Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 3: Bà Ơi, Bà Đừng Tặng Tuổi Thọ Của Mình Nữa

Chương 1



Chương 1

Ngày đầu tiên theo cha đến dự tiệc mừng thọ của một vị lão phu nhân hào môn, tôi phát hiện một chuyện vô cùng kỳ lạ.

Bà cụ năm nay mới bảy mươi tuổi.

Nhưng trên đầu lại có đến chín mươi chín ngọn đèn tuổi thọ.

Điều đáng sợ là—

Cứ mỗi khi cháu trai bà gọi một tiếng “bà nội”, một ngọn đèn lại tắt.

Tôi ngồi bên cạnh ôm con vịt vàng, càng nhìn càng thấy không đúng.

Đến khi cậu cháu trai ngoan ngoãn quỳ xuống dâng trà, tôi lập tức chạy tới hất chén trà đi.

“Bà ơi!”

“Bà đừng uống!”

“Uống xong bà sẽ biến thành bà cụ một trăm tuổi đó!”

Cả hội trường lập tức im phăng phắc.

Cháu trai bà tức giận quát:

“Con nhà ai vậy? Bà nội tôi đang khỏe mạnh, sao dám nguyền rủa bà?”

Tôi nghiêm túc lắc đầu.

“Không phải đâu!”

“Bà đang cho anh tuổi thọ mà!”

“Anh đã lấy của bà hai mươi chín năm rồi!”

Mọi người bật cười.

Cho rằng tôi chỉ là một đứa trẻ nói nhảm.

Nhưng ngay giây tiếp theo, vị lão phu nhân đang ngồi trên ghế đột nhiên run rẩy.

Mái tóc vốn chỉ điểm vài sợi bạc của bà nhanh chóng chuyển thành trắng xóa.

Làn da xuất hiện từng nếp nhăn sâu.

Chỉ trong vài giây, bà già đi hơn hai mươi tuổi!

Cả hội trường kinh hoàng.

Cháu trai bà sợ đến mức lùi lại.

Tôi lập tức lấy từ trong ba lô ra một lá bùa vàng, dán lên trán bà.

“Bà đừng sợ!”

“Tuế Tuế giúp bà lấy lại tuổi thọ!”

Nhưng khi tôi vừa giơ la bàn lên, kim la bàn đột nhiên quay điên cuồng.

Một giọng nói khàn khàn vang lên từ phía sau:

“Tiểu nha đầu.”

“Tuổi thọ đã tặng đi, làm sao có thể đòi lại?”

Tôi quay đầu.

Một ông lão mặc áo đạo sĩ màu xám đang đứng ở cửa.

Trên tay ông ta cầm một chiếc đèn lồng đỏ.

Bên trong đèn lồng có hai mươi chín ngọn lửa nhỏ đang cháy.

Tôi lập tức trợn tròn mắt.

“Á!”

“Ông trộm tuổi thọ!”

Ông lão bật cười.

“Biết thì sao?”

Tôi nghiêm túc chống nạnh.

“Trả lại!”

Ông ta cười lạnh.

“Nếu ta không trả?”

Tôi lập tức lấy điện thoại đồ chơi hình vịt ra.

“Alo!”

“Sư phụ ơi!”

“Có người trộm tuổi thọ!”

“Con bắt được rồi!”

Đầu dây bên kia vang lên giọng Thanh Huyền đạo trưởng:

“Tuế Tuế, con đừng đánh người ta quá mạnh.”

“Để lại một hơi thở cho sư phụ hỏi chuyện.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

“Dạ!”

Sau đó quay sang ông lão áo xám.

“Ông nghe chưa?”

“Sư phụ bảo con nhẹ tay đó!”

CHƯƠNG 1: BÀ NỘI ƠI, TRÊN ĐẦU BÀ CÓ RẤT NHIỀU ĐÈN!

Sáng sớm.

Biệt thự nhà họ Khương.

“Cha ơi!”

Một giọng nói non nớt vang lên từ tầng hai.

“Con không tìm thấy Chíp Chíp!”

Khương Đình Châu đang ngồi trong phòng khách đọc tài liệu, lập tức ngẩng đầu.

Chưa kịp lên tiếng, một bóng người nhỏ xíu đã chạy lạch bạch xuống cầu thang.

Khương Tuế Tuế mặc bộ đồ ngủ hình thỏ trắng.

Hai búi tóc tròn tròn hơi rối.

Trên chân còn đi đôi dép bông hình vịt.

Cô bé chạy đến trước mặt cha, khuôn mặt đầy lo lắng.

“Cha!”

“Chíp Chíp mất tích rồi!”

Khương Đình Châu đặt tài liệu xuống.

Ông cúi người bế con gái lên.

“Con tìm kỹ chưa?”

Tuế Tuế nghiêm túc gật đầu.

“Rồi ạ!”

“Con tìm trong chăn!”

“Trong tủ!”

“Dưới giường!”

“Cả trong hộp bánh nữa!”

Khương Đình Châu: “…”

Ông im lặng hai giây.

“Con tìm trong hộp bánh làm gì?”

Tuế Tuế chớp mắt.

“Lỡ Chíp Chíp đói thì sao?”

Khương Đình Châu bật cười.

Ông nhẹ nhàng xoa đầu con gái.

“Chíp Chíp là vịt đồ chơi, không biết đói.”

Tuế Tuế lập tức nghiêm túc phản bác:

“Nhưng Chíp Chíp biết kêu!”

Nói xong, cô bé còn bắt chước.

“Chíp chíp!”

Khương Đình Châu: “…”

Ông quyết định không tranh luận với con gái về chuyện con vịt đồ chơi có biết đói hay không.

Đúng lúc ấy, quản gia Trần bước vào.

Trong tay ông cầm một con vịt vàng.

“Tiểu thư.”

“Có phải cô đang tìm cái này không?”

Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.

“Chíp Chíp!”

Cô bé vui vẻ vươn hai tay.

Quản gia Trần đưa con vịt cho bé.

Tuế Tuế lập tức ôm chặt.

“Chíp Chíp!”

“Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi!”

Cô bé cúi đầu hôn chụt một cái lên đầu vịt.

Khương Đình Châu nhìn quản gia.

“Tìm thấy ở đâu?”

Quản gia Trần im lặng một chút.

Sau đó đáp:

“Trong tủ lạnh ạ.”

Khương Đình Châu: “…”

Ông chậm rãi cúi đầu nhìn con gái.

“Tuế Tuế.”

Cô bé lập tức ngẩng đầu.

“Dạ?”

“Tại sao Chíp Chíp lại ở trong tủ lạnh?”

Tuế Tuế chớp mắt.

Sau đó nghiêm túc giải thích:

“Tối qua con thấy Chíp Chíp nóng!”

“Cho nên con cho em ấy vào ngủ với sữa dâu!”

Khương Đình Châu: “…”

Quản gia Trần: “…”

Cả phòng khách rơi vào im lặng.

Một lúc lâu sau, Khương Đình Châu bất lực bật cười.

Chương tiếp
Loading...