Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 3: Bà Ơi, Bà Đừng Tặng Tuổi Thọ Của Mình Nữa
Chương 2
“Được rồi.”
“Lần sau không được cho Chíp Chíp vào tủ lạnh nữa.”
Tuế Tuế ngoan ngoãn gật đầu.
“Dạ!”
Sau đó cô bé cúi đầu nhìn con vịt.
Nghiêm túc dặn dò:
“Chíp Chíp!”
“Lần sau nóng thì phải nói với chị nha!”
“Không được tự chui vào tủ lạnh!”
Khương Đình Châu: “…”
Ông quyết định hôm nay không nên tiếp tục thảo luận chuyện này.
Hôm nay nhà họ Khương nhận được một lời mời đặc biệt.
Đó là tiệc mừng thọ bảy mươi tuổi của Mạnh lão phu nhân.
Nhà họ Mạnh là một trong những gia tộc lâu đời nhất kinh thành.
Gia chủ hiện tại là Mạnh Quốc Đống.
Còn Mạnh lão phu nhân tên thật là Tần Ngọc Lan.
Bà nổi tiếng hiền từ.
Suốt mấy chục năm qua, bà quyên góp không ít tiền cho các quỹ từ thiện.
Đặc biệt sau khi chồng qua đời, bà càng dành nhiều thời gian chăm sóc con cháu.
Nghe nói cháu trai út của bà là Mạnh Tử Hiên từ nhỏ đã mắc bệnh tim bẩm sinh.
Bà thương cháu đến mức gần như không nỡ rời mắt.
Mấy năm gần đây, bệnh tình Mạnh Tử Hiên đột nhiên chuyển biến tốt.
Từ một cậu bé thường xuyên nằm viện, anh ta trở thành thanh niên khỏe mạnh.
Nhà họ Mạnh vô cùng vui mừng.
Mạnh lão phu nhân càng xem đó là phúc báo trời ban.
Hôm nay, bà quyết định tổ chức tiệc mừng thọ lớn để cảm tạ trời đất.
Khương Đình Châu vốn định đi một mình.
Nhưng vừa nghe thấy hai chữ “tiệc mừng thọ”, Tuế Tuế lập tức ngẩng đầu.
“Cha ơi!”
“Ừ?”
“Tiệc mừng thọ có bánh hông?”
Khương Đình Châu mỉm cười.
“Có.”
“Có gà quay hông?”
“Chắc là có.”
“Có kẹo hông?”
“Có.”
Đôi mắt Tuế Tuế lập tức sáng rực.
“Vậy con đi!”
Khương Đình Châu: “…”
Ông nhìn con gái.
“Con muốn đi vì đồ ăn?”
Tuế Tuế nghiêm túc lắc đầu.
“Không phải!”
Khương Đình Châu hơi ngạc nhiên.
“Vậy vì sao?”
Cô bé giơ hai ngón tay.
“Vì có hai lý do!”
“Lý do thứ nhất?”
“Con muốn ăn bánh!”
“Lý do thứ hai?”
“Con muốn ăn gà!”
Khương Đình Châu: “…”
Ông bất lực bật cười.
“Được.”
“Cha đưa con đi.”
Tuế Tuế lập tức vui vẻ.
“Cha tốt nhất!”
Buổi trưa.
Biệt thự nhà họ Mạnh.
Cổng lớn được trang trí bằng đèn lồng đỏ.
Hai hàng hoa tươi kéo dài từ lối vào đến tận đại sảnh.
Khách mời đông nghịt.
Những chiếc xe sang lần lượt dừng trước cổng.
Khương Đình Châu vừa xuất hiện đã lập tức thu hút vô số ánh mắt.
Nhưng người được chú ý hơn cả vẫn là cô bé trong lòng ông.
Tuế Tuế hôm nay mặc váy công chúa màu vàng nhạt.
Trên đầu cài một chiếc nơ hình dâu tây.
Sau lưng đeo ba lô vịt vàng.
Trong tay ôm Chíp Chíp.
Chương 2
Cô bé nhìn những chiếc đèn lồng đỏ treo khắp nơi, lập tức vui vẻ.
“Cha ơi!”
“Ừ?”
“Ở đây đẹp quá!”
Khương Đình Châu mỉm cười.
“Thích không?”
Tuế Tuế gật đầu lia lịa.
“Thích!”
Nhưng ngay giây tiếp theo, cô bé đột nhiên khựng lại.
Đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm về phía đại sảnh.
Khương Đình Châu lập tức nhận ra.
“Tuế Tuế?”
Cô bé không đáp.
Chỉ nghiêng đầu nhìn.
Trong mắt bé, phía trên đại sảnh nhà họ Mạnh đang lơ lửng một luồng ánh sáng vàng nhạt.
Đó là phúc khí của gia tộc.
Nhưng giữa luồng ánh sáng ấy lại có một sợi khí đen rất mảnh.
Nó kéo dài từ phía sau nhà.
Xuyên qua mái ngói.
Cuối cùng biến mất trong căn phòng ở tầng hai.
Tuế Tuế khẽ nhíu mày.
“Lạ quá…”
Khương Đình Châu cúi đầu.
“Sao vậy con?”
Cô bé nghiêm túc nói:
“Cha ơi…”
“Ừ?”
“Nhà này có người đang mượn đồ!”
Khương Đình Châu hơi ngạc nhiên.
“Mượn đồ gì?”
Tuế Tuế nghiêng đầu.
Một lúc lâu sau, bé lắc đầu.
“Con chưa nhìn rõ!”
Khương Đình Châu không hỏi thêm.
Ông đã quen với chuyện con gái đột nhiên nhìn thấy những thứ người bình thường không thể thấy.
Sau vụ nhà họ Lục, ông càng hiểu rõ.
Mỗi khi Tuế Tuế nói có chuyện kỳ lạ, tốt nhất nên chú ý.
Trong đại sảnh.
Mạnh lão phu nhân đang ngồi trên chiếc ghế gỗ trầm hương.
Bà mặc sườn xám màu tím nhạt.
Tóc búi gọn gàng.
Trên cổ đeo chuỗi ngọc trai.
Gương mặt hiền từ, nụ cười ấm áp.
Nhìn qua, bà chỉ giống một người phụ nữ ngoài sáu mươi.
Không ai nghĩ bà đã bảy mươi tuổi.
Mạnh Quốc Đống đứng bên cạnh, vui vẻ tiếp khách.
Khi nhìn thấy Khương Đình Châu, ông lập tức bước tới.
“Khương tổng!”
“Hoan nghênh!”
Khương Đình Châu mỉm cười.
“Mạnh tổng.”
Hai người bắt tay.
Mạnh Quốc Đống nhìn Tuế Tuế.
Lập tức bật cười.
“Đây chính là tiểu thần toán nhà họ Khương?”
Tuế Tuế lập tức ngẩng đầu.
“Dạ!”
“Con là Khương Tuế Tuế!”
“Ba tuổi rưỡi!”
Khương Đình Châu khựng lại.
Ông cúi đầu.
“Tuế Tuế.”
Cô bé ngẩng đầu.
“Dạ?”
“Con đã bốn tuổi rưỡi rồi.”
Tuế Tuế lập tức chớp mắt.