TIỂU THẦN TOÁN BA TUỔI RƯỠI 10

Chương 15



Chíp Chíp vỗ cánh.

“CHÍP!”

“Vậy tên là…”

Cô bé suy nghĩ.

“Tiệm Bánh Bao Tuế Tuế Và Chíp Chíp!”

Tiểu Dương trong búp bê mặt trời khẽ rung.

“Chị ơi…”

Tuế Tuế lập tức quay đầu.

“À!”

“Còn Tiểu Dương!”

Cô bé nghiêm túc sửa lại.

“Tiệm Bánh Bao Tuế Tuế, Chíp Chíp Và Tiểu Dương!”

Tư Không Mặc: “…”

Tên tiệm bắt đầu hơi dài.

Nhưng hắn không dám góp ý.

Bởi tiểu điện chủ đang vô cùng hào hứng.

Ngày khai trương thử nghiệm, Vô Danh Điện trở nên náo nhiệt.

Ông Tần Quy đến đầu tiên.

Thẩm Dao cũng có mặt.

Trần Hữu An được Tư Không Mặc đưa tới.

Một số linh thể khác tò mò đứng xếp hàng.

Tuế Tuế mặc chiếc tạp dề nhỏ màu hồng.

Trên đầu đội mũ đầu bếp.

Hai má phúng phính.

Cô bé nghiêm túc đứng sau quầy.

“Xin chào quý khách ạ!”

Tần Quy bật cười.

“Tiểu điện chủ, cho ta một chiếc bánh bao.”

Tuế Tuế lập tức gật đầu.

“Dạ!”

“Của ông đây!”

Ông nhận chiếc bánh.

Cẩn thận đưa lên miệng.

Một luồng hương thơm nhàn nhạt lan ra.

Ông khựng lại.

Rồi đôi mắt đỏ hoe.

“Ta…”

“Ta thật sự cảm nhận được vị bánh bao.”

Tuế Tuế lập tức vui vẻ.

“Ngon hông ông?”

Tần Quy gật đầu.

“Ngon.”

“Rất ngon.”

Thẩm Dao đứng bên cạnh cũng thử một chiếc.

Cô mỉm cười.

“Ngon thật.”

Trần Hữu An nhận chiếc bánh.

Ông im lặng rất lâu.

Rồi khẽ nói:

“Mùi vị này…”

“Giống bánh bao vợ tôi từng làm.”

Tuế Tuế nghiêng đầu.

“Chú nhớ nhà hả?”

Trần Hữu An mỉm cười.

“Ừ.”

“Nhưng bây giờ tôi đã có thể về thăm.”

Tuế Tuế lập tức vui vẻ.

“Vậy tốt quá!”

Sau một buổi sáng, tiệm bánh bao bán được tổng cộng ba mươi hai chiếc.

Tuế Tuế nghiêm túc ngồi đếm tiền.

Nhưng đếm mãi vẫn không thấy tiền thật.

Bởi khách hàng đều là linh thể.

Tư Không Mặc giải thích:

“Điện chủ, chúng ta đang thử nghiệm.”

“Chưa có hệ thống thanh toán.”

Tuế Tuế lập tức khựng lại.

“Ủa?”

“Vậy hông có tiền hả?”

Tư Không Mặc cúi đầu.

“Hiện tại thì chưa.”

Tuế Tuế nhìn quầy bánh bao.

Rồi nhìn những vị khách đang vui vẻ.

Một lúc lâu sau, cô bé nghiêm túc thở dài.

“Haiz…”

“Làm bà chủ khó quá!”

Khương Đình Châu đứng bên cạnh bật cười.

Ông cúi xuống.

“Con có muốn cha bù tiền không?”

Tuế Tuế suy nghĩ.

Rồi lắc đầu.

“Hông cần ạ!”

Khương Đình Châu hơi ngạc nhiên.

“Tại sao?”

Cô bé chỉ vào những vị khách.

“Mọi người vui mà!”

“Tuế Tuế cũng vui!”

“Vậy hôm nay miễn phí!”

Khương Đình Châu nhìn con gái.

Ánh mắt dịu xuống.

“Được.”

Lâm Vãn bước tới.

Nàng ôm Tuế Tuế vào lòng.

“Bảo bối của mẹ giỏi lắm.”

Tuế Tuế lập tức cười tít mắt.

“Mẹ ơi!”

“Sao con?”

“Ngày mai Tuế Tuế tăng giá nha!”

Lâm Vãn: “…”

Khương Đình Châu: “…”

Tư Không Mặc: “…”

Cả Vô Danh Điện im lặng ba giây.

Sau đó bật cười.

Chiều hôm ấy, Lục Thừa Viễn đích thân đến Khương gia.

Ông mang theo một tấm chi phiếu.

Một nghìn vạn.

Tiền thù lao đã hứa.

Tuế Tuế nhìn con số.

Hai mắt lập tức sáng rực.

“Cha ơi!”

Khương Đình Châu mỉm cười.

“Ừ?”

“Tuế Tuế giàu rồi!”

“Ừ.”

“Có thể mua nồi hấp to rồi!”

“Được.”

“Có thể mua bột!”

“Được.”

“Có thể mua thịt!”

“Được.”

“Có thể mua thêm két sắt!”

Khương Đình Châu: “…”

Ông bắt đầu cảm thấy con gái mình có một vòng tuần hoàn tài chính vô cùng đặc biệt.

Kiếm tiền.

Mua két.

Kiếm thêm tiền.

Mua thêm két.

Nhưng nhìn khuôn mặt vui vẻ của cô bé, ông chỉ mỉm cười.

“Được.”

Trước khi rời đi, Lục Thừa Viễn cúi đầu thật sâu.

“Tiểu đại sư.”

“Cảm ơn cháu.”

Tuế Tuế lập tức lễ phép đáp:

“Dạ!”

“Chú hông cần khách sáo!”

Lục Thừa Viễn nhìn cô bé.

Một lúc lâu sau, ông khẽ nói:

“Cháu không chỉ cứu con trai chú.”

“Cháu còn khiến chú hiểu ra một chuyện.”

Tuế Tuế nghiêng đầu.

Chương 15

“Chuyện gì ạ?”

“Rằng lời hứa không phải thứ để đem ra mua bán.”

“Mà là điều mình phải chịu trách nhiệm.”

Tuế Tuế suy nghĩ.

Rồi nghiêm túc gật đầu.

“Dạ!”

“Đã hứa thì phải làm!”

Lục Thừa Viễn mỉm cười.

“Đúng.”

Ông cúi đầu lần nữa.

Rồi rời đi.

Đêm ấy.

Tuế Tuế ngủ rất ngon.

Cô bé ôm Chíp Chíp.

Tiểu Dương nằm trong chiếc giường nhỏ bên cạnh.

Ánh trăng chiếu qua cửa sổ.

Trong giấc mơ, Tuế Tuế nhìn thấy một chiếc bàn gỗ.

Trên bàn có một cây bút.

Một bản hợp đồng.

Và một chiếc ghế nhỏ.

Giống hệt chiếc ghế trong Khế Lang.

Nhưng lần này, bên cạnh chiếc ghế có một người đang đứng.

Người ấy mặc áo trắng.

Khuôn mặt bị ánh sáng che khuất.

Giọng nói dịu dàng.

“Ngươi không cần ký.”

Tuế Tuế nghiêng đầu.

“Vì sao ạ?”

“Bởi lời hứa ấy không phải để trói buộc ngươi.”

“Vậy để làm gì?”

Người ấy im lặng.

Một lúc lâu sau, khẽ đáp:

“Để nhắc ngươi rằng…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...