt.

Một lần, khi chuyên viên đề nghị kiểm tra phản xạ chân, con bé lập tức ôm chặt tôi.

“Mẹ ơi, con không muốn.”

Tôi ngồi xuống.

“Không sao.”

“Chúng ta không làm nếu con chưa sẵn sàng.”

Tiểu Nặc nhìn tôi.

“Thật không?”

“Thật.”

“Nhưng nếu con không nghe lời, bác sĩ có giận không?”

Tôi lắc đầu.

“Không ai được phép giận con chỉ vì con sợ.”

Lục Cảnh Nghiêm cũng ngồi xuống.

“Nặc Nặc, chú chỉ muốn giúp con khỏe hơn.”

“Nhưng con có quyền hỏi chú đang làm gì.”

“Có quyền nói con đau.”

“Và có quyền yêu cầu dừng lại.”

Tiểu Nặc nhìn anh.

“Thật ạ?”

Anh gật đầu.

“Thật.”

Con bé suy nghĩ rất lâu.

Cuối cùng, nó khẽ đưa chân ra.

“Vậy chú làm nhẹ thôi nhé.”

Lục Cảnh Nghiêm mỉm cười.

“Chú hứa.”

Tôi đứng bên cạnh, nhìn con gái dần học lại cách tin tưởng người khác.

Mỗi tiến bộ nhỏ đều khiến tôi vui mừng.

Ngày đầu tiên, con bé tự ngồi thẳng được lâu hơn.

Ngày thứ mười, con bé có thể đứng với sự hỗ trợ trong vài giây.

Ngày thứ hai mươi, con bé bắt đầu chủ động yêu cầu tập thêm.

Nhưng cũng có những ngày con mệt.

Có ngày con khóc vì đau.

Có ngày con tức giận ném chiếc gối xuống sàn.

“Mẹ ơi, tại sao chân con không giống các bạn?”

Tôi ôm con.

“Vì con đã trải qua những chuyện rất khó khăn.”

“Có phải con không ngoan không?”

“Không.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt con.

“Con không làm gì sai.”

“Không phải lỗi của con.”

Tiểu Nặc cúi đầu.

“Vậy tại sao bố không muốn con?”

Tôi im lặng một lúc.

Rồi nói:

“Bố đã đưa ra những quyết định sai.”

“Nhưng những quyết định ấy không nói lên giá trị của con.”

Con bé nhìn tôi.

“Mẹ có ghét bố không?”

Tôi vuốt tóc con.

“Mẹ không còn muốn sống cùng bố.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...