Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 2: Cô Dâu Ơi, Chú Rể Của Cô Đang Ở Ngoài Cổng Kìa

Chương 16



Lục Hoài An nhẹ nhàng đeo nhẫn lên tay cô.

Ngay khoảnh khắc ấy, Tuế Tuế đột nhiên nhìn thấy một luồng ánh sáng đỏ dịu dàng.

Sợi tơ hồng nối giữa hai người chậm rãi sáng lên.

Không còn bị che khuất.

Không còn bị kéo lệch.

Nó nhẹ nhàng quấn quanh hai cổ tay.

Giống như một lời chúc phúc.

Tuế Tuế lập tức vui vẻ.

“Đẹp quá!”

Khương Đình Châu cúi đầu.

“Con nhìn thấy gì?”

Cô bé chỉ lên sân khấu.

“Tơ hồng!”

“Rất đẹp!”

Khương Đình Châu mỉm cười.

“Vậy là tốt rồi.”

Tuế Tuế nghiêm túc gật đầu.

“Dạ!”

Sau đó bé đột nhiên đứng bật dậy.

“Chị cô dâu ơi!”

Cả hội trường lập tức quay đầu.

Khương Đình Châu: “…”

Ông đột nhiên có dự cảm không lành.

Tuế Tuế vui vẻ giơ hai tay.

“Lần này chị cưới đúng người rồi!”

Cả hội trường im lặng một giây.

Sau đó đồng loạt bật cười.

Tống Nhược Nghi đứng trên sân khấu cũng cười đến rơi nước mắt.

Lục Hoài An cúi đầu nhìn cô bé.

“Cảm ơn Tuế Tuế.”

Tuế Tuế lập tức nghiêm túc giơ hai ngón tay.

“Hai cây kẹo hồ lô!”

Lục Hoài An bật cười.

“Được.”

“Anh trả.”

Tuế Tuế lập tức vui vẻ.

“Chúc hai người trăm năm hạnh phúc!”

Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay.

Khương Đình Châu cúi xuống bế con gái.

“Tuế Tuế, lần này không được chạy lên sân khấu nữa.”

Cô bé ngoan ngoãn gật đầu.

“Dạ!”

“Con không chạy!”

Khương Đình Châu thở phào.

Nhưng ngay giây tiếp theo, cô bé lại hỏi:

“Cha ơi…”

“Ừ?”

“Bánh cưới cắt chưa?”

Khương Đình Châu: “…”

Ông nhìn chiếc bánh cưới cao sáu tầng.

Sau đó bật cười.

“Sắp rồi.”

Tuế Tuế lập tức vui vẻ.

“Vậy tốt quá!”

“Lần này không ai cướp chú rể nữa!”

“Con được ăn bánh rồi!”

Ba tháng sau.

Tống Nhược Nghi phát hiện mình mang thai.

Khi nhận được kết quả khám, cô lập tức bật khóc.

Lục Hoài An ôm chặt cô.

Hai người vừa khóc vừa cười.

Tống lão phu nhân vui đến mức lập tức gọi điện cho Khương Đình Châu.

“Đình Châu!”

“Tuế Tuế đâu?”

Khương Đình Châu đang ngồi trong phòng làm việc, hơi khựng lại.

“Con bé đang ăn bánh.”

Tống lão phu nhân kích động.

“Mau đưa điện thoại cho con bé!”

Khương Đình Châu lập tức gọi:

“Tuế Tuế!”

Cô bé đang ngồi trên thảm, ôm bánh kem, lập tức ngẩng đầu.

“Dạ?”

“Có người tìm con.”

Tuế Tuế chạy tới nhận điện thoại.

“Alo?”

Đầu dây bên kia vang lên giọng Tống lão phu nhân.

“Tuế Tuế!”

“Bà ơi!”

“Cháu đoán đúng rồi!”

Cô bé chớp mắt.

“Đoán gì ạ?”

“Nhược Nghi có em bé rồi!”

Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.

“Oa!”

“Có em bé!”

Tống lão phu nhân cười đến mức không khép miệng được.

“Đúng vậy!”

“Cháu nói một năm sau con bé sẽ có em bé, quả nhiên đúng thật!”

Tuế Tuế lập tức vui vẻ.

“Con biết mà!”

Nhưng ngay giây tiếp theo, bé lại nghiêm túc hỏi:

“Bà ơi…”

“Ừ?”

“Em bé có ăn được bánh kem hông?”

Tống lão phu nhân: “…”

Khương Đình Châu: “…”

Cô bé nghiêm túc bổ sung:

“Nếu em bé chưa ăn được, con ăn giúp cũng được!”

Tống lão phu nhân bật cười thành tiếng.

“Được!”

“Bà mua bánh cho cháu!”

Tuế Tuế lập tức vui vẻ.

“Bà tốt nhất!”

Tối hôm ấy.

Khương Đình Châu đưa Tuế Tuế ra vườn ngắm sao.

Cô bé ngồi trong lòng cha, ôm con vịt vàng.

Trên trời có rất nhiều ngôi sao.

Tuế Tuế ngẩng đầu nhìn.

Một lúc sau, bé đột nhiên hỏi:

“Cha ơi…”

“Ừ?”

“Có phải ai cũng có tơ hồng không?”

Khương Đình Châu suy nghĩ.

“Cha không biết.”

Tuế Tuế nghiêm túc gật đầu.

“Có đó!”

“Nhưng không phải ai cũng giống nhau!”

Khương Đình Châu cúi đầu.

“Khác nhau thế nào?”

Cô bé nghiêng đầu.

“Có người tơ hồng rất dài!”

“Có người rất ngắn!”

“Có người bị rối!”

“Có người bị đứt!”

Khương Đình Châu im lặng lắng nghe.

Tuế Tuế tiếp tục:

“Nhưng sư phụ nói…”

“Tơ hồng không phải dây trói!”

“Nó chỉ là một con đường!”

“Muốn đi cùng nhau thì hai người phải tự nắm tay!”

Khương Đình Châu khựng lại.

Một lúc lâu sau, ông mỉm cười.

“Sư phụ con nói đúng.”

Tuế Tuế lập tức vui vẻ.

“Dạ!”

Sau đó bé đột nhiên quay đầu nhìn cha.

“Cha ơi!”

“Ừ?”

“Cha cũng có tơ hồng!”

Khương Đình Châu lập tức cứng đờ.

Ông nhìn con gái.

“Cha?”

Tuế Tuế gật đầu.

“Dạ!”

“Rất đẹp!”

Khương Đình Châu im lặng.

Một lúc lâu sau, ông khẽ hỏi:

“Nó nối với ai?”

Tuế Tuế nghiêng đầu.

Bé nhìn về phía xa.

Sợi tơ hồng trên ngón út Khương Đình Châu kéo dài qua vườn hoa.

Xuyên qua cánh cổng biệt thự.

Rồi biến mất trong màn đêm.

Tuế Tuế nhìn một lúc.

Sau đó mỉm cười.

“Cha ơi…”

“Ừ?”

“Là mẹ đó!”

Khương Đình Châu lập tức khựng lại.

Cô bé nghiêm túc nói:

“Tơ hồng của cha vẫn còn!”

“Chưa đứt đâu!”

Khương Đình Châu cảm thấy trái tim mình đập mạnh.

Ông ôm chặt con gái.

Chương trước Chương tiếp
Loading...