Tạ Hoài Châu, Anh Nợ Mẹ Con Tôi Một Đời
Chương 14
“Nhẫn tâm là khi một đứa trẻ cầu xin được gặp mẹ, bà vẫn coi nó như công cụ.”
Tôi quay người.
Không nhìn bà thêm lần nào.
Trong quá trình xét xử, nhiều chứng cứ được công bố.
Các bản ghi âm.
Hồ sơ y tế.
Giao dịch tài chính.
Lời khai của nhân viên.
Và những tài liệu được Lục Cảnh Nghiêm giữ lại suốt ba năm.
Tống Thanh Dao nhiều lần phủ nhận trách nhiệm.
Nhưng trước chuỗi chứng cứ, lời khai của cô ta xuất hiện hàng loạt mâu thuẫn.
Cuối cùng, cô ta bật khóc.
“Tôi chỉ muốn được yêu!”
Tôi ngồi ở hàng ghế phía dưới.
Nghe câu ấy, tôi không hề xúc động.
Bởi tình yêu chưa bao giờ là lý do để hủy hoại cuộc đời người khác.
Càng không thể là lý do để một đứa trẻ phải chịu đau đớn.
Sau quá trình xét xử, những người có hành vi phạm pháp bị tuyên các hình phạt tương ứng với trách nhiệm đã được chứng minh.
Các vấn đề liên quan đến bồi thường dân sự được giải quyết theo thủ tục riêng.
Tôi không ăn mừng.
Không cười.
Cũng không khóc.
Khi bước ra khỏi tòa, tôi chỉ cảm thấy nhẹ nhõm.
Như thể cuối cùng đã đặt xuống một tảng đá đè trên ngực suốt nhiều năm.
Tạ Hoài Châu chờ tôi bên ngoài.
Anh gầy đi rất nhiều.
Mái tóc xuất hiện vài sợi bạc.
Khi nhìn thấy tôi, anh bước tới.
“Minh Nguyệt.”
Tôi dừng lại.
“Có chuyện gì?”
Anh lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.
Bên trong là chiếc nhẫn cưới tôi từng tháo xuống ngày xuất viện.
Tôi nhìn nó.
Không nói gì.
Anh khẽ cười buồn.
“Anh vẫn giữ.”
Tôi gật đầu.
“Vậy anh cứ giữ.”
Anh ngẩng đầu.
“Em không muốn lấy lại sao?”
“Không.”
Tôi nhìn chiếc nhẫn.
“Nó không còn ý nghĩa gì với tôi nữa.”
Tạ Hoài Châu siết chiếc hộp.
“Anh đã ký đơn ly h/ô/n.”
Tôi đáp:
“Tôi biết.”
“Anh cũng đồng ý với phương án giải quyết tài sản theo thỏa thuận và quyết định của tòa.”
“Ừ.”
Anh im lặng một lúc.
Rồi hỏi:
“Minh Nguyệt, nếu năm đó anh không tổ chức hôn lễ với Thanh Dao, liệu chúng ta có thành ra thế này không?”
Tôi nhìn anh.
Một câu hỏi rất quen thuộc.
Nếu.
Nếu năm đó anh không phản bội.
Nếu anh chịu nghe tôi giải thích.
Nếu anh không đưa tôi vào khu điều trị.
Nếu anh bảo vệ Tiểu Nặc.
Có quá nhiều chữ nếu.
Nhưng cuộc đời không thể quay lại.
Tôi đáp:
“Không biết.”
Anh sững người.
Tôi tiếp tục:
“Nhưng tôi biết một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Chúng ta không thể trở lại.”
Tạ Hoài Châu cúi đầu.
Một giọt nước mắt rơi xuống chiếc hộp nhẫn.
“Anh thật sự hối hận.”
Tôi gật đầu.
“Tôi tin.”
Anh ngẩng phắt lên.
Trong mắt lóe lên chút hy vọng.
Nhưng tôi nói tiếp:
“Anh hối hận là chuyện của anh.”
“Tha thứ hay không là quyền của tôi.”
“Và tôi không muốn quay lại.”
Hy vọng trong mắt anh tắt ngấm.
Tôi xoay người.
Anh bỗng gọi:
“Minh Nguyệt!”
Tôi dừng bước.
“Anh có thể gặp Tiểu Nặc không?”
Tôi quay đầu.
“Hiện tại con bé vẫn chưa sẵn sàng.”
Anh cúi đầu.
“Anh biết.”
“Tôi sẽ không ép con.”
“Sau này, nếu con bé chủ động muốn gặp, chúng ta sẽ làm theo cách phù hợp với tình trạng của con và quyết định pháp lý liên quan.”
Tạ Hoài Châu gật đầu.
“Anh sẽ chờ.”
Tôi nhìn anh lần cuối.
“Đừng bắt con bé phải chịu trách nhiệm cho sự chờ đợi của anh.”
Nói xong, tôi rời đi.
Lần này, anh không gọi lại.
Mùa hè năm ấy, Tiểu Nặc lần đầu tiên tự bước được ba bước với sự hỗ trợ của khung tập đi.
Hôm đó, tôi đang họp tại công ty.
Điện thoại bất chợt rung lên.
Lục Cảnh Nghiêm gửi một đoạn video.
Trong video, Tiểu Nặc đứng giữa phòng tập.
Hai tay nắm chặt khung hỗ trợ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì cố gắng.
Lục Cảnh Nghiêm đứng bên cạnh.
“Nặc Nặc, nếu mệt thì nghỉ nhé.”
Con bé lắc đầu.
“Con muốn thử thêm.”
Nó nhấc chân.
Một bước.
Rồi bước thứ hai.
Đến bước thứ ba, con bé mất thăng bằng.
Chuyên viên lập tức đỡ lấy.
Nhưng Tiểu Nặc không khóc.
Nó bật cười.
“Chú Lục!”
“Con đi được rồi!”
Lục Cảnh Nghiêm mỉm cười.
“Đúng.”
“Con làm rất tốt.”
Tiểu Nặc lập tức hỏi:
“Chú quay lại chưa?”
“Rồi.”
“Gửi cho mẹ nhé!”
Tôi ngồi trong phòng họp, nhìn đoạn video.
Nước mắt rơi xuống màn hình.
Một cổ đông ngồi đối diện ngạc nhiên.
“Cô Cố, có chuyện gì sao?”
Tôi lau nước mắt.
Rồi mỉm cười.
“Con gái tôi vừa đi được ba bước.”
Cả phòng im lặng.
Sau đó, không biết ai là người đầu tiên vỗ tay.
Tiếng vỗ tay dần vang khắp phòng.
Tôi cúi đầu, vừa cười vừa khóc.
Ba bước.
Đối với người khác, có lẽ chẳng đáng kể.
Nhưng với tôi, đó là một phép màu.
Không phải vì tôi tin con nhất định sẽ đi lại như trước.