TIỂU THẦN TOÁN BA TUỔI RƯỠI 10
Chương 6
“Con trai tôi!”
Mọi người quay đầu.
Trên cầu thang, một cậu bé khoảng mười tuổi đang đứng bất động.
Đó là Lục Minh Hiên, con trai Lục Thừa Viễn.
Khuôn mặt cậu tái nhợt.
Đôi mắt hoảng hốt.
“Cha…”
Lục Thừa Viễn lập tức chạy tới.
“Minh Hiên!”
Nhưng vừa bước được hai bước, ông bỗng khựng lại.
Ông nhìn cậu bé.
Ánh mắt xuất hiện vẻ ngơ ngác.
“Cháu…”
“Cháu là ai?”
Cả phòng lập tức im phăng phắc.
Lục Minh Hiên mở to mắt.
“Cha?”
Lục Thừa Viễn ôm đầu.
“Tôi…”
“Tôi có con trai sao?”
Người vợ đứng phía sau lập tức bật khóc.
“Thừa Viễn! Anh đang nói gì vậy?”
Nhưng ngay sau đó, bà cũng khựng lại.
Bà nhìn đứa trẻ.
Khuôn mặt dần trở nên xa lạ.
“Đứa bé này…”
“Là con nhà ai?”
Lục Minh Hiên lùi lại.
“Không…”
“Mẹ ơi!”
“Mẹ đừng đùa con!”
Cậu bé run rẩy.
Nhưng cha mẹ cậu đã không còn nhận ra cậu nữa.
Từ hành lang vang lên một giọng nói lạnh lẽo.
“Thời hạn đã đến.”
“Người được chọn đang bị thu hồi quyền tồn tại.”
“Muốn cứu nó, hãy ký tên.”
Tuế Tuế lập tức buông tay khỏi miệng.
“Không được!”
Cô bé chạy đến trước mặt Lục Minh Hiên.
“Anh ơi!”
Cậu bé cúi xuống.
Đôi mắt đỏ hoe.
“Em…”
“Em biết anh là ai không?”
Tuế Tuế nghiêm túc gật đầu.
“Dạ!”
“Anh tên Lục Minh Hiên!”
Cậu bé lập tức bật khóc.
“Em nhớ tên anh?”
“Dạ!”
Tuế Tuế lấy Sổ Nhà Mình ra.
Cô bé mở một trang trống.
Nghiêm túc viết ba chữ.
Lục Minh Hiên.
Nét chữ còn hơi xiêu vẹo.
Nhưng ngay khi cái tên xuất hiện, một luồng ánh sáng vàng lập tức bao phủ cậu bé.
Từ hành lang vang lên tiếng gầm tức giận.
“Ngươi dám!”
Tuế Tuế ngẩng đầu.
“Có gì hông dám ạ?”
“Ngươi đang can thiệp vào khế ước!”
“Nhưng anh ấy đâu có ký!”
“…”
“Cha mẹ anh ấy cũng hông ký!”
“…”
“Vậy chú lấy anh ấy làm gì?”
Giọng nói kia im bặt.
Tuế Tuế nghiêm túc chống nạnh.
“Chú làm vậy là sai rồi!”
Ánh sáng từ Sổ Nhà Mình khiến Lục Minh Hiên tạm thời ổn định.
Lục Thừa Viễn chậm rãi tỉnh táo.
Ông nhìn con trai.
Ký ức như thủy triều tràn về.
“Minh Hiên!”
Ông lao tới ôm chặt cậu bé.
Người vợ cũng bật khóc.
“Con trai!”
Lục Minh Hiên ôm cha mẹ.
“Con tưởng…”
“Con tưởng cha mẹ không cần con nữa…”
Lục Thừa Viễn nghẹn ngào.
“Không bao giờ!”
“Cha sẽ không bỏ con!”
Tuế Tuế đứng bên cạnh, vui vẻ gật đầu.
“Đúng rồi!”
“Người nhà phải nhớ nhau!”
Nhưng Thanh Huyền đạo trưởng không hề thả lỏng.
Ông nhìn Sổ Nhà Mình.
Ánh sáng trên trang giấy đang dần yếu đi.
“Tuế Tuế, cách này chỉ giữ được một lúc.”
Cô bé lập tức nhíu mày.
“Vậy phải làm sao ạ?”
Tư Không Mặc nhìn hành lang.
“Phải tìm ra bản khế ước gốc.”
“Chỉ khi phá được căn nguyên, Minh Hiên mới thật sự an toàn.”
Tuế Tuế lập tức gật đầu.
“Vậy đi tìm!”
Khương Đình Châu ôm con gái lên.
Chương 5
“Cha đi cùng.”
Lâm Vãn bước tới.
“Mẹ cũng vậy.”
Thanh Huyền đạo trưởng lấy ra một chuỗi đồng tiền cổ.
“Vi sư mở đường.”
Tư Không Mặc giơ tay.
Mười một chấp sự của Vô Danh Điện đồng loạt xuất hiện.
Một cuộc điều tra mới chính thức bắt đầu.
Nhưng không ai biết rằng, sâu trong hành lang, một bàn tay vô hình đang chậm rãi lật trang đầu tiên của cuốn sổ khế ước.
Trên đó có một dòng chữ.
“Khương Tuế Tuế.”
Và bên cạnh cái tên ấy…
Là một ô chữ ký vẫn còn bỏ trống.
CHƯƠNG 3: CHÚ ƠI, HỢP ĐỒNG NÀY KHÔNG CÓ DẤU MỘC!
Khế Lang không phải một hành lang bình thường.
Khi mọi người bước qua cánh cửa, những bức tường lập tức kéo dài.
Hàng trăm bản hợp đồng treo hai bên đồng loạt rung lên.
Tiếng giấy sột soạt vang khắp không gian.
Tư Không Mặc đi đầu.
Thanh Huyền đạo trưởng theo sau.
Khương Đình Châu bế Tuế Tuế.
Lâm Vãn nắm tay chồng.
Chíp Chíp đứng trên vai cô bé.
Tiểu Dương nằm trong túi đeo nhỏ.
Đội chấp sự chia thành hai hàng bảo vệ.
Tuế Tuế nhìn quanh.
Đôi mắt tròn xoe.
“Oa…”
Khương Đình Châu cúi xuống.
“Sao vậy con?”
“Nhiều giấy quá!”
“Ừ.”
“Chú này chắc bán giấy giỏi lắm!”
Tư Không Mặc: “…”
Thanh Huyền đạo trưởng: “…”
Không ai biết nên giải thích thế nào.
Bởi những tờ giấy ấy quả thật được dùng để giao dịch.
Chỉ có điều thứ được giao dịch không phải tiền bạc.
Mà là danh tính và sự tồn tại của con người.
Đi được một đoạn, mọi người nhìn thấy một cánh cửa nhỏ.
Trên cửa viết:
PHÒNG LƯU TRỮ KHẾ ƯỚC.
Tư Không Mặc lập tức dừng bước.
“Đây có thể là nơi lưu bản gốc.”
Thanh Huyền đạo trưởng gật đầu.
“Phải cẩn thận.”
Ông giơ một lá phù.
Ánh sáng vàng chiếu lên cánh cửa.
Nhưng ngay khi phù chạm vào, một giọng nói vang lên.
“Muốn vào phải ký tên.”