Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 2: Cô Dâu Ơi, Chú Rể Của Cô Đang Ở Ngoài Cổng Kìa

Chương 2



Khương Đình Châu hài lòng.

“Đúng rồi.”

Nhưng ngay giây tiếp theo, Tuế Tuế lại bổ sung:

“Nếu có người xấu thì con bắt sau!”

“…”

Khương Đình Châu đột nhiên cảm thấy mình không nên đưa con gái đi dự đám cưới.

Hôm nay là hôn lễ của hai gia tộc nổi tiếng kinh thành.

Nhà họ Tống và nhà họ Lục.

Cô dâu tên Tống Nhược Nghi.

Hai mươi sáu tuổi.

Là cháu gái được Tống lão phu nhân yêu thương nhất.

Chú rể tên Lục Cảnh Thâm.

Hai mươi tám tuổi.

Là người thừa kế tập đoàn Lục thị.

Hai người được xem là một đôi trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối.

Hôn lễ tổ chức tại khách sạn Hoàng Đình.

Toàn bộ đại sảnh được trang trí bằng hoa hồng trắng nhập khẩu.

Đèn pha lê sáng rực.

Thảm đỏ kéo dài từ cửa chính đến tận sân khấu.

Khách mời đều là những nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh.

Khương Đình Châu vừa bước vào đã thu hút vô số ánh mắt.

Nhưng thứ khiến mọi người chú ý hơn cả lại là cô bé đang được ông bế trong lòng.

Tuế Tuế mặc váy yếm màu vàng nhạt.

Hai búi tóc tròn tròn buộc bằng nơ trắng.

Trên lưng đeo ba lô hình vịt.

Trong tay ôm một con vịt vàng biết kêu.

Cô bé nhìn đại sảnh rộng lớn, đôi mắt lập tức sáng rực.

“Oa!”

“Cha ơi!”

Khương Đình Châu cúi đầu.

“Sao vậy con?”

Tuế Tuế chỉ vào chiếc bánh cưới cao sáu tầng đặt bên cạnh sân khấu.

“Bánh!”

Khương Đình Châu bật cười.

“Ừ, bánh cưới.”

Cô bé nuốt nước bọt.

“To quá!”

“Lát nữa con được ăn.”

Tuế Tuế lập tức ôm cổ cha.

“Cha ơi, chúng ta ở đây luôn được hông?”

Khương Đình Châu: “…”

“Tại sao?”

“Bởi vì ở đây có bánh to!”

Ông không nhịn được cười.

“Không được.”

Tuế Tuế lập tức thất vọng.

Nhưng chỉ ba giây sau, bé lại vui vẻ.

“Vậy chúng ta mang bánh về nhà!”

Khương Đình Châu: “…”

Ông quyết định đưa con gái đến bàn tiệc trước khi bé nghĩ ra ý tưởng đáng sợ hơn.

Tống lão phu nhân vừa nhìn thấy hai cha con đã lập tức bước tới.

Bà năm nay tám mươi tuổi, tóc bạc trắng, nhưng tinh thần vẫn rất tốt.

“Đình Châu!”

Khương Đình Châu lễ phép chào.

“Tống bà bà.”

Tống lão phu nhân mỉm cười.

“Đây chính là Tuế Tuế?”

Cô bé lập tức ngẩng đầu.

“Dạ!”

“Con chào bà ạ!”

Tống lão phu nhân nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức vui đến mức không khép miệng được.

“Ôi chao, đáng yêu quá!”

Bà đưa tay xoa đầu Tuế Tuế.

“Bà nghe nói cháu xem bói rất giỏi?”

Tuế Tuế nghiêm túc gật đầu.

“Dạ!”

“Vậy cháu xem giúp bà một quẻ được không?”

Khương Đình Châu hơi nhíu mày.

“Tống bà bà, hôm nay là ngày vui…”

Chương 2

Nhưng Tuế Tuế đã nhanh chóng giơ hai ngón tay.

“Hai cây kẹo hồ lô một quẻ!”

Tống lão phu nhân bật cười.

“Được!”

“Bà trả cháu mười cây!”

Đôi mắt Tuế Tuế lập tức sáng rực.

“Mười cây!”

Cô bé vui vẻ vỗ tay.

“Bà ơi, bà muốn xem gì?”

Tống lão phu nhân mỉm cười.

“Bà muốn xem cháu gái bà sau khi kết hôn có hạnh phúc không.”

Khương Đình Châu hơi khựng lại.

Ông đang định ngăn cản thì Tuế Tuế đã nghiêm túc nhìn khuôn mặt bà.

Sau đó bé lấy từ trong ba lô ra ba đồng tiền cổ.

Keng!

Keng!

Keng!

Ba đồng tiền rơi xuống lòng bàn tay.

Tuế Tuế cúi đầu nhìn.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Nụ cười trên mặt cô bé đột nhiên biến mất.

Tống lão phu nhân lập tức căng thẳng.

“Tuế Tuế, sao vậy?”

Cô bé ngẩng đầu.

“Bà ơi…”

“Ừ?”

“Hôm nay không cưới được đâu!”

Tống lão phu nhân lập tức sững sờ.

Khương Đình Châu cũng nhíu mày.

“Tuế Tuế.”

Nhưng cô bé vẫn nghiêm túc nói:

“Chú rể bị đổi rồi!”

Không khí xung quanh lập tức yên tĩnh.

Tống lão phu nhân nhìn Tuế Tuế.

“Cháu nói gì?”

Cô bé chỉ vào sân khấu.

“Người sắp cưới chị xinh đẹp không phải chú rể thật!”

Tống lão phu nhân lập tức biến sắc.

Bà vội vàng nhìn quanh.

May mà những vị khách đứng gần đều đang trò chuyện, chưa ai nghe thấy.

Bà hạ giọng.

“Tuế Tuế, chuyện này không thể nói đùa.”

Tuế Tuế phồng má.

“Con không nói đùa!”

Cô bé giơ bàn tay nhỏ.

“Con nhìn thấy sợi tơ hồng!”

Tống lão phu nhân ngẩn ra.

“Tơ hồng?”

“Dạ!”

Tuế Tuế chỉ vào ngón út của bà.

“Bà cũng có!”

Tống lão phu nhân cúi đầu.

Trên ngón tay bà chẳng có gì cả.

Tuế Tuế nghiêm túc giải thích:

“Người bình thường không nhìn thấy đâu!”

“Nhưng Tuế Tuế nhìn thấy!”

Bé đưa tay chỉ về phía sân khấu.

“Chị cô dâu có một sợi tơ hồng rất đẹp!”

“Nhưng nó không nối với chú rể!”

Khương Đình Châu nhìn con gái.

“Vậy nó nối với ai?”

Tuế Tuế quay đầu.

Ánh mắt bé xuyên qua đại sảnh rộng lớn.

Xuyên qua những chùm đèn pha lê.

Chương trước Chương tiếp
Loading...