Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 3: Bà Ơi, Bà Đừng Tặng Tuổi Thọ Của Mình Nữa
Chương 13
Ông bật cười.
“Được.”
Tuế Tuế lập tức giơ hai ngón tay.
“Hai cây kẹo hồ lô!”
Khương Đình Châu gật đầu.
“Được.”
Cô bé lập tức vui vẻ.
“Cha tốt nhất!”
CHƯƠNG 6: BÀ NỘI MUỐN TẶNG TUẾ TUẾ MỘT MÓN QUÀ
Một tuần sau.
Mạnh lão phu nhân xuất viện.
Các kết quả kiểm tra cho thấy tình trạng sức khỏe của bà đã ổn định hơn nhiều.
Dù không thể giải thích hiện tượng già đi rồi hồi phục trước đó, các bác sĩ vẫn khuyên bà nghỉ ngơi, ăn uống điều độ và tái khám định kỳ.
Mạnh lão phu nhân nghe lời.
Bà không còn thức khuya.
Không còn ôm đồm chuyện trong nhà.
Mỗi sáng đều ra vườn đi dạo.
Buổi chiều uống trà.
Buổi tối ngủ sớm.
Mạnh Quốc Đống cũng thay đổi.
Trước kia, ông luôn bận rộn công việc.
Hiếm khi có thời gian ở bên mẹ.
Nhưng sau chuyện lần này, ông bắt đầu dành nhiều thời gian cho gia đình.
Mạnh Tử Hiên cũng vậy.
Anh ta không còn cố gắng che giấu bệnh tình.
Chủ động phối hợp điều trị.
Tìm hiểu những phương án chăm sóc sức khỏe phù hợp.
Dù vẫn sợ hãi, anh ta đã học được cách đối diện.
Một buổi sáng.
Mạnh lão phu nhân gọi điện cho Khương Đình Châu.
“Đình Châu.”
“Dạ, Mạnh bà bà.”
“Bà muốn mời Tuế Tuế đến chơi.”
Khương Đình Châu mỉm cười.
“Được ạ.”
“Bà có chuẩn bị một món quà cho con bé.”
Khương Đình Châu khẽ khựng lại.
“Mạnh bà bà, bà không cần khách sáo.”
Mạnh lão phu nhân bật cười.
“Không phải quà đắt tiền đâu.”
“Chỉ là chút tấm lòng.”
Khương Đình Châu không từ chối nữa.
“Vâng.”
Buổi chiều.
Tuế Tuế theo cha đến nhà họ Mạnh.
Vừa bước vào, cô bé đã lập tức chạy tới.
“Bà ơi!”
Mạnh lão phu nhân đang ngồi trong vườn.
Bà mỉm cười dang tay.
“Tuế Tuế!”
Cô bé lập tức nhào vào lòng bà.
“Bà khỏe chưa ạ?”
Mạnh lão phu nhân vui vẻ gật đầu.
“Khỏe rồi!”
Tuế Tuế lập tức nghiêm túc ngẩng đầu.
Bé nhìn những ngọn đèn tuổi thọ trên đầu bà.
Chín mươi chín ngọn.
Sáng rực.
Không còn sợi khí đen.
Không còn con rắn đỏ.
Tuế Tuế lập tức vui vẻ.
“Đẹp quá!”
Mạnh lão phu nhân bật cười.
“Cái gì đẹp?”
“Đèn của bà!”
Bà khựng lại.
Sau đó mỉm cười.
“Vậy sao?”
Tuế Tuế gật đầu lia lịa.
“Dạ!”
“Đèn của bà sáng lắm!”
Mạnh lão phu nhân nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.
“Nhờ cháu cả đấy.”
Tuế Tuế lập tức lắc đầu.
“Không phải!”
Mạnh lão phu nhân ngạc nhiên.
“Không phải sao?”
Cô bé nghiêm túc nói:
“Bà cũng giỏi!”
“Bà chịu sống tiếp!”
Mạnh lão phu nhân lập tức khựng lại.
Một lúc lâu sau, đôi mắt bà đỏ hoe.
Bà ôm chặt Tuế Tuế.
“Đúng…”
“Bà phải sống tiếp…”
Tuế Tuế ngoan ngoãn vỗ lưng bà.
“Dạ!”
“Bà phải sống lâu!”
“Ăn nhiều bánh!”
“Ngủ thật ngon!”
Mạnh lão phu nhân bật cười.
“Được!”
“Bà nghe lời cháu!”
Sau khi trò chuyện một lúc, Mạnh lão phu nhân lấy từ trong túi ra một chiếc hộp gỗ nhỏ.
“Tuế Tuế.”
Cô bé ngẩng đầu.
“Dạ?”
“Bà có quà cho cháu.”
Đôi mắt Tuế Tuế lập tức sáng lên.
“Quà!”
Mạnh lão phu nhân mỉm cười.
Bà mở hộp.
Bên trong là một chiếc vòng tay nhỏ làm từ những hạt gỗ đào.
Trên mỗi hạt đều khắc hoa văn tinh xảo.
Ở giữa có một chiếc chuông bạc nhỏ.
“Đây là vòng tay bà được mẹ tặng khi còn nhỏ.”
“Bà giữ suốt mấy chục năm.”
Chương 10
“Hôm nay muốn tặng cháu.”
Tuế Tuế nhìn chiếc vòng.
Đôi mắt lập tức sáng rực.
Bởi vì trong mắt bé, chiếc vòng tỏa ra một luồng ánh sáng vàng nhạt.
Đó là phúc khí.
Phúc khí được tích lũy qua nhiều năm làm việc thiện.
Tuế Tuế nghiêm túc hỏi:
“Bà ơi…”
“Ừ?”
“Vòng này quý lắm đúng hông?”
Mạnh lão phu nhân mỉm cười.
“Đối với bà thì rất quý.”
Tuế Tuế lập tức lắc đầu.
“Vậy con không lấy!”
Mạnh lão phu nhân khựng lại.
“Tại sao?”
Cô bé nghiêm túc đáp:
“Đồ quý của bà thì bà phải giữ!”
“Con có Chíp Chíp rồi!”
Nói xong, bé giơ con vịt vàng lên.
Chíp!
Mạnh lão phu nhân bật cười.
“Nhưng bà thật lòng muốn tặng cháu.”
Tuế Tuế suy nghĩ.
Sau đó nghiêm túc hỏi:
“Vậy bà có buồn hông?”
Mạnh lão phu nhân khựng lại.
“Buồn?”
“Dạ!”
“Cho con rồi bà có nhớ vòng không?”
Mạnh lão phu nhân nhìn chiếc vòng.
Một lúc lâu sau, bà mỉm cười.
“Có lẽ sẽ nhớ.”
Tuế Tuế lập tức gật đầu.
“Vậy bà giữ đi!”
“Con không muốn bà buồn!”
Mạnh lão phu nhân lập tức đỏ hoe mắt.
Bà nhìn cô bé.
Một lúc lâu sau, bật cười.
“Được…”
“Bà giữ.”
Tuế Tuế lập tức vui vẻ.
“Vậy tốt quá!”
Nhưng ngay giây tiếp theo, bé lại nghiêm túc giơ hai ngón tay.
“Bà ơi!”
“Ừ?”
“Nếu bà muốn cảm ơn con…”
Mạnh lão phu nhân mỉm cười.
“Cháu muốn gì?”
Tuế Tuế lập tức đáp:
“Hai cây kẹo hồ lô!”