Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 2: Cô Dâu Ơi, Chú Rể Của Cô Đang Ở Ngoài Cổng Kìa

Chương 15



Khương Đình Châu đang uống trà lập tức ho khan.

“Khụ!”

Ông nhìn con gái.

“Tuế Tuế, ai dạy con những chuyện này?”

Cô bé nghiêm túc đáp:

“Sư phụ!”

Khương Đình Châu: “…”

Ông quyết định lần sau phải gọi điện nói chuyện với Thanh Huyền đạo trưởng.

Không thể để một ông lão độc thân dạy con gái mình quá nhiều chuyện hôn nhân.

Tống Nhược Nghi nhìn Tuế Tuế.

Một lúc sau, cô khẽ hỏi:

“Tuế Tuế.”

“Dạ?”

“Em thật sự nhìn thấy tơ hồng sao?”

Cô bé gật đầu.

“Dạ!”

“Vậy tơ hồng của chị bây giờ thế nào?”

Tuế Tuế nghiêng đầu nhìn.

Một sợi tơ đỏ mảnh mai đang nối từ ngón út Tống Nhược Nghi ra ngoài cửa.

Nó không còn căng cứng như ngày hôn lễ.

Mà nhẹ nhàng, mềm mại.

Giống như một dải lụa đang bay trong gió.

Tuế Tuế mỉm cười.

“Đẹp lắm!”

Tống Nhược Nghi khẽ hỏi:

“Có đứt không?”

Cô bé lập tức lắc đầu.

“Không ạ!”

“Nhưng…”

Tuế Tuế suy nghĩ một chút.

“Chị phải tự đi theo nó!”

Tống Nhược Nghi khựng lại.

Tuế Tuế nghiêm túc nói:

“Tơ hồng chỉ dẫn đường thôi!”

“Không thể thay chị đi được!”

Tống Nhược Nghi nhìn cô bé.

Một lúc lâu sau, cô bật cười.

“Chị hiểu rồi.”

Cô nhẹ nhàng xoa đầu Tuế Tuế.

“Cảm ơn em.”

Tuế Tuế lập tức vui vẻ.

“Không có gì ạ!”

Sau đó bé chỉ vào bánh kem.

“Bây giờ ăn được chưa?”

Tống Nhược Nghi bật cười thành tiếng.

“Được!”

CHƯƠNG 9: ĐÁM CƯỚI THỨ HAI

Một năm sau.

Khách sạn Hoàng Đình lại tổ chức một hôn lễ long trọng.

Nhưng lần này, chú rể không còn là Lục Cảnh Thâm.

Mà là Lục Hoài An.

Sau một năm học tập và làm việc tại tập đoàn, anh đã dần thích nghi với thân phận mới.

Anh không lập tức tiếp quản toàn bộ sản nghiệp.

Chỉ bắt đầu từ những công việc cơ bản.

Từng bước học hỏi.

Từng bước trưởng thành.

Lục lão gia tử vô cùng hài lòng.

Nhưng điều khiến ông vui nhất không phải chuyện cháu trai có năng lực kinh doanh.

Mà là Hoài An cuối cùng đã có thể mỉm cười thật lòng.

Tống Nhược Nghi cũng vậy.

Sau một năm tìm hiểu, hai người quyết định kết hôn.

Không phải vì hôn ước gia tộc.

Không phải vì lợi ích kinh doanh.

Mà vì họ thật sự muốn ở bên nhau.

Sáng hôm ấy.

Khương Đình Châu lại phải đối mặt với một vấn đề quen thuộc.

“Không mặc đâu!”

Trong phòng ngủ, Tuế Tuế đang ôm con vịt vàng, nghiêm túc lắc đầu.

Khương Đình Châu nhìn chiếc váy công chúa màu hồng.

Khóe mắt giật nhẹ.

“Tuế Tuế.”

Cô bé ngẩng đầu.

“Dạ?”

“Lần này cha đã cho người may túi rồi.”

Tuế Tuế lập tức khựng lại.

“Có túi?”

“Có.”

“Mấy cái?”

“Bốn cái.”

Đôi mắt cô bé lập tức sáng rực.

“Bốn cái!”

Khương Đình Châu mỉm cười.

“Đúng vậy.”

Tuế Tuế lập tức vui vẻ.

“Vậy con mặc!”

Khương Đình Châu thở phào.

Nhưng ngay khi người giúp việc chuẩn bị thay váy, cô bé lại nghiêm túc hỏi:

“Cha ơi!”

“Ừ?”

“Bốn cái túi có đựng được bánh bao hông?”

Khương Đình Châu: “…”

Ông nhìn chiếc váy đặt may riêng.

Sau đó bình tĩnh đáp:

“Được.”

Tuế Tuế lập tức hài lòng.

“Vậy tốt quá!”

Buổi trưa.

Hôn lễ chính thức bắt đầu.

Tống Nhược Nghi mặc váy cưới trắng tinh.

Lục Hoài An mặc bộ vest đen.

Hai người đứng dưới ánh đèn pha lê, nhìn nhau mỉm cười.

Chương 10

Lục lão gia tử ngồi hàng ghế đầu, đôi mắt đỏ hoe.

Tống lão phu nhân cũng không ngừng lau nước mắt.

Khương Đình Châu ngồi bên cạnh Tuế Tuế.

Cô bé hôm nay đã bốn tuổi rưỡi.

Vẫn có đôi mắt tròn xoe.

Vẫn thích kẹo hồ lô.

Vẫn ôm con vịt vàng.

Chỉ có điều, trên chiếc váy công chúa màu hồng đã có thêm bốn chiếc túi.

Trong mỗi túi đều nhét đầy đồ ăn.

Khương Đình Châu cúi đầu nhìn.

“Tuế Tuế.”

Cô bé ngẩng đầu.

“Dạ?”

“Con mang bao nhiêu bánh bao?”

Tuế Tuế nghiêm túc đếm.

“Một!”

“Hai!”

“Ba!”

“Bốn!”

Khương Đình Châu: “…”

Ông im lặng hai giây.

“Con định ăn hết sao?”

Tuế Tuế lắc đầu.

“Không ạ!”

“Vậy để làm gì?”

Cô bé nghiêm túc đáp:

“Để phòng khi chú rể chạy mất!”

Khương Đình Châu: “…”

Ông không hiểu chuyện chú rể chạy mất có liên quan gì đến bánh bao.

Nhưng quyết định không hỏi.

Trên sân khấu.

Người dẫn chương trình mỉm cười.

“Sau đây, xin mời cô dâu và chú rể trao nhẫn cưới!”

Tống Nhược Nghi đưa tay ra.

Lục Hoài An nhẹ nhàng cầm lấy.

Trong tay anh là một chiếc nhẫn kim cương đơn giản.

Không quá lớn.

Không quá đắt đỏ.

Nhưng được chính anh lựa chọn.

Anh nhìn cô.

“Nhược Nghi.”

“Ừ?”

“Anh không thể hứa sẽ cho em mọi thứ trên đời.”

“Nhưng anh có thể hứa sẽ luôn chân thành với em.”

“Dù sau này gặp chuyện gì, anh cũng sẽ cùng em đối mặt.”

Tống Nhược Nghi lập tức đỏ hoe mắt.

Cô mỉm cười.

“Em cũng vậy.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...