TIỂU THẦN TOÁN BA TUỔI RƯỠI 10

Chương 5



Tuế Tuế lập tức nhíu mày.

“Chú ơi!”

Người đàn ông cúi đầu.

“Tiểu cô nương…”

“Chú tên gì ạ?”

Ông im lặng.

Rồi bật khóc.

“Tôi không nhớ.”

“Không nhớ?”

“Đúng.”

“Tôi đã quên tên mình.”

Tuế Tuế suy nghĩ.

Rồi nghiêm túc nói:

“Vậy Tuế Tuế sẽ tìm lại!”

Người đàn ông sững sờ.

“Thật sao?”

“Dạ!”

Cô bé giơ chuông.

“Tuế Tuế giỏi tìm tên lắm!”

Nhưng ngay lúc ấy, từ bản hợp đồng bỗng vang lên một tiếng cười lạnh.

“Ngươi lại muốn cứu người?”

Một luồng khói đen bốc lên.

Những dòng chữ trên giấy bắt đầu chuyển động.

Một giọng nói xa lạ vang khắp phòng.

“Điện chủ Vô Danh Điện.”

“Ngươi đã phá Bách Gia Yến.”

“Phá Tặng Lễ Hoàn Thân.”

“Vậy lần này…”

“Ngươi có dám phá cả lời hứa của chính mình không?”

Tuế Tuế ngẩng đầu.

Đôi mắt tròn xoe nhìn tờ giấy.

“Ủa?”

“Lời hứa gì ạ?”

Giọng nói kia bật cười.

“Ngươi không nhớ sao?”

Từ trong làn khói, một tờ giấy màu vàng nhạt chậm rãi xuất hiện.

Trên đó có một dấu ấn hình ngôi sao.

Giống hệt ký hiệu trên mảnh ngọc tìm được trong quyển trước.

Tư Không Mặc lập tức biến sắc.

“Không thể nào…”

Thanh Huyền đạo trưởng cũng sững sờ.

Khương Đình Châu siết chặt tay con gái.

Lâm Vãn đứng bên cạnh, sắc mặt tái nhợt.

Bởi trên tờ giấy ấy có một dòng chữ.

“KHẾ ƯỚC THỨ NHẤT.”

“NGƯỜI LẬP: VÔ DANH ĐIỆN CHỦ.”

“ĐỐI TƯỢNG: KHÔNG XÁC ĐỊNH.”

“NỘI DUNG: TỰ NGUYỆN TỪ BỎ QUYỀN ĐƯỢC NHẬN DIỆN.”

Tuế Tuế nghiêng đầu.

Cô bé nhìn tờ giấy.

Rồi nhìn cha.

“Cha ơi…”

Khương Đình Châu cúi xuống.

“Sao vậy con?”

“Tuế Tuế có ký giấy này hông?”

Ông nhìn con gái.

Một lúc lâu sau, dịu dàng đáp:

“Cha không biết.”

Tuế Tuế chớp mắt.

“Nhưng Tuế Tuế hông nhớ!”

Khương Đình Châu xoa đầu con gái.

“Không nhớ thì đừng vội tin.”

Tuế Tuế lập tức gật đầu.

“Dạ!”

Rồi cô bé quay sang tờ giấy.

Nghiêm túc nói:

“Chú ơi!”

Giọng nói kia khựng lại.

“Gì?”

“Tuế Tuế chưa nhớ!”

“Thì sao?”

“Vậy chú phải đưa bằng chứng!”

“…”

“Mẹ nói rồi, nói gì cũng phải có bằng chứng!”

Giọng nói kia im bặt.

Một lúc lâu sau, nó bật cười.

“Được.”

“Ngươi muốn bằng chứng?”

“Ta sẽ cho ngươi xem.”

Tờ giấy màu vàng đột nhiên phát sáng.

Một cánh cửa vô hình xuất hiện giữa phòng khách.

Phía sau cánh cửa là một hành lang dài.

Hai bên treo vô số bản hợp đồng.

Ở cuối hành lang có một chiếc bàn gỗ.

Trên bàn đặt một cây bút.

Và trước cây bút…

Có một chiếc ghế nhỏ.

Kích thước vừa vặn với một đứa trẻ.

Tuế Tuế mở to mắt.

“Ủa?”

Giọng nói kia chậm rãi vang lên.

“Điện chủ.”

“Chiếc ghế ấy…”

“Đã chờ người rất lâu rồi.”

CHƯƠNG 2: CHIẾC GHẾ NHỎ Ở CUỐI HÀNH LANG

Cánh cửa vô hình xuất hiện giữa phòng khách Lục gia.

Phía sau là một hành lang dài đến mức không nhìn thấy điểm cuối.

Hai bên tường treo kín những bản hợp đồng màu trắng, vàng và đen.

Có tờ đã cũ đến mức mép giấy cong lên.

Có tờ còn mới tinh.

Có tờ đang nhỏ xuống những giọt mực màu xám.

Ở cuối hành lang, một chiếc ghế nhỏ đặt trước bàn gỗ.

Trên bàn có một cây bút.

Ngòi bút hướng thẳng về phía cửa.

Giống như đang chờ ai đó đến cầm lên.

Tuế Tuế ôm Chíp Chíp, nghiêng đầu nhìn.

“Ủa?”

Khương Đình Châu lập tức kéo con gái về phía mình.

Chương 4

“Không được đến gần.”

Tuế Tuế ngoan ngoãn gật đầu.

“Dạ!”

Cô bé chỉ vào chiếc ghế.

“Cha ơi, ghế đó nhỏ quá!”

“Ừ.”

“Người lớn ngồi sẽ bị kẹt mông đó!”

Tư Không Mặc: “…”

Thanh Huyền đạo trưởng: “…”

Trong tình huống căng thẳng như vậy, không ai ngờ điều đầu tiên tiểu điện chủ quan tâm lại là kích thước chiếc ghế.

Từ hành lang vang lên tiếng cười.

“Chiếc ghế ấy không dành cho người lớn.”

Tuế Tuế chớp mắt.

“Vậy dành cho ai ạ?”

“Dành cho người đã lập khế ước đầu tiên.”

“Người đó là ai?”

“Chính là ngươi.”

Tuế Tuế lập tức lắc đầu.

“Hông phải!”

Giọng nói kia khựng lại.

“Tại sao?”

“Vì Tuế Tuế có ghế ở nhà rồi!”

“…”

“Cha mua cho Tuế Tuế một cái ghế hình vịt!”

Cô bé nghiêm túc bổ sung:

“Còn có đệm mềm nữa!”

Chiếc ghế nhỏ cuối hành lang bỗng rung lên.

Một tiếng cười lạnh vang ra.

“Ngươi có thể phủ nhận bao nhiêu lần tùy thích.”

“Nhưng khế ước vẫn tồn tại.”

Tư Không Mặc lập tức bước tới.

“Điện chủ, không được bước vào.”

Thanh Huyền đạo trưởng cũng trầm giọng:

“Đây là Khế Lang, hành lang khế ước. Một khi bước vào, mọi lời nói đều có thể bị ghi nhận thành cam kết.”

Tuế Tuế mở to mắt.

“Vậy nói muốn ăn bánh bao cũng bị ghi hả?”

“Đúng.”

“Vậy nguy quá!”

Cô bé lập tức lấy hai tay che miệng.

Chíp Chíp thấy vậy cũng dùng hai cánh che mỏ.

“Chíp…”

Nhưng ngay lúc ấy, Lục Thừa Viễn bỗng hét lên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...