TIỂU THẦN TOÁN BA TUỔI RƯỠI 10
Chương 1
Chương 1
TIỂU THẦN TOÁN BA TUỔI RƯỠI 10: CHÚ ƠI, ĐỪNG KÝ TÊN! TỜ GIẤY NÀY ĐANG ĐỢI CHÚ BIẾN MẤT ĐÓ!
Khương Tuế Tuế gần đây có một ước mơ vô cùng vĩ đại.
Cô bé muốn mở một tiệm bánh bao!
Không phải tiệm bánh bao bình thường.
Mà là tiệm bánh bao dành riêng cho những linh hồn ở Vô Danh Điện.
Bởi vì Tuế Tuế phát hiện, ông Tần Quy không ăn được bánh bao, cô Thẩm Dao cũng không ăn được bánh bao, ngay cả một số chấp sự trong điện cũng chẳng biết bánh bao nhân thịt thơm ngon đến mức nào.
Chuyện này thật đáng thương!
Thế là tiểu điện chủ ôm chiếc két sắt vịt hồng, nghiêm túc tuyên bố:
“Cha ơi! Tuế Tuế muốn mở tiệm!”
Khương Đình Châu đặt tách trà xuống.
“Con muốn mở tiệm gì?”
“Tiệm bánh bao ạ!”
“Mở ở đâu?”
“Vô Danh Điện!”
Khương Đình Châu im lặng hai giây.
“Con định bán cho ai?”
“Cho các cô chú linh hồn!”
“Con định thu tiền thế nào?”
Tuế Tuế lập tức ngẩn người.
Một lúc lâu sau, cô bé nghiêm túc đáp:
“Thu… tiền âm phủ ạ?”
Khương Đình Châu: “…”
Lâm Vãn ngồi bên cạnh bật cười.
Thanh Huyền đạo trưởng vuốt râu, chậm rãi nhắc nhở:
“Đồ nhi, trước tiên con phải tìm cách làm bánh bao cho linh hồn ăn được đã.”
Tuế Tuế lập tức chống nạnh.
“Dạ! Tuế Tuế sẽ nghiên cứu!”
Nhưng kế hoạch kinh doanh vĩ đại còn chưa kịp bắt đầu, Vô Danh Điện đã nhận được một vụ ủy thác kỳ lạ.
Lục Thừa Viễn là chủ tịch một tập đoàn bất động sản lớn.
Bốn mươi hai tuổi, tài sản hàng trăm tỷ, nổi tiếng quyết đoán và chưa từng thất bại trong bất kỳ thương vụ quan trọng nào.
Thế nhưng, gần đây ông gặp phải một chuyện không thể giải thích.
Mỗi sáng thức dậy, trên bàn làm việc lại xuất hiện một bản hợp đồng.
Không có người gửi.
Không có chữ ký bên đối tác.
Chỉ có một dòng chữ duy nhất.
“Xin xác nhận quyền tồn tại.”
Ngày đầu tiên, ông tưởng đó là trò đùa.
Ngày thứ hai, bản hợp đồng xuất hiện trong két sắt.
Ngày thứ ba, nó nằm ngay dưới gối.
Ngày thứ tư, chữ trên hợp đồng bắt đầu thay đổi.
“Ngài còn ba ngày để ký.”
Lục Thừa Viễn tức giận xé nát tờ giấy.
Nhưng sáng hôm sau, một bản hợp đồng mới lại xuất hiện.
Lần này, trên đó có thêm một điều khoản.
“Nếu từ chối ký, một người trong gia đình ngài sẽ bị xóa khỏi mọi hồ sơ.”
Đúng đêm ấy, tên con trai ông biến mất khỏi sổ hộ khẩu điện tử.
Ngày hôm sau, ảnh con trai trên tất cả giấy tờ đều trở thành khoảng trắng.
Đến ngày thứ ba, ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng khẳng định trong lớp chưa từng có học sinh mang tên ấy.
Điều đáng sợ nhất là con trai ông vẫn đang đứng ngay trước mặt.
Vẫn nói chuyện.
Vẫn ăn cơm.
Vẫn gọi ông là cha.
Nhưng không một hệ thống nào trên thế giới thừa nhận đứa trẻ từng tồn tại.
Khi Tuế Tuế đến Lục gia, bản hợp đồng thứ bảy đã xuất hiện.
Lục Thừa Viễn quỳ xuống trước mặt cô bé.
“Tiểu đại sư, xin cứu con trai tôi!”
Tuế Tuế ngậm kẹo hồ lô, nghiêm túc nhìn bản hợp đồng.
Một lúc sau, cô bé bỗng hỏi:
“Chú ơi, chú có biết đọc chữ hông?”
Lục Thừa Viễn sững sờ.
“Tất nhiên là biết!”
“Vậy sao chú định ký?”
Ông ngẩn người.
“Ý cháu là gì?”
Tuế Tuế chỉ vào dòng chữ nhỏ nhất ở cuối trang.
“Ở đây viết nè.”
“Người ký tự nguyện nhường quyền được nhớ đến cho bên nhận.”
Lục Thừa Viễn lập tức tái mặt.
“Nhưng… nhưng tôi không nhìn thấy dòng chữ đó!”
Tuế Tuế nghiêng đầu.
“Vì nó viết bằng tên của người đã biến mất.”
Từ bản hợp đồng kỳ lạ, Tuế Tuế lần ra một tổ chức bí ẩn mang tên Khế Ước Các.
Chúng chuyên thu thập những lời hứa chưa được thực hiện, những bản cam kết bị phản bội và những giao kèo được ký trong lúc tuyệt vọng.
Mỗi bản hợp đồng đều có thể biến một lời nói thành ràng buộc huyền học.
Người ký không chỉ mất tiền bạc.
Mà còn có thể mất tên, ký ức, quan hệ gia đình, thậm chí cả quyền được người khác nhớ đến.
Lục Thừa Viễn không phải nạn nhân đầu tiên.
Trong mười năm qua, đã có mười bảy doanh nhân giàu có ký những bản hợp đồng tương tự.
Tất cả đều biến mất khỏi cuộc đời của chính mình.
Gia đình họ vẫn sống.
Tài sản vẫn tồn tại.
Nhưng không ai còn nhớ họ từng là ai.
Và điều kỳ lạ nhất là những bản hợp đồng đều có một dấu ấn giống hệt ký hiệu trên chiếc hộp vàng xuất hiện trước cánh cửa thứ hai của Vô Danh Điện.
Tuế Tuế ôm Chíp Chíp, nghiêm túc nhìn tờ giấy.
“Chú hợp đồng ơi!”
Không có tiếng trả lời.
Cô bé lại hỏi: