Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 3: Bà Ơi, Bà Đừng Tặng Tuổi Thọ Của Mình Nữa

Chương 14



Mạnh lão phu nhân bật cười thành tiếng.

“Được!”

“Bà mua cho cháu hai mươi cây!”

Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.

“Hai mươi?!”

Cô bé quay đầu nhìn Khương Đình Châu.

“Cha ơi!”

“Dạ?”

“Chúng ta lại phát tài rồi!”

Khương Đình Châu: “…”

Ông nhìn con gái.

Sau đó bất lực bật cười.

“Ừ.”

“Lại phát tài rồi.”

Buổi tối.

Trước khi ra về, Mạnh lão phu nhân đích thân tiễn hai cha con ra cổng.

Bà nắm tay Tuế Tuế.

“Bé con.”

“Dạ?”

“Sau này có thời gian nhớ đến chơi với bà nhé.”

Tuế Tuế nghiêm túc gật đầu.

“Dạ!”

“Bà có bánh hông?”

Mạnh lão phu nhân bật cười.

“Có!”

“Có gà quay hông?”

“Có!”

“Có sữa dâu hông?”

“Có!”

Tuế Tuế lập tức vui vẻ.

“Vậy con đến!”

Mạnh lão phu nhân cười đến mức không khép miệng được.

Bà cúi xuống hôn lên trán cô bé.

“Bà đợi cháu.”

Tuế Tuế ôm cổ bà.

“Bà phải khỏe nha!”

“Ừ.”

“Không được cho ai đèn nữa!”

Mạnh lão phu nhân khựng lại.

Sau đó nghiêm túc gật đầu.

“Bà hứa.”

Tuế Tuế lập tức hài lòng.

“Vậy tốt quá!”

Trên đường về.

Khương Đình Châu nhìn con gái đang ngồi trong ghế an toàn.

Cô bé ôm con vịt vàng.

Trong lòng còn có một túi kẹo hồ lô.

Khương Đình Châu mỉm cười.

“Tuế Tuế.”

Cô bé ngẩng đầu.

“Dạ?”

“Con có biết hôm nay con đã làm được chuyện rất tốt không?”

Tuế Tuế nghiêng đầu.

“Chuyện gì ạ?”

“Con khiến Mạnh bà bà vui.”

Tuế Tuế lập tức nghiêm túc.

“Vậy hả?”

“Ừ.”

Cô bé suy nghĩ một chút.

Sau đó vui vẻ gật đầu.

“Vậy tốt quá!”

Khương Đình Châu khẽ hỏi:

“Con có muốn làm thần toán cả đời không?”

Tuế Tuế chớp mắt.

“Cả đời?”

“Ừ.”

Cô bé nghiêm túc suy nghĩ.

Một lúc lâu sau, lắc đầu.

“Không!”

Khương Đình Châu hơi ngạc nhiên.

“Tại sao?”

Tuế Tuế nghiêm túc đáp:

“Con còn muốn làm đầu bếp!”

Khương Đình Châu: “…”

“Còn muốn bán kẹo hồ lô!”

“…”

“Còn muốn nuôi vịt!”

“…”

“Còn muốn mở tiệm bánh!”

Khương Đình Châu bật cười.

“Con muốn làm nhiều nghề vậy sao?”

Tuế Tuế nghiêm túc gật đầu.

“Dạ!”

“Bởi vì con thích ăn!”

Khương Đình Châu: “…”

Ông nhìn con gái.

Một lúc lâu sau, mỉm cười.

“Được.”

“Sau này con muốn làm gì cũng được.”

Tuế Tuế lập tức vui vẻ.

“Cha tốt nhất!”

Đêm hôm ấy.

Khi Tuế Tuế đã ngủ say, Khương Đình Châu nhận được một cuộc điện thoại.

Đầu dây bên kia là Thanh Huyền đạo trưởng.

“Khương Đình Châu.”

Ông lập tức nghiêm túc.

“Đạo trưởng.”

Thanh Huyền im lặng một lúc.

Sau đó khẽ hỏi:

“Tuế Tuế ngủ chưa?”

“Rồi ạ.”

“Con bé có bị thương không?”

“Không.”

Thanh Huyền thở phào.

“Vậy tốt.”

Khương Đình Châu khẽ nhíu mày.

“Đạo trưởng, chuyện lần này có gì bất thường sao?”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

Sau đó Thanh Huyền chậm rãi nói:

“Khế Mệnh Xà không phải thuật pháp bình thường.”

“Người có thể luyện ra nó không nhiều.”

Khương Đình Châu lập tức căng thẳng.

“Ý đạo trưởng là…”

Thanh Huyền khẽ đáp:

“Có người đang cố tình thử bản lĩnh của Tuế Tuế.”

Khương Đình Châu lập tức biến sắc.

“Thử bản lĩnh?”

“Đúng.”

“Người đó muốn biết con bé đã học được bao nhiêu.”

Khương Đình Châu siết chặt điện thoại.

“Là ai?”

Thanh Huyền im lặng.

Một lúc lâu sau, khẽ đáp:

“Ta chưa chắc chắn.”

“Nhưng…”

Ông ngừng lại.

“Có thể liên quan đến mẹ con bé.”

Khương Đình Châu lập tức cứng đờ.

“Lâm Vãn?”

“Ừ.”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài.

“Đình Châu.”

“Dạ?”

“Bảo vệ Tuế Tuế cho tốt.”

“Đừng để con bé một mình.”

Khương Đình Châu nghiêm túc đáp:

“Tôi biết.”

Thanh Huyền im lặng.

Sau đó khẽ nói:

“Còn nữa.”

“Đừng nói chuyện này với Tuế Tuế.”

“Con bé còn nhỏ.”

Khương Đình Châu nhìn về phía phòng ngủ con gái.

Qua khe cửa, ông có thể nhìn thấy cô bé đang ôm con vịt vàng ngủ say.

Khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng bình yên.

Ông khẽ đáp:

“Vâng.”

Cuộc gọi kết thúc.

Khương Đình Châu đứng bên cửa sổ rất lâu.

Ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.

Bất kể kẻ đứng sau là ai.

Bất kể có liên quan đến Lâm Vãn hay không.

Ông tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương con gái mình.

Trong phòng ngủ.

Tuế Tuế đột nhiên trở mình.

Cô bé ôm con vịt vàng.

Mơ màng lẩm bẩm:

“Cha ơi…”

“Gà quay…”

“Đừng quên…”

Ngoài cửa, Khương Đình Châu nghe thấy.

Ông khựng lại.

Sau đó bật cười.

Mọi lo lắng trong lòng dường như dịu đi một chút.

Ông nhẹ nhàng mở cửa.

Bước tới bên giường.

Kéo chăn cho con gái.

Sau đó cúi xuống hôn lên trán bé.

“Cha nhớ.”

“Ngủ ngon, Tuế Tuế.”

Cô bé mơ màng mỉm cười.

“Dạ…”

Ngoài cửa sổ, ánh trăng dịu dàng rơi xuống.

Một đêm bình yên.

Và trong giấc mơ của Tuế Tuế—

Có một con gà quay thật lớn.

Lớn đến mức bé ăn mãi cũng không hết.

HẾT QUYỂN 3.

Chương trước
Loading...