THẨM VÃN SANH
Chương 2
Tôi thà rằng anh cãi nhau với tôi một trận, thậm chí mắng tôi thật nặng để tôi tỉnh ngộ cũng được.
Còn hơn cảnh tượng hiện tại, khi anh mãi mãi chỉ bình tĩnh nhìn tôi phát điên, rồi nhẹ nhàng cho qua mọi chuyện.
Tôi khẽ bật cười, trong lòng dâng lên một cảm giác mệt mỏi và bất lực đến cùng cực.
Tôi lấy bản thỏa thuận ly hôn ra, định bàn bạc với anh về quyền nuôi dưỡng con trai.
"Đây là bản thỏa thuận mà đêm chúng ta kết hôn, anh đã..."
Chưa kịp nói hết câu, tiếng chuông đặc biệt từ thiết bị liên lạc đã cắt ngang lời tôi.
Lục Lâm Nghiễn vừa nhận cuộc gọi liền lập tức chạy ra ngoài, hoảng hốt đến mức quên cả mang giày quân đội.
"Tác phẩm biểu diễn của Tri Tuyết trong đoàn văn công bị người mới tự ý sử dụng. Anh phải đến xem thế nào."
"Có chuyện gì để sau nói tiếp."
Nỗi chua xót trong lòng tôi cuộn trào như nước đắng đang sôi sùng sục.
Đối với mọi chuyện liên quan đến Hứa Tri Tuyết, anh mãi mãi để tâm đến thế.
Hai tháng trước, khi tôi đến kỳ kinh nguyệt và bị sốt cao, Lục Lâm Nghiễn đã đưa tôi đến bệnh viện.
Nhưng giữa đường, anh nhận được tin từ nghĩa trang rằng những chiếc bánh do mẹ Hứa Tri Tuyết mang đến đã bị làm bẩn.
Anh lập tức quay đầu xe, bỏ mặc tôi giữa đường.
Trời hôm ấy mưa như trút nước.
Tôi ngất xỉu bên vệ đường, suýt nữa bị một chiếc xe chạy ngang cán qua.
Sau chuyện đó, Lục Lâm Nghiễn không xin lỗi, cũng chẳng giải thích, cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Sau khi ổn định lại cảm xúc, tôi hâm nóng một cốc sữa rồi đẩy cửa phòng con trai, định hỏi xem sau khi ly hôn, thằng bé muốn sống cùng ai.
Thấy tôi bước vào, thằng bé lập tức nhảy lên giường, tránh né cái chạm tay của tôi, ánh mắt đầy vẻ khinh thường.
"Mẹ, con thấy mẹ giống người bị bệnh thần kinh quá."
Chương 2
Nghe những lời ấy, ngay giây tiếp theo, chiếc cốc trong tay tôi rơi xuống đất đánh choang một tiếng, những mảnh thủy tinh vỡ bắn vào trong dép.
Tôi vừa bước lên một bước, m/ áu đã rỉ ra từ vết thương.
Sắc đỏ tươi hòa lẫn với màu trắng sữa trên sàn, tạo nên cảnh tượng chói mắt đến lạ.
Tiểu Dữ nhìn thấy vết thương của tôi nhưng chẳng hề để tâm, vẫn tiếp tục nói:
"Con thấy bố ở bên mẹ thật sự rất đáng thương."
"Lần nào mẹ cũng như một bà điên, bắt nạt bố đến mức bố chẳng nói được lời nào."
"Dì Hứa giỏi giang như vậy, nếu dì ấy không chết, con mới không thèm để mẹ làm mẹ của con đâu!"
Giọng điệu thằng bé ngây thơ, nhưng từng lời lại như tẩm độc, ăn mòn trái tim tôi đến mức thủng lỗ chỗ.
Phải rồi.
Dưới sự ảnh hưởng của Lục Lâm Nghiễn, ngay cả đứa con do chính tôi mang nặng đẻ đau cũng dành tình cảm lưu luyến cho người tình đầu bí ẩn ấy.
Theo những gì Lục Lâm Nghiễn kể khi say rượu, Hứa Tri Tuyết là một người dịu dàng, thông minh và dũng cảm.
Cô ấy có thể biểu diễn những điệu múa uyển chuyển, cất lên giọng hát trong trẻo, bay bổng trong đoàn văn công, cũng có thể vác súng ngắm bắn giữa thao trường đầy cát bụi.
Mỗi lần nghe kể, Tiểu Dữ đều ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, chăm chú lắng nghe.
Kể từ đó, thằng bé càng lúc càng ngưỡng mộ cô ấy, không sao dừng lại được.
Ban đầu, tôi định đưa Tiểu Dữ đi cùng.
Nhưng bây giờ, tôi lại cảm thấy chẳng cần thiết nữa.
Trong cuộc hôn nhân này, thứ duy nhất tôi có thể mang đi chỉ còn lại chính bản thân mình.
Có lẽ Tiểu Dữ đã dùng đồng hồ điện thoại để mách chuyện.
Tôi vừa xử lý xong vết thương, mẹ chồng đã gửi tin nhắn W/ eChat đến.
【Thẩm Văn Sanh, cô dám đòi ly hôn với con trai tôi sao?】
【Nó sinh ra đã có tính cách như thế rồi. Đồ sao chổi nhà cô, có phải cô nhất quyết ép nó phát điên mới chịu hài lòng không?】
【Nếu không nhờ Lâm Nghiễn, giờ này cô vẫn còn ở bộ phận hậu cần của bệnh viện chiến khu, bị người ta đè đầu ép uống nước tiểu đấy!】
Ngón tay đang lướt xem tin nhắn của tôi khẽ run lên.
Mắt tôi nhòe đi, những ký ức trước kia bất chợt ùa về.
Năm ấy, tôi vừa gia nhập quân khu, được phân đến bệnh viện chiến khu làm quân nhân phục vụ hậu cần.
Một nữ y tá bị bệnh nhân say rượu dùng vũ lực.
Tôi không thể đứng nhìn nên đã tiến lên can ngăn, đồng thời ra hiệu cho cô y tá nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Không ngờ hành động ấy lại chọc giận tên lính già lưu manh kia.