THẨM VÃN SANH

Chương 15



「Cảm ơn anh đã từng xuất hiện trong đời tôi. Không có tám năm tăm tối đó, sẽ không có Thẩm Văn Sanh của ngày hôm nay — mạnh mẽ, độc lập, và biết mình xứng đáng được yêu thương như thế nào.」

Đêm tân hôn, Trình Dục ôm tôi từ phía sau, cằm tựa lên vai tôi.

"Văn Sanh, em có hối hận không? Hối hận vì đã lãng phí tám năm cho người đàn ông đó?"

Tôi lắc đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi vầng trăng đang lên cao.

"Không hối hận." Tôi khẽ nói. "Vì nếu không có tám năm đó, em sẽ không biết trân trọng hạnh phúc hiện tại đến nhường nào. Hơn nữa..."

Tôi quay lại nhìn anh, mỉm cười:

"Hơn nữa, em đã dùng tám năm đó để học một bài học đắt giá nhất đời: phụ nữ sinh ra không phải để làm cái bóng của ai, cũng không phải để tranh giành với ai — kể cả với một người đã ch/ế/t. Phụ nữ sinh ra là để tỏa sáng theo cách của riêng mình."

Trình Dục hôn lên trán tôi.

"Vậy thì, Thiếu tá Thẩm Văn Sanh, từ hôm nay, anh sẽ là người đứng dưới sân khấu vỗ tay to nhất mỗi khi em tỏa sáng."

Tôi bật cười, nước mắt lăn dài trên má.

Ngoài kia, gió xuân thổi nhẹ qua hàng cây. Một khởi đầu mới đang chờ đợi tôi ở phía trước.

Tám năm trước, tôi đã từng nghĩ cuộc đời mình đã kết thúc trong đêm tân hôn ôm bài vị.

Nhưng hóa ra, đó chỉ là một chương cũ khép lại, để một chương mới rực rỡ hơn được mở ra.

Thẩm Văn Sanh ơi, từ hôm nay, hãy sống thật hạnh phúc nhé.

(Hết)

Chương trước
Loading...