TIỂU THẦN TOÁN BA TUỔI RƯỠI 10

Chương 16



“Không ai có quyền quyết định ngươi là ai.”

Tuế Tuế chớp mắt.

“Nhưng Tuế Tuế biết mình là ai mà!”

Người ấy bật cười.

“Ta biết.”

“Ngươi luôn biết.”

Tuế Tuế nghiêng đầu.

“Chú là ai ạ?”

Người ấy không trả lời.

Chỉ chậm rãi đặt một chiếc bánh bao lên bàn.

Tuế Tuế lập tức sáng mắt.

“Bánh bao!”

Người ấy khẽ cười.

“Ăn đi.”

“Ngày mai còn phải làm việc.”

Tuế Tuế vui vẻ cầm bánh.

“Dạ!”

Nhưng trước khi cô bé kịp cắn, cảnh tượng đột nhiên tan biến.

Tuế Tuế mở mắt.

Cô bé đang nằm trên giường.

Chíp Chíp ngủ bên cạnh.

Tiểu Dương khẽ phát sáng.

Tuế Tuế ngơ ngác nhìn trần nhà.

Rồi nghiêm túc nói:

“Chíp Chíp ơi…”

“Chíp…”

“Tuế Tuế vừa mơ thấy bánh bao!”

Con vịt vàng hé mắt.

“Chíp?”

“Nhưng chưa ăn được!”

Cô bé thở dài.

“Haiz…”

“Tiếc quá!”

Chíp Chíp: “…”

Nó quyết định tiếp tục ngủ.

Cùng lúc ấy.

Trong Vô Danh Điện.

Chiếc hộp vàng trước cánh cửa thứ hai lại phát sáng.

Lần này, trên nắp hộp xuất hiện một dòng chữ mới.

“Khế ước thứ nhất chưa được ký.”

“Người lập đã từ chối điều kiện sai.”

“Quyền lựa chọn vẫn thuộc về người.”

Tư Không Mặc đứng trước chiếc hộp.

Ánh mắt trầm xuống.

Hắn chậm rãi cúi đầu.

“Điện chủ…”

“Có lẽ người thật sự đã từng để lại một lời hứa.”

“Nhưng lời hứa ấy…”

“Không phải xiềng xích.”

Phía sau cánh cửa thứ hai, một tiếng chuông rất nhỏ vang lên.

Leng keng.

Rồi im bặt.

Không ai biết cánh cửa ấy dẫn đến đâu.

Không ai biết người giữ cửa là ai.

Cũng không ai biết Hắc tiên sinh đang tìm kiếm điều gì.

Nhưng có một chuyện đã trở nên rõ ràng.

Khế Ước Các muốn biến những lời hứa thành công cụ khống chế.

Còn Tuế Tuế đã chứng minh rằng một lời hứa chỉ có ý nghĩa khi người thực hiện được tự do lựa chọn.

Sáng hôm sau.

Khương gia lại vang lên một tiếng hét.

“CHA ƠIIII!”

Khương Đình Châu lập tức chạy tới.

“Tuế Tuế?”

Cô bé đứng trước chiếc két sắt vịt vàng khổng lồ.

Hai tay chống nạnh.

Khuôn mặt đầy vẻ nghiêm trọng.

“Cha ơi!”

“Ừ?”

“Tuế Tuế gặp chuyện lớn rồi!”

Khương Đình Châu lập tức hỏi:

“Chuyện gì?”

Cô bé chỉ vào chiếc két.

“Tiền!”

“Tiền làm sao?”

“Vẫn còn nhiều chỗ quá!”

Khương Đình Châu: “…”

Tuế Tuế nghiêm túc thở dài.

“Tuế Tuế phải kiếm thêm tiền thôi!”

Khương Đình Châu nhìn con gái.

Một lúc lâu sau, ông bật cười.

“Được.”

“Cha ủng hộ con.”

Tuế Tuế lập tức vui vẻ.

“Cha tốt nhất!”

Cô bé ôm cổ ông.

Hôn chụt một cái.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng ban mai rực rỡ.

Chíp Chíp chạy quanh phòng.

Tiểu Dương vui vẻ gọi chị.

Lâm Vãn đứng ở cửa, dịu dàng mỉm cười.

Khương gia lại bắt đầu một ngày bình yên.

Còn ở một nơi rất xa, trong bóng tối của Vô Diện Thành, một chiếc bàn dài đang được chuẩn bị.

Trên bàn có mười chiếc ghế.

Chín chiếc đã có người ngồi.

Chiếc cuối cùng vẫn để trống.

Trước chiếc ghế ấy đặt một tấm thẻ.

Không có tên.

Chỉ có hình một ngôi sao.

Một giọng nói khẽ vang lên.

“Khế ước đã thất bại.”

“Nhưng lời mời vẫn còn.”

“Điện chủ Vô Danh Điện…”

“Chúng ta sẽ sớm gặp nhau.”

Chương trước
Loading...