THẨM VÃN SANH
Chương 1
Đêm tân hôn, người chồng mang quân hàm Thiếu tướng của tôi ôm bài vị của mối tình đầu đã khuất ngủ suốt một đêm.
Chỉ vì anh từng hứa với người trong lòng đã qua đời rằng, mỗi dịp lễ tết đều sẽ ở bên cô ấy.
Mà ngày chúng tôi kết hôn lại đúng vào sinh nhật của cô ấy.
Sau khi cưới, vào ngày lễ Tình nhân, chồng người ta mua 999 đóa hoa hồng tặng vợ, còn chồng tôi gấp 999 con hạc giấy mang đến trước mộ người tình đã khuất.
Ngày kỷ niệm, người ta cùng nhau ăn tối dưới ánh nến lãng mạn, còn tôi chỉ được ăn những chiếc bánh thừa sau khi anh cúng tế cô ấy.
Đêm giao thừa, nhà nhà sum họp đón năm mới, còn chồng tôi lại uống rượu say mèm trong nghĩa trang để giải sầu.
Tôi từng khóc, từng làm ầm ĩ, nhưng thứ nhận lại chỉ là một câu nói của Lục Lâm Nghiễn:
"Thẩm Văn Sanh, ngay cả với một người đã chết mà em cũng muốn tranh giành sao?"
Thế là tôi nuốt ngược nước mắt vào trong.
Cho đến năm thứ tám sau khi kết hôn, cuối cùng Lục Lâm Nghiễn cũng đồng ý cùng tôi đón ngày kỷ niệm.
Tôi đợi từ trưa đến tối, cuối cùng chỉ nhận lại một đêm anh không về nhà.
Ngày hôm sau, trên diễn đàn quân khu, một bài đăng ca ngợi Lục Lâm Nghiễn suốt tám năm vẫn giữ trọn tình yêu thuở ban đầu, một lòng một dạ tưởng nhớ và đồng hành cùng người thương đã khuất được ghim lên đầu trang.
Tôi không khóc, cũng chẳng làm ầm ĩ, chỉ bình thản ký vào bản thỏa thuận ly hôn.
Với một người đã chết, tôi không thể tranh giành nổi.
Vậy nên, cuộc hôn nhân có ba người này, tôi xin rút lui.
...
Ký xong nét chữ cuối cùng, tôi cầm bản thỏa thuận ly hôn trong tay, những ngón tay khẽ run rẩy.
Đây là bản thỏa thuận mà chính Lục Lâm Nghiễn đã đưa cho tôi vào đêm tân hôn.
Khi ấy, anh nói:
"Văn Sanh, anh biết em luôn thiếu cảm giác an toàn. Nếu anh khiến em đau lòng, em có thể rời đi bất cứ lúc nào, anh tuyệt đối sẽ không níu kéo."
Giờ đây, tám năm đã trôi qua.
Có lẽ Lục Lâm Nghiễn đã quên sạch lời thề năm ấy từ lâu.
Tôi đợi suốt một ngày một đêm, cuối cùng anh cũng trở về.
Khi đi ngang qua tôi, anh tiện tay đưa cho tôi một chiếc đồng hồ chiến thuật.
"Xin lỗi, hôm qua đột nhiên có cuộc họp khẩn cấp nên anh không về kịp."
"Quà kỷ niệm, bây giờ anh tặng bù cho em."
Đó là chiếc đồng hồ tôi đã mong muốn từ lâu. Cấp bậc quân hàm của tôi chưa đủ điều kiện để mua, mà cho dù đủ điều kiện, tôi cũng không nỡ bỏ ra số tiền lớn như vậy.
Trước đây, tôi từng làm nũng đòi Lục Lâm Nghiễn mua cho mình, nhưng lần nào anh cũng nói không cần thiết.
Bây giờ cuối cùng anh cũng mua về.
Nhưng đúng là chẳng còn cần thiết nữa rồi.
Giọng tôi khô khốc:
"Cuộc họp khẩn cấp ấy được tổ chức ngay trước mộ Hứa Tri Tuyết sao?"
Lục Lâm Nghiễn cau mày nhìn tôi một cái, sau đó đi thẳng vào phòng làm việc.
Tôi đuổi theo, đóng cửa lại.
"Nếu anh vẫn không thể buông bỏ cô ấy, vậy chúng ta ly hôn đi."
Bàn tay đang lật cuốn sổ tay quân vụ của Lục Lâm Nghiễn khựng lại, nhưng anh chỉ im lặng, không trả lời.
Tôi chất vấn:
"Sao anh không nói gì?"
Lục Lâm Nghiễn gấp cuốn sổ lại, bắt đầu sắp xếp tài liệu, nhưng vẫn giữ im lặng.
Đó là chiêu trò quen thuộc của anh mỗi khi phải đối mặt với vấn đề.
Một cơn giận dữ vô cớ bùng lên tận óc, nuốt chửng chút lý trí cuối cùng còn sót lại trong tôi.
Tôi như phát điên, túm chặt tay áo và cầu vai quân hàm của Lục Lâm Nghiễn, bất ngờ hét lớn:
"Nói đi! Tại sao anh không nói gì?"
"Rõ ràng lúc trước anh đã thề rằng mình buông bỏ Hứa Tri Tuyết rồi! Anh nói vì yêu em nên mới ở bên em, tại sao anh lại lừa dối em?"
"Nếu không yêu em, tại sao anh còn cưới em? Tại sao còn sinh con với em? Tại sao anh phải đối xử với em như vậy?"
Tôi gào lên đến khản cả giọng, như muốn trút hết mọi tủi thân đã chịu đựng suốt những năm qua.
Nước mắt không ngừng trào ra, lăn dài từ khóe mắt xuống tận môi, mặn chát đến đắng lòng.
Lần này, cuối cùng Lục Lâm Nghiễn cũng có phản ứng.
Anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi, gỡ tay tôi ra.
Sau đó, anh rút một tờ khăn giấy ướt, cẩn thận lau sạch nước mắt cho tôi rồi thản nhiên nói:
"Anh mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi."