Tạ Hoài Châu, Anh Nợ Mẹ Con Tôi Một Đời

Chương 13



“Nhưng chuyện giữa người lớn không phải trách nhiệm của con.”

Tiểu Nặc suy nghĩ.

Rồi hỏi:

“Con có thể không gặp bố không?”

Tôi gật đầu.

“Bây giờ con không muốn thì không cần.”

“Sau này nếu con đổi ý?”

“Mẹ sẽ lắng nghe con.”

Con bé ôm tôi.

“Mẹ tốt nhất.”

Tôi hôn lên trán con.

“Không.”

“Mẹ chỉ đang làm điều lẽ ra mẹ phải làm từ lâu.”

Hai tháng sau, Tạ thị rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng.

Không phải vì tôi dùng thủ đoạn trả thù.

Mà bởi những sai phạm tài chính bị phát hiện trong quá trình rà soát.

Một số giao dịch giữa các công ty liên quan đến Tạ phu nhân và Tống Thanh Dao không có căn cứ kinh doanh rõ ràng.

Nhiều khoản chi bị nghi ngờ sử dụng sai mục đích.

Các đối tác lớn đồng loạt yêu cầu kiểm toán độc lập.

Ngân hàng xem xét lại hạn mức tín dụng.

Hội đồng quản trị Tạ thị tổ chức cuộc họp bất thường.

Tạ Hoài Châu bị yêu cầu tạm thời rút khỏi một số vị trí điều hành để phục vụ điều tra.

Người đàn ông từng đứng trên đỉnh cao Hải Thành bỗng trở thành tâm điểm chỉ trích.

Nhưng tôi không quan tâm.

Tôi đang bận chuẩn bị sinh nhật bù cho Tiểu Nặc.

Bốn năm qua, tôi đã bỏ lỡ bốn lần sinh nhật của con.

Lần này, tôi muốn tự tay làm bánh.

Tôi mua bột mì.

Kem tươi.

Dâu tây.

Và một chiếc khuôn hình con thỏ.

Tiểu Nặc ngồi bên bàn bếp, đeo chiếc tạp dề nhỏ.

“Mẹ ơi, con giúp được không?”

Tôi mỉm cười.

“Được chứ.”

Con bé hào hứng cầm phới đánh trứng.

Nhưng mới khuấy vài lần đã mỏi tay.

Tôi định giúp.

Con bé lập tức lắc đầu.

“Con tự làm.”

Tôi dừng lại.

“Được.”

Một lúc sau, con bé đưa bát cho tôi.

“Mẹ ơi, giờ mẹ giúp con nhé.”

Tôi bật cười.

“Tuân lệnh công chúa.”

Tiểu Nặc cười khanh khách.

Đó là tiếng cười trong trẻo nhất tôi từng nghe sau khi trở về.

Buổi tối, chúng tôi thắp nến.

Trên chiếc bánh có hình con thỏ trắng.

Tiểu Nặc chắp hai tay.

Tôi hỏi:

“Con ước gì?”

Con bé lắc đầu.

“Không nói được.”

“Tại sao?”

“Nói ra sẽ không linh.”

Tôi mỉm cười.

“Vậy mẹ không hỏi.”

Con bé nhắm mắt rất lâu.

Rồi thổi nến.

Khi ánh nến tắt, nó bất chợt ôm lấy tôi.

“Mẹ ơi.”

“Ừ?”

“Con ước năm sau vẫn được đón sinh nhật với mẹ.”

Tôi nghẹn ngào.

“Không chỉ năm sau.”

“Mà còn rất nhiều năm sau nữa.”

Chương 8

Tiểu Nặc cười.

“Vậy năm nào mẹ cũng làm bánh thỏ nhé.”

Tôi gật đầu.

“Được.”

Ngoài cửa sổ, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi.

Tôi nhìn những bông tuyết trắng.

Bỗng nhớ đến đêm bốn năm trước.

Khi ấy, tôi quỳ giữa sân nhà họ Tạ.

Tuyết phủ kín vai.

Tôi cầu xin Tạ Hoài Châu đừng tổ chức hôn lễ với Tống Thanh Dao.

Tôi đã tưởng chỉ cần mình quỳ đủ lâu, anh sẽ mềm lòng.

Nhưng anh không ra ngoài.

Chỉ sai quản gia đưa tôi trở vào.

Sau đó, tôi bị đưa đi.

Bốn năm sau, tôi ngồi trong căn nhà ấm áp, ôm con gái trong lòng.

Ngoài trời vẫn có tuyết.

Nhưng tôi không còn lạnh nữa.

Phiên tòa đầu tiên diễn ra vào mùa xuân năm sau.

Tống Thanh Dao xuất hiện với khuôn mặt tiều tụy.

Không còn trang sức kim cương.

Không còn váy áo xa hoa.

Cũng không còn vẻ dịu dàng giả tạo.

Cô ta bị xét xử về những hành vi đã được cơ quan chức năng điều tra và truy tố, trong đó có việc tham gia làm giả tài liệu và che giấu thông tin liên quan đến Tiểu Nặc.

Một số người từng làm việc tại B/ệ/nh viện An Hòa cũng phải đối diện với trách nhiệm pháp lý.

Tạ phu nhân ngồi ở hàng ghế bị cáo trong một vụ án liên quan.

Bà không còn giữ được vẻ kiêu ngạo.

Khi nhìn thấy tôi bước vào, bà lập tức đứng bật dậy.

“Cố Minh Nguyệt!”

Tôi dừng lại.

Bà nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ ngầu.

“Cô hài lòng chưa?”

Tôi nhìn bà.

“Bà hỏi tôi?”

Bà nghiến răng.

“Nhà họ Tạ đã thành ra thế này!”

“Hoài Châu mất chức!”

“Thanh Dao bị bắt!”

“Danh tiếng cả gia tộc bị hủy hoại!”

“Cô còn muốn gì nữa?”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Tôi muốn con gái mình có một tuổi thơ bình thường.”

Tạ phu nhân cứng đờ.

Tôi tiếp tục:

“Tôi muốn bốn năm trước, khi con bé khóc gọi mẹ, có người chịu ôm nó.”

“Tôi muốn ba năm trước, khi bác sĩ cảnh báo nguy hiểm, bà chịu dừng lại.”

“Tôi muốn khi con bé nằm trên giường b/ệ/nh, bà nhớ rằng nó cũng là cháu gái của bà.”

Tôi nhìn bà.

“Nhưng những điều ấy không thể trở lại.”

“Cho nên bây giờ, tôi chỉ muốn pháp luật xác định trách nhiệm của từng người.”

Tạ phu nhân run rẩy.

“Cô thật nhẫn tâm.”

Tôi bật cười.

“Bà nhầm rồi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...