Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 2: Cô Dâu Ơi, Chú Rể Của Cô Đang Ở Ngoài Cổng Kìa

Chương 1



Chương 1

Ngày đầu tiên theo cha đi dự đám cưới hào môn, tôi mặc váy công chúa màu hồng, ôm con vịt vàng, ngoan ngoãn ngồi ăn bánh kem.

Đến lúc cô dâu chú rể chuẩn bị trao nhẫn, tôi bỗng phát hiện một chuyện kỳ lạ.

Sợi tơ hồng trên ngón tay cô dâu không hề nối với chú rể.

Nó xuyên qua đại sảnh, vòng qua vườn hoa, kéo dài đến tận cổng sau khách sạn.

Tôi lập tức đặt bánh kem xuống, chạy lên sân khấu.

“Cô dâu ơi!”

“Cô cưới nhầm người rồi!”

Cả hội trường lập tức im phăng phắc.

Chú rể sa sầm mặt.

“Con nhà ai vậy? Mau đưa xuống!”

Tôi nghiêm túc chỉ ra ngoài cửa.

“Chú rể thật của cô đang đứng ngoài cổng kìa!”

Mọi người nhìn theo.

Ngoài cổng chỉ có một anh bảo vệ trẻ tuổi đang đứng trực.

Chú rể lập tức bật cười.

“Ý cháu là vị hôn thê của chú nên lấy một tên bảo vệ nghèo rớt mồng tơi?”

Tôi lắc đầu.

“Không phải đâu!”

“Anh ấy không nghèo!”

“Anh ấy chỉ đang bị người ta lấy mất thân phận thôi!”

Cô dâu biến sắc.

Chú rể cũng tái mặt.

Tôi nhìn sợi tơ hồng đang quấn chặt quanh cổ tay anh bảo vệ, nghiêm túc nói tiếp:

“Cô ơi, nếu hôm nay cô cưới người trên sân khấu, ba ngày sau cô sẽ hối hận!”

“Nhưng nếu cô đi tìm anh bảo vệ…”

Tôi ngừng lại, cúi đầu đếm ngón tay.

“Một năm sau cô sẽ có em bé!”

“Là một em bé gái xinh đẹp giống Tuế Tuế đó!”

Cha tôi vội vàng bế tôi xuống.

“Tuế Tuế, chuyện hôn nhân không thể nói lung tung.”

Tôi ôm cổ cha, phồng má.

“Con không nói lung tung!”

“Chú rể kia đang đeo nhẫn của người khác!”

“Ngay cả tên cũng là tên giả!”

Đúng lúc ấy, anh bảo vệ ngoài cổng đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói run rẩy của một ông lão:

“Thiếu gia, cuối cùng cũng tìm được cậu rồi!”

“Người đang tổ chức hôn lễ bên trong chính là kẻ đã mạo danh cậu suốt mười tám năm!”

CHƯƠNG 1: TIỂU THẦN TOÁN ĐI ĂN CƯỚI

Sáng sớm, biệt thự nhà họ Khương đã náo loạn.

Nguyên nhân rất đơn giản.

Tiểu thư Khương Tuế Tuế không chịu thay quần áo.

“Không mặc đâu!”

Một giọng nói non nớt vang lên từ phòng ngủ tầng hai.

“Con muốn mặc cái váy có túi cơ!”

Người giúp việc cầm chiếc váy công chúa màu hồng, vẻ mặt khó xử.

“Tiểu thư, hôm nay chúng ta đi dự đám cưới. Tiên sinh đã đặc biệt chuẩn bị chiếc váy này cho cô.”

Tuế Tuế ngồi trên giường, ôm con vịt vàng, nghiêm túc lắc đầu.

“Nhưng nó không có túi!”

Người giúp việc nhẹ nhàng dỗ dành:

“Tiểu thư muốn mang theo thứ gì, chúng tôi có thể cầm giúp.”

Tuế Tuế lập tức đếm ngón tay.

“Con phải mang kẹo sữa!”

“Còn có đồng tiền!”

“Còn có bùa bình an!”

“Còn có la bàn!”

“Còn có bánh bao!”

Cô bé ngừng một chút, cúi đầu nhìn con vịt vàng trong lòng.

“Còn có Chíp Chíp nữa!”

Người giúp việc nhìn con vịt đồ chơi to gần bằng nửa người cô bé.

Khóe miệng giật nhẹ.

“Tiểu thư, con vịt này có thể để ở nhà mà.”

Tuế Tuế lập tức ôm chặt Chíp Chíp.

“Không được!”

“Chíp Chíp ở nhà một mình sẽ buồn!”

Người giúp việc: “…”

Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra.

Khương Đình Châu bước vào.

Ông mặc bộ vest đen được cắt may tinh tế, dáng người cao lớn, khuôn mặt tuấn tú mang vẻ lạnh lùng quen thuộc.

Nhưng khi nhìn thấy con gái đang ngồi trên giường, ánh mắt ông lập tức dịu xuống.

“Tuế Tuế.”

Cô bé ngẩng đầu.

“Cha!”

Khương Đình Châu bước tới, bế con gái lên.

“Sao vẫn chưa thay quần áo?”

Tuế Tuế lập tức ôm cổ ông, ấm ức tố cáo:

“Cha ơi, cái váy không có túi!”

Khương Đình Châu khựng lại.

Ông nhìn chiếc váy màu hồng trong tay người giúp việc.

Đó là chiếc váy được đặt may riêng, trị giá hơn một trăm nghìn tệ.

Chất liệu mềm mại, đường may tinh xảo, trên thân váy còn đính những viên pha lê nhỏ.

Vậy mà con gái ông chỉ quan tâm một chuyện.

Không có túi.

Khương Đình Châu im lặng hai giây.

Sau đó nghiêm túc gật đầu.

“Là cha sơ suất.”

Người giúp việc: “…”

Khương Đình Châu quay sang cô.

“Lấy chiếc váy yếm màu vàng hôm trước.”

“Vâng.”

Tuế Tuế lập tức vui vẻ.

“Cha tốt nhất!”

Cô bé hôn chụt một cái lên má ông.

Khương Đình Châu bật cười.

“Nhưng hôm nay phải mang giày đẹp, được không?”

Tuế Tuế cúi đầu nhìn đôi giày công chúa.

“Có chạy nhanh được hông?”

“Chắc là được.”

“Có đá người xấu được hông?”

Khương Đình Châu: “…”

Ông nhìn con gái.

“Tuế Tuế, hôm nay chúng ta đi dự đám cưới, không phải đi bắt người xấu.”

Cô bé nghiêm túc suy nghĩ.

Sau đó gật đầu.

“Dạ!”

“Vậy con chỉ ăn bánh thôi!”

Chương tiếp
Loading...