TIỂU THẦN TOÁN BA TUỔI RƯỠI 10

Chương 2



“Chú có biết ký tên hông?”

Tờ giấy khẽ rung lên.

Tuế Tuế lập tức sáng mắt.

“À!”

“Chú biết nghe!”

Thanh Huyền đạo trưởng: “…”

Tư Không Mặc: “…”

Lục Thừa Viễn: “…”

Không ai ngờ rằng một tờ hợp đồng lại có thể đáp lời cô bé.

Nhưng khi Tuế Tuế dùng chuông Liên Danh kiểm tra, cô bé phát hiện một chuyện kỳ lạ.

Bản hợp đồng không phải tà vật hoàn chỉnh.

Nó chỉ là một chiếc vỏ.

Bên trong có một người đang bị nhốt.

Một người từng tự nguyện ký tên để cứu gia đình mình.

Và bây giờ, người đó bị ép trở thành công cụ thu thập danh tính cho Khế Ước Các.

Đêm cuối cùng của thời hạn ký tên, toàn bộ giấy tờ trong biệt thự Lục gia đồng loạt bay lên.

Hàng trăm bản hợp đồng xuất hiện giữa không trung.

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên.

“Điện chủ Vô Danh Điện.”

“Lần trước ngươi phá Tặng Lễ Hoàn Thân.”

“Lần này, ngươi định phá cả khế ước sao?”

Tuế Tuế ôm chặt Chíp Chíp.

“Chú là ai ạ?”

“Ta là người giữ lời hứa.”

Cô bé lập tức nghiêng đầu.

“Vậy chú có giữ lời hứa thật hông?”

“Tất nhiên.”

“Vậy chú hứa trả người nhà cho chú Lục đi!”

Giọng nói kia im bặt.

Tuế Tuế nghiêm túc bổ sung:

“Chú nói mình giữ lời hứa mà!”

“…”

“Người lớn hông được nói dối trẻ con đâu!”

Tư Không Mặc cúi đầu.

Khóe miệng giật giật.

Tiểu điện chủ lại bắt đầu rồi.

Nhưng khi bản hợp đồng cuối cùng bị mở ra, Tuế Tuế bỗng phát hiện một dòng chữ không thuộc về Lục gia.

“Khế ước thứ nhất.”

“Người lập: Vô Danh Điện chủ.”

“Đối tượng: Không xác định.”

“Nội dung: Tự nguyện từ bỏ quyền được nhận diện.”

Tuế Tuế ngơ ngác.

“Ủa?”

“Đây là hợp đồng của Tuế Tuế hả?”

Tư Không Mặc lập tức biến sắc.

Thanh Huyền đạo trưởng cũng sững sờ.

Bởi bản hợp đồng ấy không có chữ ký.

Không có ngày tháng.

Chỉ có một dấu ấn hình ngôi sao.

Giống hệt ký hiệu trên mảnh ngọc tìm được trong quyển trước.

Và ở cuối trang, một dòng chữ chậm rãi hiện ra.

“Khế ước chưa hoàn tất.”

“Người lập vẫn chưa trở về.”

Từ phía sau những tờ giấy, một cánh cửa vô hình mở ra.

Trong bóng tối, có người khẽ nói:

“Điện chủ.”

“Người đã quên lời hứa của mình rồi sao?”

CHƯƠNG 1: TỜ HỢP ĐỒNG KHÔNG CÓ NGƯỜI GỬI

Buổi sáng ở Khương gia bắt đầu bằng một cuộc họp vô cùng nghiêm túc.

Địa điểm là phòng khách.

Người chủ trì là Khương Tuế Tuế.

Thành viên tham dự gồm Khương Đình Châu, Lâm Vãn, Thanh Huyền đạo trưởng, quản gia Trần, Chíp Chíp và Tiểu Dương.

Trên bàn đặt một chiếc bánh bao.

Một ly sữa dâu.

Ba viên kẹo.

Và một cuốn sổ nhỏ.

Chương 2

Tuế Tuế ngồi trên ghế cao.

Hai chân ngắn ngủn đung đưa trong không khí.

Cô bé nghiêm túc hắng giọng.

“Khụ khụ!”

Khương Đình Châu đặt tách trà xuống.

“Con muốn nói gì?”

Tuế Tuế lập tức giơ tay.

“Cha ơi!”

“Ừ?”

“Tuế Tuế có chuyện lớn!”

Khương Đình Châu gật đầu.

“Cha nghe.”

Cô bé chỉ vào chiếc bánh bao.

“Tuế Tuế muốn mở tiệm!”

Lâm Vãn bật cười.

“Tiệm gì vậy con?”

“Tiệm bánh bao!”

“Ở đâu?”

“Vô Danh Điện!”

Thanh Huyền đạo trưởng đang uống trà lập tức khựng lại.

“Vô Danh Điện?”

“Dạ!”

Tuế Tuế nghiêm túc gật đầu.

“Ông Tần Quy hông ăn được bánh bao!”

“Cô Thẩm Dao cũng hông ăn được!”

“Như vậy đáng thương lắm!”

Quản gia Trần đứng bên cạnh, ánh mắt dịu dàng.

“Tiểu thư thật tốt bụng.”

Tuế Tuế lập tức ưỡn ngực.

“Dạ!”

“Tuế Tuế muốn mọi người cùng ăn!”

Khương Đình Châu mỉm cười.

“Vậy con định làm thế nào?”

Cô bé suy nghĩ.

Rồi nghiêm túc đáp:

“Đầu tiên phải có bánh bao!”

“Ừ.”

“Sau đó phải có nồi hấp!”

“Ừ.”

“Rồi phải có khách!”

Khương Đình Châu gật đầu.

“Đúng.”

Tuế Tuế lập tức sáng mắt.

“Cha ơi!”

“Sao vậy?”

“Cha mua cho Tuế Tuế một cái nồi hấp to nha!”

Khương Đình Châu bình thản đáp:

“Được.”

Lâm Vãn lập tức nhìn chồng.

“Anh đừng vội chiều con.”

Khương Đình Châu khựng lại.

Tuế Tuế cũng khựng lại.

Hai cha con đồng loạt quay sang Lâm Vãn.

Nàng bật cười.

“Trước tiên phải xem linh hồn có thể ăn bánh bao bằng cách nào đã.”

Tuế Tuế lập tức nhíu mày.

“À…”

Cô bé nghiêm túc suy nghĩ.

Một lúc lâu sau, cô bé quay sang Thanh Huyền đạo trưởng.

“Sư phụ ơi!”

“Ừ?”

“Linh hồn có răng hông ạ?”

Thanh Huyền đạo trưởng: “…”

Ông vuốt râu.

“Cái này…”

Tuế Tuế tiếp tục:

“Nếu hông có răng thì ăn bánh bao nhân thịt sao được?”

Thanh Huyền đạo trưởng im lặng.

Ông nghiên cứu huyền học hơn nửa đời người.

Từng giải quyết vô số nghi thức phức tạp.

Nhưng chưa từng nghiêm túc suy nghĩ vấn đề linh hồn có răng hay không.

Cuối cùng, ông chậm rãi đáp:

“Đồ nhi, chúng ta có thể nghiên cứu linh thực.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...