TIỂU THẦN TOÁN BA TUỔI RƯỠI 10
Chương 3
Tuế Tuế lập tức sáng mắt.
“Linh thực?”
“Đúng.”
“Là đồ ăn dành cho linh thể.”
Cô bé lập tức vỗ tay.
“Hay quá!”
“Vậy Tuế Tuế mở tiệm linh bánh bao!”
Khương Đình Châu: “…”
Lâm Vãn: “…”
Quản gia Trần: “…”
Không ai biết nên sửa cách gọi ấy thế nào.
Sau cuộc họp, Tuế Tuế ôm Chíp Chíp chạy ra vườn.
Cô bé ngồi trên xích đu.
Tiểu Dương nằm trong túi đeo nhỏ.
Ánh nắng chiếu lên búp bê mặt trời.
Tuế Tuế vừa ăn bánh bao vừa suy nghĩ.
“Chíp Chíp ơi.”
“Chíp!”
“Tuế Tuế phải kiếm thêm tiền!”
“Chíp?”
“Mở tiệm cần tiền!”
Con vịt vàng nghiêng đầu.
Tuế Tuế tiếp tục:
“Tiền mua bột!”
“Chíp!”
“Tiền mua thịt!”
“Chíp chíp!”
“Tiền mua nồi!”
“Chíp!”
“Tiền mua bảng hiệu!”
Con vịt vàng im lặng.
Nó cảm thấy hình như tiệm bánh bao này cần rất nhiều tiền.
Tuế Tuế nghiêm túc thở dài.
“Haiz…”
“Làm bà chủ khó quá!”
Đúng lúc ấy, chuông Liên Danh trong túi cô bé bỗng vang lên.
Leng keng!
Một luồng ánh sáng bạc xuất hiện.
Tư Không Mặc bước ra.
Hắn cúi người.
“Tham kiến điện chủ.”
Tuế Tuế lập tức vui vẻ.
“Chú Tư Không!”
Tư Không Mặc mỉm cười.
“Điện chủ, Vô Danh Điện vừa nhận được một vụ ủy thác.”
Hai mắt Tuế Tuế sáng rực.
“Có tiền hông ạ?”
Tư Không Mặc: “…”
Hắn đã đoán trước câu hỏi này.
“Có.”
“Bao nhiêu?”
“Một nghìn vạn.”
Tuế Tuế há hốc miệng.
Một nghìn vạn!
Cô bé lập tức cúi đầu đếm ngón tay.
Một.
Hai.
Ba.
Bốn.
Năm.
Sáu.
Bảy.
Tám.
Chín.
Mười.
Đếm xong, cô bé ngẩng đầu.
“Chú ơi!”
“Vâng?”
“Một nghìn vạn mua được bao nhiêu nồi hấp?”
Tư Không Mặc: “…”
Hắn cảm thấy mình cần học thêm một môn.
Toán học ứng dụng trong kinh doanh bánh bao.
Người ủy thác tên Lục Thừa Viễn.
Bốn mươi hai tuổi.
Chủ tịch tập đoàn bất động sản Lục thị.
Ông nổi tiếng quyết đoán, tài sản khổng lồ, có vợ và một người con trai.
Nhưng gần đây, gia đình ông gặp phải một chuyện kỳ lạ.
Mỗi sáng thức dậy, trên bàn làm việc lại xuất hiện một bản hợp đồng.
Không có người gửi.
Không có đối tác.
Không có dấu công ty.
Chỉ có một dòng chữ.
“Xin xác nhận quyền tồn tại.”
Ngày đầu tiên, Lục Thừa Viễn tưởng nhân viên đùa dai.
Ông lập tức gọi trợ lý đến kiểm tra.
Nhưng không ai biết bản hợp đồng từ đâu xuất hiện.
Ngày thứ hai, bản hợp đồng nằm trong két sắt.
Ngày thứ ba, nó xuất hiện dưới gối.
Ngày thứ tư, dòng chữ trên hợp đồng thay đổi.
“Ngài còn ba ngày để ký.”
Lục Thừa Viễn tức giận xé nát tờ giấy.
Nhưng sáng hôm sau, một bản hợp đồng mới lại xuất hiện.
Lần này, trên đó có thêm một điều khoản.
“Nếu từ chối ký, một người trong gia đình ngài sẽ bị xóa khỏi mọi hồ sơ.”
Ông không tin.
Cho đến đêm hôm ấy.
Tên con trai ông biến mất khỏi hệ thống hộ tịch.
Ngày hôm sau, ảnh con trai trên tất cả giấy tờ đều trở thành khoảng trắng.
Đến ngày thứ ba, giáo viên chủ nhiệm khẳng định trong lớp chưa từng có học sinh mang tên ấy.
Điều đáng sợ nhất là con trai ông vẫn đang sống trong nhà.
Vẫn ăn cơm.
Vẫn nói chuyện.
Vẫn gọi ông là cha.
Nhưng ngoài gia đình, không ai thừa nhận đứa trẻ tồn tại.
Nghe xong, Tuế Tuế lập tức nhíu mày.
“Chú Tư Không ơi.”
“Vâng?”
“Chú Lục có ký hông?”
“Chưa.”
“Vậy tốt!”
Tư Không Mặc hơi ngạc nhiên.
“Vì sao?”
Tuế Tuế nghiêm túc đáp:
“Mẹ nói rồi, hông được ký giấy lung tung!”
“Nhất là giấy hông biết ai đưa!”
Tư Không Mặc gật đầu.
“Điện chủ nói đúng.”
Tuế Tuế suy nghĩ một chút.
Rồi hỏi:
“Nhưng chú ấy có đọc hết hông?”
“Có lẽ là có.”
Cô bé lập tức lắc đầu.
“Hông chắc đâu!”
“Sao vậy?”
“Vì người lớn hay hông đọc chữ nhỏ!”
Tư Không Mặc: “…”
Hắn không thể phản bác.
Bởi trong rất nhiều vụ khế ước, người bị hại quả thật không đọc kỹ điều khoản.
Tuế Tuế lập tức nhảy khỏi xích đu.
“Chíp Chíp!”
“Chíp!”
“Đi làm việc!”
Tiểu Dương trong túi khẽ rung.
“Chị ơi, em đi cùng.”
Tuế Tuế vui vẻ gật đầu.
“Dạ!”
Nhưng vừa chạy được hai bước, cô bé bỗng quay đầu.
“Chú Tư Không!”
“Vâng?”
“Một nghìn vạn là tiền thật hả?”
Tư Không Mặc: “…”
“Vâng, tiền thật.”
Tuế Tuế lập tức yên tâm.
“Vậy tốt rồi!”
“Tuế Tuế sắp có tiệm bánh bao!”
Một giờ sau.
Chiếc xe đen của Khương gia dừng trước biệt thự Lục gia.
Khương Đình Châu đích thân đưa con gái đến.
Lâm Vãn ngồi bên cạnh, cẩn thận chỉnh lại chiếc mũ nhỏ trên đầu Tuế Tuế.
“Con nhớ lời mẹ dặn không?”
Tuế Tuế lập tức gật đầu.
“Dạ!”
“Không được tự ý chạm vào đồ vật nguy hiểm.”
“Dạ!”
“Không được chạy lung tung.”
“Dạ!”
“Có chuyện gì phải gọi cha mẹ hoặc sư phụ.”
“Dạ!”
Lâm Vãn mỉm cười.
“Giỏi lắm.”